Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 2



Anh đặt đống đồ trước mặt tôi, giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ.

“Ăn xong rồi thì không được khóc nữa.”

Tôi tò mò mở từng túi ra. Bên trong có đủ loại đồ ăn và đồ chơi, toàn là những thứ trước đây tôi chỉ dám nghĩ đến chứ chưa từng có cơ hội mua.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả.

Nhưng điều khiến tôi vui không chỉ là những món đồ ấy.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Giang Oán Niên không lên tầng nghỉ ngơi ngay mà nằm xuống chiếc ghế mây trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần.

Anh chẳng nói thêm lời nào.

Nhưng tôi hiểu, anh cố tình ở lại để trông quán cùng tôi, để tôi không phải sợ hãi khi ngồi một mình giữa đêm khuya.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, kể từ ngày mẹ qua đời, đó là đêm đầu tiên tôi cảm thấy bình yên và an tâm đến vậy.

Giang Oán Niên đưa cho tôi mấy tờ tiền đỏ, đủ để anh thuê phòng ở lại trong một thời gian dài.

Trước đây, tôi sợ nhất là giờ tan học vì chẳng muốn trở về căn nhà vắng vẻ. Nhưng từ ngày có anh, tôi lại mong được về nhà thật sớm.

Bởi Giang Oán Niên chỉ xuất hiện vào buổi tối, khi tôi ngồi một mình trông quán.

Khó khăn lắm mới chờ được đến cuối tuần, tôi dậy từ sáng sớm, tất bật dọn dẹp tầng dưới. Tôi cứ mong anh sẽ xuống, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đang loay hoay tìm cớ lên tầng gặp anh, tôi chợt phát hiện chiếc bình nóng lạnh cũ kỹ lại bị hỏng.

Đúng là cơ hội tự tìm đến cửa.

Tôi đun một ấm nước nóng rồi mang lên phòng cho Giang Oán Niên.

Lúc ấy, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chiếc áo sơ mi lụa khoác hờ trên người, thắt lưng còn chưa cài, cả người toát lên vẻ lười biếng, phóng túng của một công tử vừa trải qua một đêm hoang lạc.

Tôi không dám nhìn lâu, đặt đồ xuống rồi định rời đi.

“Bé em, lấy cho tôi cái khăn tắm.”

Giang Oán Niên giơ tay ngăn tôi lại. Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ uể oải đặc trưng của người vừa thức giấc.

Sống lưng tôi bất giác tê rần, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng n//g//ự//c.

Khăn tắm của nhà nghỉ đều là loại bố tôi mua buôn ngoài chợ đầu mối, chất lượng không tốt. Do dự một lúc, tôi quyết định quay về phòng lấy chiếc khăn mới của mình mang lên cho anh.

Tôi còn cẩn thận pha thêm một ly nước mật ong nóng.

Khi nãy, lúc đưa ấm nước vào phòng, tôi đã ngửi thấy mùi r//ư//ợ//u thoang thoảng trên người anh.

Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Giang Oán Niên đang thân mật trêu ghẹo một người phụ nữ, dường như chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Bàn tay lớn với những đường gân rõ ràng của anh giữ chặt vòng eo người phụ nữ. Nửa khuôn mặt anh khuất sau bờ vai thơm tho của cô ta, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chỗ cho bất kỳ sự hiểu lầm nào.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Cảnh tượng ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng, cả người như mất hết sức lực. Lồng n//g//ự//c nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Choang!

Chiếc ly thủy tinh trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nước nóng bắn lên chân khiến tôi đau đớn kêu khẽ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Oán Niên dừng mọi động tác.

Anh quay đầu nhìn về phía cửa.

Khi ánh mắt chạm phải tôi, hàng lông mày đẹp đẽ lập tức nhíu chặt.

“Hứa Yêu?”

Tôi đứng bất động.

Nước nóng thấm qua lớp vải quần mỏng, khiến bắp chân đau rát. Nhưng cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Người phụ nữ trong vòng tay anh cũng quay đầu lại.

Cô ta rất đẹp.

Mái tóc dài uốn xoăn, đôi môi đỏ mọng, chiếc váy đen ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cô ta thuộc về một thế giới hoàn toàn khác tôi.

Còn tôi?

Một cô học sinh cấp ba mặc chiếc áo phông đã giặt bạc màu, chân đi đôi dép nhựa cũ kỹ, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm mới tinh.

Thật nực cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...