Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 2
3 năm trước, khi tôi gả vào nhà họ Chu, lương tháng của Chu Dịch chỉ có 4.000 tệ.
Tiền trả trước căn nhà là tôi bỏ ra.
Tiền sửa sang nhà cửa cũng do tôi trả.
Th/uốc cao huyết áp của mẹ chồng, mỗi tháng hơn 400 tệ, là tôi mua.
Tiền em chồng học bằng lái xe, tôi trả.
Tiền Chu Dịch đổi xe mới, cũng là tôi ứng trước.
5 cuốn sổ tiết kiệm trong nhà, tất cả đều đứng tên tôi.
Bọn họ không biết.
Hoặc nói chính xác hơn, từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu.
Trong mắt họ, tôi chỉ là người phụ nữ ngày ngày quanh quẩn bên bếp núc.
Nấu cơm, rửa bát, lau nhà, đóng tiền điện nước.
Một người giúp việc miễn phí.
Một kẻ ăn bám.
Taxi dừng lại ở đầu đường Hòa Bình.
Mẹ tôi ra mở cửa, trên tay vẫn còn bưng một chiếc bát.
“Sao con lại về đây? Chẳng phải hôm nay con đón Trung Thu bên đó…”
Nhìn thấy sắc mặt tôi, mẹ lập tức ngừng hỏi.
Bà chỉ mở rộng cửa, để tôi bước vào nhà.
Trong bát là 2 quả trứng ốp la.
Tết Trung Thu năm nay, mẹ chỉ có một mình.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Có lẽ con sẽ l/y h/ôn.”
Mẹ đặt chiếc bát xuống.
Bà im lặng một lúc lâu.
Sau đó chỉ nói:
“Ăn trứng đi.”
Rồi mẹ quay vào bếp, làm thêm cho tôi 2 quả nữa.
Tôi ngồi trước bàn ăn, một mình ăn hết 4 quả trứng ốp la.
Mặn lắm.
Có lẽ mẹ đã lỡ tay cho quá nhiều muối.
Cũng có lẽ…
Không phải vì muối.
02
Đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng.
Nằm trên chiếc giường đã theo mình từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Mọi thứ vẫn chẳng khác gì trước đây.
Ngay cả mảng tường bị bong lên ở một góc cũng vẫn còn nguyên.
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, trong đầu chậm rãi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra suốt 3 năm qua.
Trước khi kết h/ôn, Chu Dịch không phải người như vậy.
Khi theo đuổi tôi, anh ta thường chạy xe điện đến đón tôi tan làm.
Mùa đông, anh ta sẽ nhét túi sưởi vào tay tôi.
Nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Ngay cả mẹ tôi khi ấy cũng từng khen:
“Cậu này tính tình hiền lành đấy.”
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi mẹ chồng dọn đến.
Tháng thứ 3 sau khi kết h/ôn, bà từ quê lên thành phố, nói là muốn “giúp chăm sóc vợ chồng son”.
Ngay ngày đầu tiên đến đây, bà đã vứt sạch đồ trong tủ lạnh.
“Mấy thứ này đều do cô mua à? Đúng là chẳng biết vun vén gì cả, chỉ giỏi tiêu tiền lung tung.”
Tôi không lên tiếng.
Ngày hôm sau, bà lại mua đầy một tủ lạnh thức ăn mới.
Nhưng dùng thẻ của tôi để thanh toán.
Chu Dịch chỉ nói:
“Mẹ cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi.”
Sau đó, mẹ chồng bắt đầu nhúng tay vào chuyện tiền bạc.
Không phải bà trực tiếp giữ thẻ lương.
Mà là bà xúi Chu Dịch đứng ra giữ.
“Vợ con mỗi tháng kiếm được bao nhiêu mà con cũng không biết à?”
“Đàn ông trong nhà mà không quản tiền thì còn ra thể thống gì?”
Thế là Chu Dịch tìm tôi đòi thẻ lương.
Tôi đưa cho anh ta 1 chiếc.
Chiếc thẻ nhận mức lương 3.000 tệ mỗi tháng.
Còn một chiếc khác, anh ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.
Ngoài công việc trên danh nghĩa, tôi còn kinh doanh bánh thủ công online.
Ban đầu, tôi chỉ nhận đơn qua vòng bạn bè trên We/Chat.
Sau đó khách hàng ngày càng nhiều, tôi thuê riêng một phòng làm việc nhỏ.
Doanh thu mỗi tháng có thể vượt 60.000 tệ.
Không một ai trong nhà họ Chu biết chuyện này.
Chu Dịch vẫn tưởng ngày nào tôi ra ngoài cũng chỉ để đi siêu thị mua thức ăn.
Mẹ chồng thì cho rằng tôi suốt ngày ru rú ở nhà chẳng làm được việc gì.
Ngay cả mỗi lần em chồng gọi tôi một tiếng “chị dâu”, giọng điệu cũng chẳng khác gì đang gọi người giúp việc.
Tôi chưa từng giải thích.
Bởi có những chuyện, giải thích cũng chẳng có tác dụng.
Chi bằng cứ âm thầm tích góp.
Năm đầu tiên sau khi kết h/ôn, tôi dùng số tiền mình kiếm được để trả phần lớn khoản vay mua nhà.