Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 16



“Tôi chưa từng đồng ý.”

Anh lấy điện thoại, mở lịch sử tin nhắn cho tôi xem.

Trong đó có thông báo anh từ chối mọi cuộc gặp mang tính mai mối.

Tôi nhìn xong, gật đầu.

“Em biết rồi.”

Giang Oán Niên hơi ngạc nhiên.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Em không giận?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Em giận vì có người tìm đến tận trường quấy rầy em.”

Ánh mắt anh lạnh xuống.

“Cô ta nói gì?”

Tôi kể lại.

Giang Oán Niên nghe xong, nắm vô lăng đến nổi gân xanh.

Tôi vội nói:

“Anh đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Hứa Yêu.”

“Dạ?”

“Tôi ghét nhất là người khác lấy xuất thân của em ra nói chuyện.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng em không còn tự ti vì chuyện đó nữa.”

Anh khựng lại.

Tôi nắm tay anh.

“Giang Oán Niên, em không cần anh đánh nhau với cả thế giới để bảo vệ em.”

“Em chỉ cần anh đứng về phía em khi em đúng.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, nụ cười xuất hiện trên môi.

“Được.”

“Nhưng nếu em sai thì sao?”

Anh thản nhiên đáp:

“Vậy tôi giúp em sửa.”

Chương 15: Một cái bẫy mang tên tình thân

Tôi không ngờ Lâm Vi Vi lại xuất hiện ở Bắc Kinh.

Cô ta tìm đến trường vào một buổi chiều.

Khác với vẻ kiêu ngạo năm xưa, lần này Lâm Vi Vi ăn mặc giản dị, gương mặt tiều tụy.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã bật khóc.

“Yêu Yêu! Cuối cùng chị cũng tìm thấy em!”

Tôi cau mày.

“Chị đến đây làm gì?”

Cô ta nắm lấy tay tôi.

“Bố em xảy ra chuyện rồi!”

Tôi khựng lại.

“Chuyện gì?”

Lâm Vi Vi kể rằng cửa hàng rượu của bố tôi đang nợ một khoản tiền lớn.

Vì kinh doanh thua lỗ, ông vay tiền từ nhiều nơi.

Bây giờ chủ nợ liên tục đến đòi.

Lâm Tú Vân cũng bỏ nhà đi.

Tôi nghe xong, không quá bất ngờ.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết bố không giỏi quản lý tiền bạc.

Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là Lâm Vi Vi.

Cô ta vốn chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.

Tại sao đột nhiên lặn lội từ thị trấn lên Bắc Kinh?

Tôi hỏi:

“Bố nợ bao nhiêu?”

Cô ta cúi đầu.

“Khoảng hai triệu tệ.”

Tôi sững người.

“Hai triệu?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn cô ta.

“Ông ấy vay tiền làm gì?”

Lâm Vi Vi né tránh ánh mắt.

“Mở rộng kinh doanh…”

Tôi lập tức hiểu.

“Có phải liên quan đến cửa hàng của chị không?”

Cô ta cứng đờ.

Tôi bình tĩnh nói:

“Chị không cần trả lời. Tôi sẽ kiểm tra.”

Lâm Vi Vi đột nhiên quỳ xuống.

“Yêu Yêu! Em cứu chị với!”

Người xung quanh lập tức nhìn sang.

Tôi giật mình.

“Chị đứng dậy đi!”

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Chị biết trước đây chị đối xử với em không tốt. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà!”

Tôi lạnh giọng.

“Chị muốn gì?”

Lâm Vi Vi ngẩng đầu.

“Em có thể nhờ Giang tổng giúp đỡ không?”

Cuối cùng cũng đến trọng tâm.

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

Lâm Vi Vi sững người.

“Em nói gì?”

“Tôi không thể tùy tiện dùng tiền của người yêu để giải quyết khoản nợ của người khác.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Em giàu có rồi nên không nhận người thân nữa đúng không?”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ lấy điện thoại gọi cho bố.

Cuộc gọi kết nối rất nhanh.

“Yêu Yêu?”

Giọng ông khàn khàn.

Tôi hỏi thẳng:

“Bố nợ hai triệu thật sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Bố nói đi.”

Một lúc sau, ông mới đáp:

“Không phải hai triệu.”

Tôi hơi thở phào.

Nhưng câu tiếp theo khiến tôi chết lặng.

“Là năm triệu.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Bố vay ở đâu?”

Ông không trả lời.

Đột nhiên, một giọng đàn ông xa lạ vang lên.

“Cô Hứa, cuối cùng cũng liên lạc được với cô.”

Tôi khựng lại.

“Ai đấy?”

Người đàn ông bật cười.

“Cô không cần biết tôi là ai.”

“Chỉ cần biết bố cô đang ở trong tay chúng tôi.”

Sống lưng tôi lạnh toát.

Hắn tiếp tục:

“Nếu cô không muốn ông ta gặp chuyện, tối mai hãy đến địa chỉ tôi gửi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Tôi muốn nói chuyện với bố.”

Hắn cười.

“Cô sẽ gặp được.”

Sau đó cúp máy.

Vài giây sau, điện thoại nhận được một địa chỉ.

Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Bắc Kinh.

Tôi nhìn Lâm Vi Vi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...