Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ

Chương 5



Trong căn nhà ấy, từ đầu đến cuối vốn chẳng có thứ gì thực sự thuộc về anh ta.

Căn nhà không phải của anh ta.

Tiền tiết kiệm cũng không phải.

Chẳng có gì là của anh ta cả.

Mẹ chồng đột nhiên hét lên.

“Cô nói dối! Một đứa suốt ngày chỉ biết nấu cơm như cô thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!”

“Người nấu cơm thì không thể kiếm tiền sao?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ ăn cơm tôi nấu suốt 3 năm, đã bao giờ nghĩ xem một bữa cơm đáng giá bao nhiêu chưa?”

Chồng Nói Hối Hận Vì Cưới Tôi, Mẹ Chồng Dẫn Đầu Vỗ Tay? Sáng Hôm Sau Cả Nhà Ch/ết Lặng

Chương 4

Chương trước

Đúng lúc ấy, mẹ tôi từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một cốc nước.

Bà không nói gì, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn tất cả.

Chu Dịch đột nhiên lao tới, túm chặt lấy cánh tay tôi.

“Tô Hòa, rốt cuộc em có ý gì? Em muốn làm gì?”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang siết lấy mình.

“Buông ra.”

“Em nói rõ trước đã…”

“Tôi nói rồi, là do anh nghe không hiểu.”

Tôi gỡ từng ngón tay của anh ta ra khỏi cánh tay mình.

“Hôm qua, trước mặt cả nhà, chính miệng anh nói rằng anh hối hận vì đã cưới tôi.”

“Mẹ anh nói tôi ăn bám, còn bảo tôi cút.”

“Được thôi, tôi cút rồi đấy.”

“Tiền là của tôi.”

“Nhà cũng là của tôi.”

“Tôi mang tất cả đi.”

“Còn 3 tệ kia, các người cứ giữ lại mà ăn Trung Thu.”

Hai chân mẹ chồng mềm nhũn.

Bà ngồi phịch xuống sàn.

Chu Dịch cũng buông tay, đứng chết lặng tại chỗ như thể toàn bộ sức lực trong người vừa bị rút sạch.

Tôi đặt nửa quả quýt còn lại lên bàn trà.

Sau đó quay người trở về phòng ngủ.

Đóng cửa lại.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng khóc lóc gào thét của mẹ chồng.

Xen lẫn vào đó là giọng Chu Dịch đang nói chuyện với mẹ tôi.

Giọng điệu từ chất vấn ban đầu đã biến thành cầu xin.

“Dì… dì gọi Tô Hòa ra giúp cháu… chúng cháu nói chuyện đàng hoàng…”

Giọng mẹ tôi vẫn rất bình thản.

“Hôm qua sao cậu không chịu nói chuyện đàng hoàng?”

“Lúc mẹ cậu vỗ tay, sao cậu không ngăn bà ấy?”

“Bây giờ mới nhớ ra phải nói chuyện à?”

Bên ngoài im lặng một lúc.

Sau đó là tiếng cửa đóng lại.

Bọn họ đi rồi.

Tôi ngồi bên mép giường, mở điện thoại lên.

Lướt danh bạ tìm một số điện thoại.

Do dự 2 giây.

Cuối cùng vẫn bấm gọi.

“Luật sư Trương phải không? Tôi muốn tư vấn chuyện l/y h/ôn.”

04

Ngay chiều hôm đó, luật sư Trương đã sắp xếp gặp tôi.

Cô ấy xem qua toàn bộ giấy tờ tôi mang tới trong khoảng 10 phút.

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà đứng tên cô, khoản vay mua nhà cũng do cô thanh toán, sao kê ngân hàng đều có thể đối chiếu rõ ràng.”

“Nếu l/y h/ôn, khả năng cao căn nhà sẽ được xử lý theo hướng thuộc về cô.”

“Còn tiền tiết kiệm thì sao?”

“Tài sản có trước h/ôn nhân và khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh cá nhân của cô, anh ta không đương nhiên được chia.”

“Anh ta có thể nói số tiền này là tài sản chung sau khi kết h/ôn không?”

“Vậy anh ta phải đưa ra bằng chứng chứng minh mình có đóng góp.”

Luật sư Trương đẩy nhẹ gọng kính.

“Anh ta có đóng góp gì không?”

“Không.”

“Vậy thì chẳng còn gì đáng để bàn nữa.”

Tôi gật đầu, ký vào giấy ủy quyền.

Rời khỏi văn phòng luật sư, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Chị dâu, là em đây. Anh Chu Dịch nhờ em hỏi chị, 2 người có thể gặp nhau nói chuyện một lần không?”

Là em chồng.

Tôi không trả lời.

Khi đi đến ngã tư chờ đèn đỏ, điện thoại lại rung lên.

Lần này là We/Chat.

Em chồng gửi tới một tin nhắn thoại.

Tôi bấm nghe.

“Chị dâu, em biết chuyện hôm qua nhà em làm không đúng, nhưng chị cũng đừng dồn mọi chuyện đến đường cùng như vậy chứ.”

“Hôm nay huyết áp của mẹ tăng lên tận 190, giờ bà đang nằm trên giường, không dậy nổi nữa.”

Tôi cất điện thoại đi.

Đèn xanh vừa sáng, tôi bước qua đường.

Huyết áp cao sao?

Suốt 3 năm qua, th/uốc cao huyết áp của bà là ai mua?

Chương trước Chương tiếp
Loading...