Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ

Chương 16



Hai mắt đỏ hoe.

Môi khẽ động.

Anh ta nói 3 chữ.

Không phát ra tiếng.

Nhưng tôi vẫn nhìn hiểu.

“Anh xin lỗi.”

Giống hệt câu anh ta từng nói trước cửa phòng bệ//nh 3 năm trước.

Vẫn chỉ là 3 chữ.

3 năm trước là 3 chữ.

3 năm sau vẫn chỉ có 3 chữ ấy.

Ngoài một câu xin lỗi…

Anh ta chẳng thể cho tôi bất cứ thứ gì khác.

Tôi đứng dậy.

Bình thản thu dọn tài liệu của mình.

Luật sư Trương đưa tay ra bắt tay tôi.

“Chúc mừng cô.”

Tôi khẽ gật đầu.

Sau đó bước ra khỏi phòng xử án.

Hành lang rất dài.

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ, trải thành từng vệt sáng trên nền nhà.

Mẹ đi phía sau tôi.

Suốt quãng đường, bà không nói một câu nào.

Mãi đến khi chúng tôi bước ra trước cổng tòa án, mẹ mới đưa tay kéo nhẹ tay áo tôi.

“Con gái.”

“Vâng.”

“Về nhà thôi.”

“Mẹ nấu cơm cho con.”

Tôi đứng trên bậc thềm trước tòa.

Gió tháng 10 nhẹ nhàng lướt qua người.

Không lạnh.

Cũng chẳng nóng.

Vừa vặn đến lạ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Bầu trời xanh đến trong veo.

Bỗng nhiên tôi nhận ra…

Đã 3 năm rồi, tôi chưa từng thật sự để ý xem bầu trời có màu gì.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Hôm nay để con nấu cơm.”

“Con nấu cho mẹ ăn.”

Mẹ khựng lại.

Sau đó bà bật cười.

Nước mắt theo những nếp nhăn nơi khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

Mẹ không lau.

Tôi cũng không lau giúp bà.

2 mẹ con cứ thế sóng vai nhau bước ra khỏi cổng tòa án.

Phía sau lưng, cánh cửa ấy từ từ khép lại.

Lần này…

Tôi không cần phải quay đầu nhìn lại nữa.

(HẾT)

Chương trước
Loading...