Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 1



Lần đầu gặp Giang Oán Niên, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi, vậy mà anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Không ngờ sau này, người đàn ông từng khiến tôi vừa sợ vừa rung động ấy lại vì tôi mà từ chối tất cả những người phụ nữ vây quanh mình.

Bạn bè anh không nhịn được trêu chọc: “Từ ngày ông dắt bé Yêu về là tính tình thay đổi hẳn rồi đấy. Nhịn mãi như thế, không sợ tự nghẹn đến ch//ết à?”

Tôi tò mò hỏi anh tại sao lại thay đổi như vậy.

Giang Oán Niên ôm tôi vào lòng, bàn tay lớn siết nhẹ vòng eo tôi, giọng nói trầm thấp chỉ có hai chữ.

“Vì em.”

Nhưng lần đầu tiên tôi gặp Giang Oán Niên, thực sự chẳng có gì gọi là đẹp đẽ.

Hôm ấy, tôi vẫn ngồi trông quán như mọi ngày. Vì quá mệt, tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, mãi đến khi nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh giấc.

Vừa ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Đường nét sắc sảo, khí chất áp đảo, lại mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Anh giống hệt một con hồ ly trong sách, vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, khiến người khác không biết nên tránh xa hay cứ thế bị cuốn vào.

Tôi nhìn anh đến ngây người, ngay cả việc anh gọi mình mấy lần cũng chẳng nghe thấy.

“Chậc.” Giang Oán Niên nhướng mắt, vẻ mặt chán chường xen lẫn chút khinh khỉnh. “Bé em, em chảy nước miếng rồi kìa.”

Tôi lập tức tỉnh táo, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Vội vàng xin lỗi, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân.

Khi trở ra, tôi đã tháo bím tóc tết vụng về, để mái tóc xõa tự nhiên sau đầu, khuôn mặt cũng được rửa sạch sẽ.

Tôi đứng trước mặt anh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Xin hỏi anh muốn mua r//ư//ợ//u hay thuê phòng trọ ạ?”

Giang Oán Niên đang ngậm điếu t//h//u//ố//c, thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế mây. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên đôi chân dài đang vắt chéo của anh, mãi mà không thể dời đi.

Nhà tôi vốn chỉ có một quán r//ư//ợ//u nhỏ, chuyên bán r//ư//ợ//u tự ủ. Vì gần khu du lịch nên bố tôi sửa tầng hai thành nhà nghỉ bình dân để đón khách.

Ban đầu, Giang Oán Niên chỉ định mua một chai r//ư//ợ//u thanh mai.

Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua mặt tôi, anh bỗng rụt lại tờ tiền đỏ vừa định đưa ra, sau đó đổi ý, nói muốn thuê phòng nghỉ qua đêm.

“Em tên gì?”

“Hứa Yêu ạ.”

“Có bạn trai chưa?”

Nghe thì giống một câu hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết anh chẳng thực sự quan tâm đến câu trả lời.

Ngay sau đó, cổ tay tôi bị anh nắm lấy, kéo mạnh về phía trước. Đôi chân dài của anh kẹp lấy chân tôi, những ngón tay thon dài thuận thế luồn vào gấu áo.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

Giọng điệu của anh đầy vẻ trêu chọc.

Cảm nhận được sự bất thường, tôi hoảng hốt giật lùi. Lưng đập mạnh vào chiếc tủ r//ư//ợ//u bằng gỗ, khiến tôi đau đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập.

“Em... em còn chưa đầy một tháng nữa mới tròn mười tám tuổi ạ.”

Ánh mắt Giang Oán Niên lướt qua n//g//ự//c tôi, rõ ràng không tin lời tôi nói.

Cho đến khi nhìn thấy chồng sách giáo khoa cấp ba đặt gần đó, anh mới xác nhận được tuổi của tôi.

“M//ẹ k//i//ế//p!”

Điếu t//h//u//ố//c trên tay anh rơi xuống đất. Vẻ mặt Giang Oán Niên lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên tức giận.

“Đêm hôm thế này mà để một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành ngồi trông quán một mình à?”

“Bố... bố em bảo em trông ạ.”

Thấy anh nổi giận, tôi càng sợ hãi, vội co người vào góc tường. Chóp mũi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra, tôi không kìm được mà bật khóc.

Giang Oán Niên nghe tiếng nức nở, bực bội vò rối mái tóc rồi chỉnh lại hàng cúc áo sơ mi đang xộc xệch.

Anh quay lưng bỏ đi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại nữa.

Không ngờ chỉ một lúc sau, Giang Oán Niên đã trở về, trên tay xách theo mấy túi đồ lớn.

“Tôi chưa từng dỗ trẻ con.”

Chương tiếp
Loading...