Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ
Chương 9
Anh ta đứng chắn ngay cửa, rõ ràng không muốn để tôi đi.
“Anh biết em đã nghe chuyện của Phương Dao rồi. Chuyện đó là do mẹ anh…”
“Mẹ anh ép anh sao?”
“Bà ấy… bà ấy vẫn luôn muốn tác hợp cho bọn anh, nhưng anh chưa từng đồng ý.”
“Chưa từng đồng ý?”
Tôi mở điện thoại, tìm lại bức ảnh cốc cà phê anh ta từng đăng trong vòng bạn bè trên We/Chat.
“Bàn tay trong bức ảnh này là của ai?”
Sắc mặt Chu Dịch lập tức thay đổi.
“Cái này…”
“Còn cái này nữa.”
Tôi mở tiếp bức ảnh chụp ổ khóa tình yêu.
“Anh nói với mẹ anh rằng mình không đồng ý?”
“Anh nghĩ anh đang lừa ai vậy?”
“Anh không…”
“Phương Dao đã mang th/ai được 3 tháng.”
“Không đồng ý mà cô ta có thể mang th/ai sao?”
Môi Chu Dịch run lên mấy lần.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nổi một câu.
Tôi nghiêng người, lách qua bên cạnh anh ta rồi đi thẳng ra phòng khách.
Sau đó, tôi lấy bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trên giá sách xuống.
Trước đó, tôi chỉ mang bản sao sang nhà mẹ cất giữ.
Bản gốc vẫn luôn nằm trên giá sách của căn nhà này.
Bởi Chu Dịch chưa bao giờ đụng đến chỗ đó.
Tôi mở giấy chứng nhận ra, đưa thẳng đến trước mặt anh ta.
“Nhìn cho kỹ.”
“Chủ sở hữu là Tô Hòa.”
“Thuộc sở hữu riêng.”
“Tiền trả trước là tôi chuyển.”
“Khoản vay mua nhà cũng do tôi trả.”
“Trên hợp đồng mua bán, người ký tên từ đầu đến cuối cũng là tôi.”
“Căn nhà này, ngay từ viên gạch đầu tiên đã chẳng liên quan gì đến anh.”
Chu Dịch nhìn chằm chằm vào 2 trang giấy trước mặt.
Cơ thể anh ta bỗng chao đảo, phải đưa tay chống lên tường mới đứng vững.
“Sao có thể… Lúc đó chẳng phải chúng ta cùng mua nhà sao…”
“Đến cửa văn phòng bán hàng mở về hướng nào anh còn chẳng biết.”
Tôi khép giấy chứng nhận lại, cẩn thận cất vào túi.
“Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ anh cũng nên biết.”
“Hôm qua mẹ anh gọi điện đe dọa tôi.”
“Bà ấy nói Phương Dao đã mang th/ai, còn bảo tôi phải biết điều.”
“Cuộc gọi đó, tôi đã ghi âm lại.”
“Cộng thêm những bằng chứng về chuyện anh ngoại tình trong thời gian h/ôn nhân, nếu thật sự phải đưa nhau ra tòa…”
Tôi dừng lại một chút.
Rồi nhìn thẳng vào anh ta.
“Anh sẽ chẳng được chia thứ gì cả.”
Chu Dịch dường như không còn chút sức lực nào.
Cả người anh ta từ từ trượt dọc theo bức tường, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn.
Khi đi ngang qua người anh ta, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trước đây…
Chu Dịch vốn không hút thuốc.
Tôi đi đến cửa, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn lại một lần.
Không phải vì mềm lòng.
Chỉ là tôi muốn nhìn phòng khách này lần cuối.
3 năm trước, chính tay tôi sơn bức tường kia thành màu vàng ấm, bởi Chu Dịch từng nói anh ta thích màu ấy.
Rèm cửa cũng do tôi tự tay chọn.
Loại rèm hoa nhí, chỉ vì mẹ chồng nói nhìn đẹp.
Ngay cả bếp nấu trong phòng bếp cũng là tôi chọn loại 2 vùng nấu.
Bởi tôi nghĩ như vậy sẽ tiện hơn.
Một bên có thể ninh canh, một bên xào thức ăn, bữa cơm cũng sẽ được chuẩn bị nhanh hơn.
Trong căn nhà này, gần như mỗi một món đồ đều lưu lại dấu vết của tôi.
Từng góc nhỏ đều là những tháng ngày tôi đã bỏ công sức vun vén.
Thế nhưng…
Chưa từng có một người nào trong gia đình này thật sự để tâm đến những điều đó.
Tôi đưa tay mở cửa.
“Tô Hòa.”
Giọng Chu Dịch bất chợt vang lên từ phía sau.
“Anh thật sự hối hận rồi.”
Tôi không quay đầu.
Chỉ bình thản đáp lại 2 chữ:
“Muộn rồi.”
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.
07
Rời khỏi căn nhà ấy, tôi không về thẳng nhà mẹ mà đến phòng làm việc của mình.
Nó nằm trên tầng 2, phía sau khu chợ ở phía đông thành phố, rộng khoảng 60 mét vuông.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Lò nướng vẫn ở đó.
Bàn làm bánh, bàn đóng gói, tất cả vẫn được sắp xếp ngay ngắn như cũ.
Trong tủ đông còn một mẻ bánh quy tôi làm từ tuần trước, vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện nên vẫn chưa kịp gửi cho khách.