Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 15
“Những tin nhắn này cho thấy mẹ của bị đơn không chỉ biết rõ về mối quan hệ ngoài h/ôn nhân của con trai mình.”
“Bà ấy còn chủ động tác hợp, lên kế hoạch, đồng thời nhiều lần nhắc đến việc phải ‘đuổi’ nguyên đơn ra khỏi gia đình.”
Luật sư Trương lật đến một trang trong số đó.
Sau đó đọc nguyên văn:
“‘Nó chẳng qua chỉ là một đứa suốt ngày nấu cơm, sớm muộn gì cũng phải đuổi đi.’”
Ngay khoảnh khắc ấy…
Gương mặt mẹ chồng trên hàng ghế dự khán lập tức méo đi.
“Đó… đó là cắt câu lấy nghĩa! Cố tình xuyên tạc lời tôi!”
Thẩm phán gõ xuống bàn một tiếng.
“Người dự khán vui lòng giữ trật tự.”
Luật sư Trương tiếp tục đọc.
“‘Hôm Trung Thu cháu đừng đến, dì đã sắp xếp xong rồi. Đợi nó đi rồi cháu hãy tới.’”
Cô ấy đặt bản ghi chép trước mặt thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, tin nhắn này được gửi vào 5 ngày trước Tết Trung Thu.”
“Điều đó có nghĩa là việc bị đơn công khai nói trước mặt cả gia đình trong bữa cơm đoàn viên rằng mình ‘hối hận vì đã cưới nguyên đơn’…”
“Không phải lời nói trong lúc nhất thời kích động.”
“Mà là chuyện đã được chuẩn bị từ trước, có kế hoạch và có người phối hợp.”
Cả phòng xử án im lặng suốt mấy giây.
Thẩm phán xem kỹ trang lịch sử trò chuyện ấy.
Ông tháo kính xuống, chậm rãi lau qua một lần rồi mới đeo trở lại.
“Phía bị đơn có ý kiến gì về chứng cứ này?”
Luật sư của Chu Dịch lập tức ghé sát sang, thấp giọng trao đổi với anh ta vài câu.
Chu Dịch lắc đầu.
Rồi lại tiếp tục lắc đầu.
Cuối cùng, luật sư của anh ta đành ngồi thẳng người.
“Phía chúng tôi… tạm thời không có ý kiến phản đối.”
Luật sư Trương lấy ra thứ cuối cùng.
Một chiếc USB.
“Thưa thẩm phán, đây là đoạn video được quay tại khu dân cư nơi mẹ của nguyên đơn đang sinh sống.”
“Mẹ của bị đơn đã đưa người phụ nữ họ Phương đến tận nhà mẹ đẻ của nguyên đơn gây chuyện, công khai xúc phạm nguyên đơn, đồng thời chính miệng thừa nhận việc con trai mình có quan hệ ngoài h/ôn nhân.”
“Nguyên văn bà ấy nói là…”
“‘Con trai tôi có tìm 10 người phụ nữ bên ngoài thì cũng chưa đến lượt cô quản.’”
Đoạn video được phát ngay trên màn hình trong phòng xử án.
Giọng mẹ chồng vang vọng khắp căn phòng.
Chói tai.
Gay gắt.
Từng câu từng chữ đều rõ ràng đến mức không còn bất kỳ cơ hội nào để chối bỏ.
Trên hàng ghế dự khán, mẹ chồng lập tức lấy 2 tay che kín mặt.
Chu Điềm ngồi bên cạnh đã bật khóc.
Còn Chu Dịch vẫn cúi gằm đầu.
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng ngẩng lên thêm một lần nào.
Thẩm phán xem xong toàn bộ tài liệu và chứng cứ.
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó mới lên tiếng:
“Sau khi xem xét tổng hợp những chứng cứ hiện có, tòa xác định như sau.”
“Nguyên đơn Tô Hòa sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán khoản tiền mua bất động sản, bị đơn Chu Dịch không tham gia đóng góp tiền mua nhà cũng như thanh toán khoản vay. Căn cứ hồ sơ do các bên cung cấp, quyền sở hữu bất động sản được xác định thuộc về nguyên đơn.”
“Trong thời kỳ h/ôn nhân, bị đơn có hành vi có lỗi, duy trì mối quan hệ không chính đáng với người khác và có con với người này.”
“Đối với khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh và tiền tiết kiệm do nguyên đơn cung cấp, các chứng từ tài chính thể hiện nguồn tiền hình thành từ hoạt động lao động, kinh doanh của nguyên đơn, bị đơn không tham gia vào hoạt động kinh doanh nói trên.”
“Tòa chấp nhận yêu cầu l/y h/ôn.”
“Căn nhà thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn.”
“Khoản tiền tiết kiệm thuộc về nguyên đơn.”
“Bị đơn không được phân chia những tài sản nói trên.”
Chiếc búa trong tay thẩm phán hạ xuống.
“Cộp!”
Tôi nghe thấy mẹ chồng bật lên một tiếng ở hàng ghế dự khán.
Giống như có thứ gì đó vừa giáng thẳng xuống người bà.
Luật sư của Chu Dịch bắt đầu thu dọn tài liệu.
Chỉ có Chu Dịch vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Nhìn tôi.