Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 15
Anh bật cười.
“Cô bé ấy dành dụm tiền mua một chiếc khăn tắm mới cho tôi.”
“Bị người nhà đối xử tệ bạc vẫn cố gắng học.”
“Được người khác giúp đỡ thì nghĩ phải trả lại gấp nhiều lần.”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
“Tôi từng nghĩ trên đời chẳng có ai tốt vô điều kiện.”
“Sau đó, tôi gặp em.”
Tôi im lặng.
Giang Oán Niên nói tiếp:
“Nhưng tôi không muốn em vì những việc tôi đã làm trong quá khứ mà cảm thấy mắc nợ tôi.”
“Tôi muốn bắt đầu lại.”
“Với tư cách một người đàn ông bình thường.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hứa Yêu, em có thể cho tôi cơ hội không?”
Tim tôi đập mạnh.
Tôi đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, tôi lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.
Tôi nhìn anh.
Sau đó mỉm cười.
“Được.”
Giang Oán Niên sững người.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh không vui à?”
Anh lập tức giữ lấy tay tôi.
“Em nói lại đi.”
Tôi bật cười.
“Em nói, em đồng ý làm bạn gái anh.”
Giang Oán Niên nhìn tôi.
Đôi mắt anh sáng lên.
Một giây sau, anh ôm tôi vào lòng.
Rất chặt.
Nhưng vẫn đủ dịu dàng để tôi không thấy khó chịu.
Giọng anh khàn đi.
“Hứa Yêu.”
“Dạ?”
“Cuối cùng em cũng chịu chọn tôi rồi.”
Tôi tựa vào ngực anh.
Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.
Khẽ đáp:
“Ừ.”
“Em chọn anh.”
Chương 14: Người phụ nữ tự nhận là vị hôn thê
Tôi cứ tưởng sau khi chính thức yêu nhau, cuộc sống sẽ trở nên bình yên.
Nhưng hóa ra, đó mới chỉ là khởi đầu của những sóng gió.
Một tuần sau, tôi gặp Tô Nhược Lan.
Cô ta là thiên kim nhà họ Tô.
Cũng là cháu gái của Tô Mạn Thanh, mẹ kế Giang Oán Niên.
Tô Nhược Lan xuất hiện trước cửa khoa của tôi, trên người là bộ đồ hàng hiệu đắt tiền.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã tiến đến.
“Cô là Hứa Yêu?”
Tôi gật đầu.
“Chúng ta quen nhau sao?”
Cô ta mỉm cười.
“Tôi là vị hôn thê của Giang Oán Niên.”
Tôi khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.
“Vậy à?”
Tô Nhược Lan có vẻ bất ngờ.
“Cô không ngạc nhiên?”
Tôi mỉm cười.
“Có một chút.”
Cô ta khoanh tay.
“Giang gia và Tô gia đã có hôn ước từ lâu. Cô nghĩ mình có thể chen vào sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đã đăng ký kết hôn với anh ấy chưa?”
Tô Nhược Lan sững người.
“Cô nói gì?”
“Nếu chưa, vậy cô nói mình là vị hôn thê cũng cần có căn cứ.”
Sắc mặt cô ta lập tức khó coi.
“Cô thật sự không biết thân phận của mình à?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Cô chỉ là một đứa con gái từ thị trấn nhỏ…”
“Tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, đang tham gia dự án nghiên cứu có tài trợ và đã có thu nhập riêng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Gia cảnh của tôi không tốt, nhưng chuyện đó không có nghĩa tôi thấp kém hơn cô.”
Tô Nhược Lan cứng họng.
Một lúc sau, cô ta cười lạnh.
“Cô nghĩ Giang Oán Niên thật lòng yêu cô?”
Tôi không đáp.
Cô ta lấy điện thoại, mở một bức ảnh.
Trong ảnh là Giang Oán Niên đang ngồi cùng cô ta tại một nhà hàng sang trọng.
Hai người nhìn có vẻ rất thân mật.
Tôi nhìn bức ảnh.
Sau đó hỏi:
“Chụp khi nào?”
Tô Nhược Lan đáp:
“Tuần trước.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn cô đã cho tôi biết.”
Cô ta nhíu mày.
“Cô không tức giận?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi sẽ hỏi anh ấy.”
Tô Nhược Lan bật cười khinh thường.
“Cô ngây thơ thật đấy.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không cần tin ảnh chụp hơn lời giải thích của người yêu. Nhưng nếu anh ấy nói dối, tôi cũng sẽ không tha thứ.”
Nói xong, tôi rời đi.
Chiều hôm ấy, Giang Oán Niên đến đón tôi.
Vừa lên xe, tôi đã đưa bức ảnh cho anh xem.
Anh nhìn một cái.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
“Ai đưa em?”
“Tô Nhược Lan.”
Anh chửi khẽ.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh giải thích đi.”
Giang Oán Niên không quanh co.
“Đây là bữa ăn gia đình do bố tôi sắp xếp. Tô Nhược Lan tự ý đến. Tôi ngồi chưa đầy hai mươi phút rồi đi.”
Tôi hỏi:
“Cô ấy bảo hai người có hôn ước.”
Anh bật cười lạnh.
“Đó là ý của bố tôi và mẹ kế.”
“Còn anh?”