Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 4
Quả quýt trong tay mới bóc được một nửa.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Tiền gì cơ? Tôi chỉ là một kẻ ăn bám nhà anh thôi mà, lấy đâu ra tiền?”
Chu Dịch sững người.
Mẹ chồng lập tức chen từ phía sau anh ta vào.
“Đừng có giả ngây giả ngô! Mấy cuốn sổ tiết kiệm đó trước giờ đều do cô quản lý! Hơn 800.000 tệ đấy!”
“Hơn 800.000 tệ nào?”
Giọng tôi vẫn bình thản.
“Con trai mẹ mỗi tháng kiếm được 4.000 tệ. Cho dù 3 năm không ăn không uống thì để dành được bao nhiêu, mẹ tự tính thử xem.”
Mẹ chồng há miệng, nhất thời nghẹn lời.
“Vậy… vậy tiền lương của con trai tôi…”
“Thẻ lương của anh ta ở đây.”
Tôi ném chiếc thẻ lên bàn trà.
“Còn bao nhiêu tiền, mọi người tự kiểm tra. Sao kê từng tháng đều rõ ràng.”
“Mỗi tháng nhận vào 4.000 tệ, sau đó tiền điện nước, tiền vay mua nhà, phí quản lý, tiền thức ăn, đồ dùng sinh hoạt… tiêu sạch chẳng còn bao nhiêu.”
“Suốt 3 năm, số dư còn lại là 2.306 tệ.”
“Nếu mẹ cho rằng trong đó có hơn 800.000 tệ của nhà mẹ, tôi có thể đi cùng mẹ đến ngân hàng in toàn bộ sao kê ra.”
Chu Dịch cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên.
Bàn tay anh ta run lẩy bẩy.
Sắc mặt mẹ chồng từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng.
“Thế còn 4 cuốn sổ tiết kiệm kia?”
“4 cuốn sổ tiết kiệm nào?”
“Trong tủ của cô đấy!”
“Trong tủ của tôi có sổ tiết kiệm từ bao giờ vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng.
Bà từng lục lọi tủ đồ của tôi.
Nhưng chuyện này, trước giờ bà chưa từng thừa nhận.
Vậy mà bây giờ vì quá sốt ruột, bà lại tự mình nói ra.
Mẹ chồng cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, sắc mặt thay đổi liên tục.
“Dù sao… dù sao cô chắc chắn đã giấu tiền!”
“Tôi giấu tiền gì được chứ? Chẳng phải cả nhà đều nói tôi ăn bám sao?”
Tôi tách một múi quýt, chậm rãi cho vào miệng.
“Một người phải dựa vào nhà các người nuôi sống như tôi, đào đâu ra hơn 800.000 tệ?”
Chu Dịch đứng bất động tại chỗ.
Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gương mặt.
“Tô Hòa, em đừng như vậy nữa. Em chuyển tiền đi đâu rồi thì nói rõ đi.”
“Tôi đã nói rất rõ rồi.”
“Chồng tôi mỗi tháng kiếm 4.000 tệ.”
“Mẹ chồng tôi không đi làm.”
“Em chồng vừa tốt nghiệp, đến tiền học bằng lái xe còn phải tìm tôi xin.”
“Vậy anh nói cho tôi biết…”
“Cái nhà này, rốt cuộc ai mới là người kiếm tiền?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Chu Dịch hé miệng.
Nhưng chẳng thể trả lời.
Bởi vì anh ta thật sự không biết.
Suốt những năm qua, anh ta chưa từng nghiêm túc tính toán xem số tiền cả nhà tiêu mỗi tháng rốt cuộc từ đâu mà có.
Mẹ chồng đứng bên cạnh đã cuống đến mức mất bình tĩnh.
“Vậy còn căn nhà? Căn nhà ít nhất cũng phải là của con trai tôi chứ?”
“Căn nhà?”
Tôi bật cười.
“Tiền trả trước là ai bỏ ra, mẹ hỏi con trai mẹ đi.”
“Tiền vay mua nhà là ai trả, mẹ đến ngân hàng kiểm tra.”
“Còn trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà viết tên ai, mẹ có thể tự mình đi xem.”
Sắc mặt Chu Dịch lập tức thay đổi.
Dường như mãi đến lúc này, anh ta mới bắt đầu nhận ra một chuyện mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu…”
“Là tên ai?”
“Tên tôi.”
Tôi nhìn anh ta, nói rõ từng chữ.
“Chỉ có một mình tên tôi.”
Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
Mẹ chồng phải đưa tay vịn lấy khung cửa, 2 chân mềm nhũn như sắp đứng không vững.
“Không thể nào… Lúc mua nhà rõ ràng…”
“Rõ ràng cái gì?”
Tôi đứng dậy.
“Ngày ký hợp đồng mua nhà, con trai mẹ còn đang bận chơi game, đến văn phòng bán hàng cũng chẳng thèm tới.”
“Tiền trả trước 320.000 tệ, là tôi quẹt thẻ.”
“Khoản vay mỗi tháng 4.700 tệ, tôi trả suốt 2 năm, sau đó tự mình thanh toán hết trước hạn.”
“Từ đầu đến cuối…”
“Con trai mẹ đã từng ký vào bất kỳ tờ giấy nào chưa?”
Chu Dịch bất giác lùi về phía sau một bước.
Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra.