Đuổi Tôi Khỏi Nhà, Cả Nhà Chỉ Còn 3 Tệ

Chương 8



“Cô muốn làm loạn thế nào thì cứ làm, đừng tưởng tôi sợ cô.”

“Nhà là nhà của con trai tôi, tiền cũng là tiền con trai tôi kiếm được.”

“Cô đừng hòng mang đi một đồng.”

“Nếu cô biết điều thì trả hết mọi thứ lại đây, chúng ta còn có thể chia tay trong êm đẹp.”

“Còn nếu không biết điều…”

Bà cố tình dừng lại một chút.

“Phương Dao đã mang th/ai rồi, được 3 tháng.”

“Cô có không chịu l/y h/ôn thì con trai tôi cũng nhất định phải l/y h/ôn với cô.”

Cuộc gọi bị cúp.

Tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, ngồi bất động bên mép giường.

Phương Dao mang th/ai.

3 tháng.

3 tháng trước là tháng 6.

Tháng 6 ấy, tôi đang làm gì?

Tôi đang tất bật chuẩn bị tiệc mừng thọ 60 t/uổi cho mẹ chồng.

Hôm đó, tôi đặt bánh kem.

Đặt nhà hàng.

Còn mua tặng bà một sợi dây chuyền vàng.

Chu Dịch đến muộn 40 phút.

Anh ta nói…

Tắc đường.

“Tắc đường.”

Tôi khẽ lặp lại 2 chữ ấy.

Rồi bật cười.

06

Sáng ngày thứ 3, tôi gọi điện cho luật sư Trương.

“Luật sư Trương, tôi có thêm một tình tiết mới.”

“Cô nói đi.”

“Anh ta ngoại tình trong thời gian h/ôn nhân. Người phụ nữ kia đã mang th/ai.”

Đầu dây bên kia im lặng 2 giây.

“Có bằng chứng không?”

“Có lời chứng của đồng nghiệp anh ta, ảnh chụp màn hình vòng bạn bè trên We/Chat, ngoài ra còn có lời chính miệng mẹ anh ta nói.”

“Chính miệng bà ấy nói?”

“Hôm qua bà ấy gọi điện đe dọa tôi, nói người phụ nữ đó đã mang th/ai được 3 tháng.”

“Cuộc gọi có ghi âm không?”

“Điện thoại của tôi tự động ghi âm.”

Luật sư Trương bật cười.

“Tô Hòa, vụ của cô giờ đã khá chắc rồi.”

“Nếu chứng minh được hành vi ngoại tình trong thời gian h/ôn nhân và được xác định là bên có lỗi, điều đó có thể được xem xét khi giải quyết việc phân chia tài sản.”

“Cộng thêm việc căn nhà vốn đã đứng tên cô…”

“Vậy anh ta có thể được chia những gì?”

“Khả năng được chia sẽ rất hạn chế.”

Tôi cúp máy.

Tôi thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi nhà.

Mẹ vội đuổi theo, hỏi:

“Con đi đâu vậy?”

“Con về bên đó lấy ít đồ.”

“Để mẹ đi cùng con…”

“Không cần đâu mẹ.”

Tôi một mình quay lại căn nhà mình đã sống suốt 3 năm.

Dùng chìa khóa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là phòng khách bừa bộn đến mức chẳng còn chỗ nào gọn gàng.

Những món ăn từ bữa cơm Trung Thu hôm ấy vẫn còn nguyên trên bàn, để lâu đến mức đã bắt đầu mốc.

Không một ai dọn dẹp.

Đã 3 ngày rồi.

Hóa ra không có tôi, đến cái bàn cũng chẳng có ai chịu lau.

Dép của mẹ chồng nằm chỏng chơ dưới chân sofa.

Túi bánh kẹo em chồng ăn xong vứt đầy dưới sàn.

Ngay cả tay cầm chơi game của Chu Dịch cũng bị ném xuống đất, nứt mất một góc.

Tôi chẳng buồn để tâm đến những thứ ấy.

Chỉ đi thẳng vào phòng ngủ.

Quần áo của tôi vẫn còn trong tủ. Tôi lấy vài bộ để thay rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Bên trong có một chiếc hộp sắt thuộc về tôi.

Trong hộp là giấy đăng ký kết h/ôn, bản sao căn cước của tôi.

Ngoài ra còn có một chiếc đĩa.

Đó là bản sao lưu dữ liệu từ camera giám sát trong nhà.

Mẹ chồng hoàn toàn không biết tôi từng lắp camera.

Nó được gắn phía trên cửa gió điều hòa trong phòng khách, kích thước rất nhỏ.

Nếu không cố tình để ý thì gần như chẳng thể phát hiện.

Ban đầu, tôi lắp chiếc camera ấy chỉ vì mẹ chồng thường xuyên lục lọi đồ đạc của tôi.

Tôi muốn giữ lại bằng chứng để đề phòng sau này xảy ra chuyện.

Không ngờ…

Cuối cùng thật sự có ngày phải dùng đến nó.

Tôi bỏ chiếc hộp sắt vào túi.

Vừa quay người định rời đi, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.

Chu Dịch đứng ngay ngoài cửa.

Trông anh ta giống như đã 3 ngày không buồn chăm sóc bản thân.

Râu ria lởm chởm, đôi mắt chằng chịt tơ m/áu.

“Em về lấy đồ à?”

“Ừ.”

“Tô Hòa, chúng ta nói chuyện đi.”

“Không còn gì để nói nữa.”

“Em thật sự muốn l/y h/ôn sao?”

“Anh nghĩ sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...