Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 24
Một năm sau, công ty của tôi ký được hợp đồng hợp tác với một nền tảng du lịch lớn.
Doanh thu tăng trưởng mạnh.
Đội ngũ từ sáu người phát triển lên hơn năm mươi người.
Chúng tôi mở thêm văn phòng tại ba thành phố.
Tôi bắt đầu được mời tham gia các hội thảo khởi nghiệp.
Có người gọi tôi là nữ doanh nhân trẻ.
Có người nói tôi may mắn.
Có người vẫn nhắc đến Giang Oán Niên.
Nhưng lần này, tôi không còn quá bận tâm.
Bởi tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ đến mức nào.
Tối hôm ký hợp đồng lớn nhất, toàn bộ nhân viên tổ chức tiệc chúc mừng.
Tống Nhiên Nhiên ôm tôi.
“Yêu Yêu! Chúng ta thành công rồi!”
Tôi bật khóc.
Nhìn những gương mặt vui vẻ xung quanh.
Tôi chợt nhớ đến cô bé năm mười bảy tuổi.
Một mình ngồi ở quầy rượu dưới ánh đèn vàng.
Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ mình có thể có ngày hôm nay.
Đêm muộn, Giang Oán Niên đến đón tôi.
Anh đứng cạnh xe.
Trên tay cầm một bó hoa hướng dương.
Tôi chạy đến.
“Anh!”
Anh mở rộng vòng tay.
Tôi ôm chầm lấy.
Giang Oán Niên bật cười.
“Vui thế à?”
Tôi gật đầu liên tục.
“Rất vui!”
Anh đưa hoa cho tôi.
“Chúc mừng Hứa tổng.”
Tôi cười đến cong mắt.
“Cảm ơn Giang tổng.”
Anh nghiêng đầu.
“Giờ Hứa tổng có thể dành chút thời gian cho bạn trai mình chưa?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Để xem lịch đã.”
Giang Oán Niên bật cười.
“Bận lắm à?”
“Rất bận.”
“Vậy tôi phải đặt lịch trước bao lâu?”
Tôi ôm bó hoa.
“Một tháng.”
Anh thở dài.
“Khó theo đuổi thật.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhớ đến chiếc nhẫn năm ấy.
Tim đập nhanh hơn.
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Anh Giang.”
“Ừ?”
“Chiếc nhẫn trước đây…”
Giang Oán Niên lập tức khựng lại.
Anh nhìn tôi.
“Nhẫn nào?”
Tôi trừng anh.
“Anh biết mà.”
Khóe môi anh chậm rãi cong lên.
“À.”
Anh cố tình kéo dài giọng.
“Chiếc nhẫn bị người ta từ chối ấy hả?”
Tôi đỏ mặt.
“Anh còn giữ không?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mở cửa xe.
“Lên xe đi.”
Tôi ngẩn người.
“Đi đâu?”
Giang Oán Niên cúi xuống.
Ánh mắt dịu dàng.
“Đưa em đi lấy thứ thuộc về em.”
Chương 27: Lời cầu hôn thứ hai
Chiếc xe chạy về phía ngoại ô Bắc Kinh.
Tôi không biết Giang Oán Niên định đưa mình đi đâu.
Cho đến khi xe dừng trước một căn nhà nhỏ có sân vườn.
Tôi sững người.
Căn nhà được xây theo phong cách giản dị.
Tường trắng.
Mái ngói xám.
Trong sân có một cây lựu.
Bên cạnh là chiếc ghế mây quen thuộc.
Tôi bước xuống.
Tim đập mạnh.
“Anh…”
Giang Oán Niên nắm tay tôi.
“Vào xem đi.”
Tôi bước qua cổng.
Trong sân có một chiếc đèn bàn cũ.
Một bộ bàn ghế gỗ.
Một chiếc tủ sách.
Tất cả đều gợi nhớ đến nhà nghỉ năm ấy.
Nhưng khác ở chỗ, nơi này sáng sủa và ấm áp.
Không có những lời quát mắng.
Không có sự sợ hãi.
Chỉ có hương hoa nhẹ nhàng và tiếng gió.
Giang Oán Niên đứng cạnh tôi.
“Anh mua căn nhà này ba năm trước.”
Tôi ngạc nhiên.
“Ba năm trước?”
Anh gật đầu.
“Lúc chúng ta vừa chính thức yêu nhau.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Vì anh muốn có một nơi thật sự gọi là nhà.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Không phải biệt thự Giang gia.”
“Cũng không phải căn hộ cao cấp.”
“Chỉ là một nơi chúng ta có thể trở về sau một ngày mệt mỏi.”
Anh nhìn cây lựu trong sân.
“Anh nhớ em từng nói mẹ em rất thích cây lựu.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Giang Oán Niên lấy khăn tay lau mặt cho tôi.
“Đừng khóc.”
Tôi nghẹn ngào.
“Anh quá đáng thật đấy.”
Anh bật cười.
“Anh làm gì?”
“Anh cứ khiến em khóc.”
Giang Oán Niên nhìn tôi rất lâu.
Sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống.
Tôi chết lặng.
Anh lấy chiếc hộp nhung quen thuộc.
Bên trong vẫn là chiếc nhẫn năm ấy.
“Hứa Yêu.”
Giọng anh rất thấp.
“Lần trước anh hỏi em có muốn trở thành vợ anh không.”
“Em nói chưa sẵn sàng.”
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh nhận ra kết hôn không nên là đích đến mà anh tự đặt ra cho cả hai.”
“Anh không muốn em vì yêu anh mà đánh mất chính mình.”