Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 18
Lâm Tú Vân và Lâm Vi Vi cũng có dấu hiệu tham gia.
Đặc biệt, Lâm Vi Vi đã nhiều lần nhận tiền để cung cấp thông tin cá nhân và lịch trình của tôi.
Tôi ngồi chết lặng.
Lần này, tôi không khóc.
Chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh đi.
Hóa ra, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một món đồ có thể đem ra đổi lấy lợi ích.
Giang Oán Niên ngồi xuống bên cạnh.
Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng.
Chỉ hỏi:
“Em muốn làm gì?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó đáp:
“Em muốn họ phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng em cũng muốn gặp bố.”
Giang Oán Niên im lặng vài giây.
“Anh đi cùng em?”
Tôi lắc đầu.
“Em muốn tự nói chuyện.”
Anh nhìn tôi.
Cuối cùng gật đầu.
“Anh đợi bên ngoài.”
Chương 18: Cuộc gặp cuối với bố
Bố tôi nằm trong bệnh viện.
Ông bị thương nhẹ, tinh thần suy sụp.
Khi tôi bước vào phòng, ông lập tức ngồi dậy.
“Yêu Yêu!”
Tôi đứng cách giường một khoảng.
“Bố.”
Ông nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Bố biết con sẽ đến cứu bố mà.”
Tôi không đáp.
Ông lại nói:
“May mà con quen Giang tổng. Nếu không…”
“Bố.”
Tôi ngắt lời.
Ông khựng lại.
Tôi nhìn ông rất lâu.
“Bố có từng nghĩ nếu con thật sự bị bọn họ bắt đi thì sẽ thế nào không?”
Bố tôi cúi đầu.
“Bố cũng bị lừa…”
“Từ nhỏ đến lớn, bố luôn nói mình bị người khác lừa.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bố đánh mất tiền tiết kiệm của mẹ, nói là vì kinh doanh.”
“Bố lấy tiền của con, nói là vì gia đình.”
“Bố ép con bỏ học, nói là vì tương lai.”
“Bây giờ bố vay nợ, lại nói là bị lừa.”
Tôi hít sâu.
“Vậy bố đã bao giờ chịu trách nhiệm cho một quyết định của mình chưa?”
Bố tôi im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Con từng rất muốn bố khen con một câu.”
“Hồi nhỏ, mỗi lần đạt điểm cao, con đều chạy về nhà thật nhanh.”
“Con nghĩ nếu con học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn, bố sẽ yêu thương con giống như mẹ.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi.
“Nhưng không.”
“Dù con cố gắng thế nào, trong mắt bố, con vẫn chỉ là người phải làm việc, phải kiếm tiền, phải hy sinh.”
Bố tôi ngẩng đầu.
“Yêu Yêu, bố…”
Tôi lắc đầu.
“Con không đến để nghe bố xin lỗi.”
“Con đến để nói rằng từ nay, con sẽ không dùng cuộc đời mình trả giá cho những sai lầm của bố nữa.”
Ông bật khóc.
“Con định bỏ bố sao?”
Tôi nhìn ông.
“Con sẽ thực hiện những nghĩa vụ pháp luật quy định.”
“Nhưng bố không được lấy tình thân làm lý do để kiểm soát cuộc sống của con.”
Tôi đặt một tập giấy lên bàn.
Đó là thông tin liên hệ với luật sư và những phương án giải quyết khoản nợ hợp pháp.
“Bố phải tự làm việc với cơ quan chức năng.”
“Con sẽ không nhờ Giang Oán Niên bỏ tiền che giấu chuyện này.”
Bố tôi nhìn tập giấy.
Hai tay run lên.
“Yêu Yêu…”
Tôi cúi đầu.
“Bố giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Bên ngoài phòng bệnh, Giang Oán Niên đang đứng đợi.
Anh nhìn đôi mắt đỏ của tôi.
Không hỏi gì.
Chỉ mở rộng vòng tay.
Tôi bước tới ôm anh.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
“Anh Giang.”
“Anh đây.”
“Em không còn nhà nữa.”
Giang Oán Niên ôm tôi, giọng rất thấp.
“Em vẫn có thể tự xây một mái nhà cho mình.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi.
“Và nếu em muốn, anh sẽ cùng em xây.”
Chương 19: Sự phản bội của người anh trai
Giang Thừa Dục bị điều tra không lâu sau đó.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi tưởng.
Anh ta đã chuẩn bị đường lui từ lâu.
Phần lớn tài sản được chuyển qua nhiều công ty trung gian.
Một số nhân chứng cũng bất ngờ thay đổi lời khai.
Giang Oán Niên gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Có những đêm tôi gọi điện, anh vẫn đang ở văn phòng lúc ba giờ sáng.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Một hôm, tôi mang đồ ăn đến công ty.
Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng tranh cãi.
“Giang Oán Niên! Mày nhất định phải đẩy anh trai mình vào tù mới chịu sao?”
Đó là giọng Giang Chấn Hùng.
Tôi khựng lại.