Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 19
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đối diện Giang Oán Niên.
Gương mặt hai người có vài nét tương đồng.
Nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Giang Chấn Hùng tức giận đến run người.
“Thừa Dục dù sao cũng là anh trai mày!”
Giang Oán Niên ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Vậy khi anh ta thuê người phá xe tôi, có nhớ tôi là em trai không?”
Giang Chấn Hùng cứng họng.
Giang Oán Niên tiếp tục:
“Khi anh ta làm giả chứng từ, chuyển tài sản công ty và đẩy hàng trăm nhân viên vào nguy cơ mất việc, ông có nhớ mình là chủ tịch không?”
“Đủ rồi!”
Giang Chấn Hùng đập bàn.
“Mày có biết nếu Thừa Dục bị kết án, danh tiếng Giang gia sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?”
Giang Oán Niên bật cười.
“Ông quan tâm danh tiếng?”
Anh chậm rãi đứng dậy.
“Hay ông chỉ sợ thiên hạ biết mình đã nuôi dưỡng một đứa con trai như thế?”
Giang Chấn Hùng tức đến đỏ mặt.
“Mày…”
Giang Oán Niên lạnh lùng nói:
“Tôi đã giao chứng cứ cho cơ quan chức năng.”
“Ông muốn bảo vệ anh ta thì cứ tìm luật sư.”
“Nhưng đừng mong tôi che giấu tội phạm.”
Giang Chấn Hùng nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, ông bật ra một câu.
“Biết thế ngày xưa tao đã không để mẹ mày sinh ra mày!”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi đứng ngoài cửa, tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng Giang Oán Niên không nổi giận.
Anh chỉ nhìn bố mình.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vậy sao?”
Anh cười nhạt.
“Tôi cũng từng ước mình có thể chọn bố.”
Giang Chấn Hùng sững người.
Giang Oán Niên chỉ về phía cửa.
“Mời ông đi cho.”
Một lúc lâu sau, Giang Chấn Hùng tức giận bỏ đi.
Tôi vội tránh sang bên.
Khi ông rời khỏi, tôi mới bước vào.
Giang Oán Niên đứng trước cửa sổ.
Bóng lưng cao lớn nhưng cô độc.
Tôi đặt hộp cơm lên bàn.
“Anh Giang.”
Anh quay đầu.
Nhìn thấy tôi, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức tan đi.
“Sao em đến đây?”
Tôi bước tới.
Ôm anh từ phía sau.
Giang Oán Niên khựng lại.
Tôi khẽ nói:
“Em mang cơm cho anh.”
Anh nhìn bàn tay tôi đang ôm eo mình.
Một lúc sau, anh xoay người.
“Em nghe thấy rồi?”
Tôi gật đầu.
Anh thở dài.
“Để em thấy chuyện xấu trong nhà rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh có buồn không?”
Anh im lặng.
Tôi không thúc giục.
Rất lâu sau, Giang Oán Niên mới khẽ đáp:
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến tôi đau lòng.
Anh tiếp tục:
“Dù biết ông ấy là người thế nào, tôi vẫn từng mong ông ấy có một lần đứng về phía mình.”
Tôi ôm anh chặt hơn.
“Em hiểu.”
Giang Oán Niên cúi đầu nhìn tôi.
“Em hiểu thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Vì em cũng từng chờ điều đó từ bố.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng tôi đã hiểu được một phần nỗi đau của nhau.
Chương 20: Người phụ nữ trong bức ảnh cũ
Sau cuộc đối đầu với Giang Chấn Hùng, Giang Oán Niên đưa tôi đến thăm mộ mẹ anh.
Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh.
Trên bia mộ là ảnh một người phụ nữ rất đẹp.
Đôi mắt dịu dàng.
Nụ cười hiền hậu.
Giang Oán Niên đặt bó hoa cẩm chướng trắng xuống.
Sau đó đứng yên thật lâu.
Tôi lặng lẽ ở bên cạnh.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Mẹ, con đưa một người đến thăm mẹ.”
Tôi cúi đầu.
“Cháu chào bác.”
Giang Oán Niên nhìn tấm ảnh.
“Cô ấy tên Hứa Yêu.”
“Rất giỏi.”
“Cũng rất bướng.”
Tôi quay đầu trừng anh.
Anh bật cười.
“Nhưng tốt bụng hơn con rất nhiều.”
Tôi đỏ mặt.
Giang Oán Niên tiếp tục:
“Mẹ từng nói con nên tìm một người khiến con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
Anh dừng lại.
“Con nghĩ con đã tìm được rồi.”
Gió thổi nhẹ qua hàng cây.
Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nếu mẹ anh còn sống, chắc hẳn bà sẽ rất thương anh.
Trên đường trở về, Giang Oán Niên kể cho tôi nghe chuyện thời thơ ấu.
Anh nói mẹ mình rất thích nấu ăn.
Mỗi lần anh bị bố mắng, bà đều lén làm món mì trường thọ.
Anh nói mẹ hay cười.
Cũng hay gọi anh là “Niên Niên”.