Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 14
“Tôi làm các vụ án h/ôn nhân suốt 10 năm rồi.”
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một vụ có chuỗi bằng chứng đầy đủ đến mức này.”
“Lịch xét xử cũng đã được ấn định.”
“Thứ 3 tuần sau.”
Tôi cúp máy.
Đứng bên đường, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.
3 năm.
Cũng đến lúc kết thúc rồi.
10
9 giờ sáng thứ 3.
Trước cổng tòa án.
Tôi mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc buộc gọn phía sau, trên mặt không trang điểm.
Mẹ đi cùng tôi.
Bà mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm đã cất dưới đáy tủ từ rất lâu, mái tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn.
Luật sư Trương đã đứng chờ trước cửa.
Trong tay cô ấy ôm một túi hồ sơ dày cộp.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy vào thôi.”
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Chu Dịch đã ngồi ở vị trí của bị đơn.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm.
Râu có vẻ đã cạo, nhưng vẫn còn lởm chởm quanh cằm.
Bên cạnh là luật sư của anh ta, một người đàn ông trung niên có mái tóc khá thưa.
Mẹ chồng ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho người dự khán.
Bà sa sầm mặt, đôi môi mím chặt thành một đường.
Chu Điềm ngồi ngay bên cạnh.
Từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, không nhìn bất kỳ ai.
Phương Dao không xuất hiện.
Tôi đi đến vị trí của nguyên đơn rồi ngồi xuống.
Chu Dịch nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi không nhìn lại anh ta.
Thẩm phán bước vào.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Luật sư phía Chu Dịch là người lên tiếng trước.
“Thân chủ của tôi cho rằng tài sản hình thành trong thời kỳ h/ôn nhân cần được phân chia theo quy định của pháp luật.”
“Mặc dù căn nhà hiện đăng ký dưới tên nguyên đơn, nhưng bất động sản này được mua trong thời kỳ h/ôn nhân…”
Luật sư Trương lập tức giơ tay.
“Thưa thẩm phán, phía chúng tôi có bằng chứng chứng minh căn nhà này được nguyên đơn sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán.”
Cô ấy mở túi hồ sơ.
Hợp đồng mua bán nhà.
Sao kê chuyển khoản tiền trả trước.
Lịch sử thanh toán khoản vay.
Giấy xác nhận tất toán khoản vay trước hạn.
Trên từng tờ giấy đều là tên tôi.
Mỗi khoản tiền đều được chuyển đi từ tài khoản của tôi.
“Khoản trả trước 320.000 tệ được thanh toán từ tài khoản cá nhân của nguyên đơn.”
“Khoản vay mua nhà mỗi tháng 4.700 tệ, tài khoản thanh toán là thẻ tiết kiệm cá nhân đứng tên nguyên đơn.”
“Đến năm thứ 2 sau khi kết h/ôn, nguyên đơn đã thanh toán trước hạn toàn bộ khoản vay còn lại. Nguồn tiền được lấy từ thu nhập kinh doanh của nguyên đơn.”
“Bị đơn không tham gia bất kỳ khâu nào trong quá trình mua căn nhà, đồng thời cũng không trực tiếp thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.”
Luật sư của Chu Dịch cúi đầu lật tài liệu.
Ông ta xem hết tờ này đến tờ khác rất lâu.
Sau đó mới quay sang hỏi:
“Bị đơn… có ý kiến gì về những tài liệu này không?”
Chu Dịch hé miệng.
Nhưng chưa kịp nói, luật sư đã kéo nhẹ anh ta một cái.
“Phía chúng tôi cần thêm thời gian để xác minh.”
Thẩm phán gật đầu, sau đó nhìn về phía luật sư Trương.
“Phía nguyên đơn tiếp tục.”
Luật sư Trương đứng dậy.
“Tiếp theo là những chứng cứ liên quan đến hành vi có lỗi trong thời kỳ h/ôn nhân.”
Cô ấy lấy tập tài liệu thứ 2 ra.
Báo cáo khám th/ai của Phương Dao.
Ở mục người liên hệ khẩn cấp ghi rõ tên:
Chu Dịch.
Tiếp theo là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè trên We/Chat.
Cốc cà phê.
Ổ khóa tình yêu.
Bàn tay với bộ móng màu hồng đất.
Sau đó là lời chứng bằng văn bản của anh Dương, đồng nghiệp Chu Dịch.
“Trong thời kỳ h/ôn nhân, bị đơn có quan hệ tình cảm không chính đáng với một người phụ nữ họ Phương.”
“Mối quan hệ này đã kéo dài suốt 3 năm.”
“3 năm?”
Thẩm phán ngước mắt nhìn Chu Dịch.
Chu Dịch lập tức cúi đầu.
Luật sư Trương vẫn chưa dừng lại.
“Chúng tôi còn một bằng chứng quan trọng khác.”
Cô ấy lấy ra một xấp tài liệu đã được in sẵn.
117 trang.
Toàn bộ là lịch sử trò chuyện trên We/Chat suốt 3 năm giữa mẹ chồng tôi và Phương Dao.