Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 21



Anh chỉ nhìn vài dòng đầu tiên đã đứng bật dậy.

Tôi chưa từng thấy anh như thế.

“Có chuyện gì?”

Anh không trả lời ngay.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tập giấy.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Tai nạn của mẹ anh…”

Tôi khựng lại.

“Mẹ anh?”

Giang Oán Niên nhìn tôi.

“Có thể không phải tai nạn.”

Bốn chữ ấy như một tiếng sét.

Nhiều năm trước, mẹ Giang Oán Niên qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Giang gia luôn nói đó là sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng báo cáo mới cho thấy trước khi tai nạn xảy ra, có người đã can thiệp vào hồ sơ bảo dưỡng xe.

Đặc biệt, người phụ trách gara lúc ấy từng nhận một khoản tiền bất thường.

Khoản tiền được chuyển từ tài khoản của một công ty liên quan đến Tô Mạn Thanh.

Giang Oán Niên đứng bất động.

Tôi nhìn anh.

“Anh Giang…”

Anh không đáp.

Bàn tay cầm tài liệu run rất nhẹ.

Tôi chưa từng thấy anh tuyệt vọng như vậy.

Suốt nhiều năm, anh luôn nghĩ mẹ mất vì tai nạn.

Vậy mà bây giờ, có người nói với anh cái chết ấy có thể đã được sắp đặt.

Tôi bước đến nắm tay anh.

“Chúng ta cần xác minh.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Đừng để người khác dùng một phong thư chưa kiểm chứng để điều khiển cảm xúc của anh.”

Giang Oán Niên nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh nhắm mắt.

“Em nói đúng.”

Ngay hôm ấy, anh chuyển tài liệu cho luật sư.

Sau đó phối hợp với cơ quan điều tra để kiểm tra nguồn gốc chứng cứ.

Kết quả khiến tất cả mọi người chấn động.

Một phần thông tin trong phong thư là thật.

Nhưng cũng có một số chi tiết bị cố tình sửa đổi.

Người gửi thư muốn khiến Giang Oán Niên mất kiểm soát, tự tay hủy hoại Tô Mạn Thanh trước khi vụ việc được xác minh.

Và kẻ đứng sau không ai khác chính là Giang Thừa Dục.

Anh ta vẫn muốn biến em trai thành người phạm sai lầm.

Nhưng lần này, Giang Oán Niên không mắc bẫy.

Anh bình tĩnh phối hợp điều tra.

Cuối cùng, những bằng chứng hợp pháp được thu thập cho thấy một nhân viên thân cận của Tô Mạn Thanh đã can thiệp trái phép vào quy trình bảo dưỡng chiếc xe năm ấy.

Tô Mạn Thanh bị điều tra về vai trò liên quan.

Vụ việc cũ được mở lại.

Tôi không hỏi Giang Oán Niên có đau lòng không.

Bởi tôi biết câu trả lời.

Anh đã sống gần hai mươi năm với câu hỏi tại sao mẹ lại bỏ mình đi sớm như vậy.

Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội tìm kiếm sự thật.

Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc vì tiếng động ngoài phòng khách.

Giang Oán Niên đang ngồi một mình trên sofa.

Trước mặt là bức ảnh mẹ anh.

Tôi bước đến.

“Anh chưa ngủ à?”

Anh ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi ngồi xuống cạnh anh.

Một lúc rất lâu sau, anh khẽ nói:

“Hứa Yêu.”

“Em đây.”

“Nếu ngày đó tôi không đòi mẹ đưa đi mua quà sinh nhật…”

Giọng anh nghẹn lại.

Tôi lập tức nắm lấy tay anh.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói từng chữ:

“Anh không có lỗi.”

“Người làm sai phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của họ.”

“Không phải một đứa trẻ mười tuổi.”

Giang Oán Niên cúi đầu.

Vai anh run lên.

Rồi anh ôm tôi.

Lần đầu tiên, người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy khóc trước mặt tôi.

Không còn vẻ lạnh lùng.

Không còn lớp vỏ bất cần.

Chỉ còn một người con trai đã nhớ mẹ quá lâu.

Tôi ôm anh suốt đêm.

Giống như năm ấy, anh từng ngồi trên chiếc ghế mây để tôi không phải sợ hãi.

Chỉ khác là lần này.

Người ở lại canh giấc ngủ cho anh, chính là tôi.

Chương 23: Lời cầu hôn bị từ chối

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học.

Công việc kinh doanh của Giang Oán Niên dần ổn định.

Vụ án liên quan đến Giang Thừa Dục đã được xét xử theo pháp luật.

Những người có liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình.

Giang Chấn Hùng từ chức khỏi vị trí quản lý.

Giang Oán Niên chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn.

Còn tôi, sau khi tốt nghiệp, quyết định cùng một số người bạn thành lập công ty riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...