Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 22



Chúng tôi phát triển nền tảng du lịch dành cho các thị trấn nhỏ, giúp các hộ kinh doanh địa phương tiếp cận khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào những nền tảng lớn.

Dự án ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Có những tháng doanh thu không đủ trả lương.

Tôi thức trắng nhiều đêm.

Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.

Giang Oán Niên từng đề nghị đầu tư.

Tôi từ chối.

Anh không giận.

Chỉ hỏi:

“Tại sao?”

Tôi đáp:

“Em muốn chứng minh mình có thể tự đứng vững.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó gật đầu.

“Được. Anh tôn trọng quyết định của em.”

Anh không nhắc lại chuyện đầu tư nữa.

Nhưng mỗi khi tôi áp lực, anh đều ở bên.

Có hôm mang đồ ăn đến văn phòng.

Có hôm lái xe đưa tôi đi dạo.

Có hôm chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh cho đến khi tôi hoàn thành công việc.

Một tối, Giang Oán Niên đưa tôi đến nhà hàng trên tầng cao nhất của một khách sạn.

Khung cảnh rất đẹp.

Ánh đèn thành phố lấp lánh dưới chân.

Tôi còn tưởng anh muốn chúc mừng hợp đồng mới của công ty tôi.

Nhưng đến cuối bữa, anh bất ngờ đứng dậy.

Một chiếc hộp nhung được lấy ra.

Tôi sững người.

Giang Oán Niên quỳ một gối xuống.

“Hứa Yêu.”

Tim tôi đập dữ dội.

Anh nhìn tôi.

“Anh biết mình không phải người hoàn hảo.”

“Anh từng sống tùy tiện.”

“Cũng từng làm em tổn thương.”

“Nhưng từ ngày gặp lại em, anh luôn muốn có một tương lai chung.”

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

“Hứa Yêu, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Rất lâu không nói.

Nụ cười trên môi Giang Oán Niên chậm rãi cứng lại.

“Hứa Yêu?”

Tôi hít sâu.

Sau đó khẽ đáp:

“Em xin lỗi.”

Anh sững người.

Tôi nhìn anh.

“Em chưa muốn kết hôn.”

Cả nhà hàng yên tĩnh.

Một lúc rất lâu sau, Giang Oán Niên mới chậm rãi đứng dậy.

Anh đóng hộp nhẫn.

Không nổi giận.

Cũng không chất vấn.

Chỉ hỏi:

“Vì sao?”

Tôi cúi đầu.

“Em rất yêu anh.”

“Nhưng công ty em vừa bắt đầu phát triển.”

“Em còn rất nhiều điều muốn làm.”

“Em sợ sau khi kết hôn, mọi người sẽ chỉ nhìn em như vợ của Giang Oán Niên.”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Em biết anh không nghĩ như vậy.”

“Nhưng em vẫn muốn có thời gian xây dựng sự nghiệp.”

Giang Oán Niên nhìn tôi.

Rồi anh khẽ thở dài.

“Anh làm em áp lực rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

Anh cười.

“Không sao.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh không giận à?”

Giang Oán Niên đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh cầu hôn vì muốn em hạnh phúc.”

“Chứ không phải muốn em đồng ý bằng mọi giá.”

Tôi nhìn anh.

Anh cất hộp nhẫn vào túi.

“Chiếc nhẫn này anh giữ.”

“Đến ngày em sẵn sàng, anh sẽ hỏi lại.”

Tôi không nhịn được, bật khóc.

Giang Oán Niên luống cuống.

“Sao lại khóc?”

Tôi ôm anh.

“Vì em yêu anh.”

Anh khẽ cười.

“Anh biết.”

“Rất yêu.”

“Anh cũng vậy.”

Chương 24: Cơn bão mang tên dư luận

Chúng tôi cứ tưởng chuyện cầu hôn chỉ có hai người biết.

Không ngờ, ba ngày sau, hình ảnh Giang Oán Niên quỳ gối trước mặt tôi xuất hiện trên mạng.

Tiêu đề vô cùng giật gân.

“Tổng giám đốc Giang thị cầu hôn thất bại, bạn gái xuất thân nghèo khó từ chối vì tham vọng sự nghiệp.”

Ngay sau đó, hàng loạt bài viết xuất hiện.

Có người nói tôi không biết điều.

Có người bảo tôi dùng Giang Oán Niên làm bàn đạp.

Có người đào lại chuyện gia đình tôi.

Thậm chí cả quán rượu cũ cũng bị đưa lên mạng.

Một số tài khoản tung tin rằng tôi từng làm tiếp viên ở nhà nghỉ.

Những bức ảnh thời cấp ba của tôi bị cắt ghép, diễn giải ác ý.

Tôi nhìn điện thoại, tay lạnh ngắt.

Tống Nhiên Nhiên gọi đến.

“Yêu Yêu, cậu đừng đọc bình luận nữa!”

Tôi cố cười.

“Tớ không sao.”

Nhưng chỉ một lát sau, khách hàng bắt đầu hủy hợp đồng.

Một đối tác gọi điện hỏi liệu công ty chúng tôi có liên quan đến những tin đồn hay không.

Nhân viên cũng hoang mang.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy danh tiếng của một người có thể bị hủy hoại nhanh đến vậy.

Giang Oán Niên biết chuyện liền đến tìm tôi.

Anh đặt điện thoại xuống bàn.

“Anh đã liên hệ luật sư.”

Tôi ngẩng đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...