Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 25



“Anh càng không muốn em cảm thấy mình phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu.”

Anh mỉm cười.

“Anh chỉ muốn hỏi…”

“Hứa Yêu, từ nay về sau, em có muốn cùng anh xây dựng một gia đình không?”

“Dù em bận rộn, dù anh già đi, dù có những ngày chúng ta cãi nhau…”

“Anh vẫn muốn được ở bên em.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt rơi không ngừng.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Chiếc ghế mây trước quán rượu.

Đèn bàn cũ.

Cây bút máy.

Phong thư không gửi.

Ba năm xa cách.

Những ngày đoàn tụ.

Và người đàn ông đang quỳ trước mặt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Sau đó mỉm cười.

“Giang Oán Niên.”

“Anh đây.”

“Lần này…”

Anh nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi đưa tay ra.

“Em đồng ý.”

Giang Oán Niên bất động.

Một giây sau, anh bật cười.

Đôi mắt đỏ lên.

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.

Sau đó đứng dậy, ôm chầm lấy tôi.

“Hứa Yêu.”

“Dạ?”

“Em không được đổi ý nữa đâu.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Không đổi.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, giữa sân nhà có cây lựu đang ra hoa, tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên, tôi không còn cảm thấy tình yêu là một điều gì đó xa xỉ.

Nó đang ở ngay đây.

Trong vòng tay của người đàn ông tôi lựa chọn.

Chương 28: Đám cưới không có Giang gia

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào mùa thu.

Tôi không muốn một buổi lễ quá phô trương.

Giang Oán Niên cũng đồng ý.

Chúng tôi chọn một khu vườn nhỏ ngoài thành phố.

Chỉ mời những người thân thiết.

Đường Tiểu Mạn làm phù dâu.

Tống Nhiên Nhiên phụ trách trang trí.

Lục Hoài Châu cùng mấy người bạn của Giang Oán Niên phụ trách đón khách.

Trợ lý Trần đứng bên cạnh, bận đến mức không kịp uống nước.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Tóc búi thấp.

Trên tay là bó hoa linh lan.

Khi nhìn mình trong gương, tôi bỗng nhớ đến mẹ.

Nếu bà còn sống, chắc hẳn bà sẽ rất vui.

Đường Tiểu Mạn đứng phía sau.

“Yêu Yêu, cậu đẹp quá!”

Tôi cười.

“Thật à?”

“Thật!”

Cô ấy bỗng ôm tôi.

“Cuối cùng cậu cũng có gia đình của riêng mình rồi.”

Tôi khựng lại.

Sau đó ôm chặt cô ấy.

“Ừ.”

Buổi lễ bắt đầu lúc năm giờ chiều.

Khi tiếng nhạc vang lên, tôi bước trên con đường trải đầy hoa trắng.

Phía cuối là Giang Oán Niên.

Anh mặc vest đen.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại hiện rõ vẻ căng thẳng.

Lục Hoài Châu đứng bên cạnh, không nhịn được trêu:

“Giang tổng, tay ông run đấy.”

Giang Oán Niên lạnh lùng liếc anh ta.

“Câm miệng.”

Mọi người bật cười.

Tôi cũng cười.

Nhưng khi bước đến trước mặt anh, tôi phát hiện mắt anh đã đỏ.

Giang Oán Niên nắm lấy tay tôi.

Rất chặt.

Người chủ trì buổi lễ hỏi:

“Giang Oán Niên, anh có đồng ý…”

Câu hỏi còn chưa kết thúc, anh đã đáp:

“Có.”

Cả khu vườn bật cười.

Tôi đỏ mặt.

Người chủ trì cũng cười.

“Giang tiên sinh, xin anh nghe hết câu hỏi.”

Giang Oán Niên khẽ ho.

“Xin lỗi.”

Đến lượt tôi, người chủ trì hỏi:

“Hứa Yêu, cô có đồng ý cùng Giang Oán Niên bước vào cuộc sống hôn nhân, yêu thương và tôn trọng nhau…”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

Tôi mỉm cười.

“Em đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Giang Oán Niên cúi xuống hôn tôi.

Nhẹ nhàng.

Trân trọng.

Giống như anh đang ôm lấy một điều vô cùng quý giá.

Trong số khách mời hôm ấy không có Giang Chấn Hùng.

Cũng không có bố tôi.

Tôi từng hỏi Giang Oán Niên có thấy tiếc không.

Anh chỉ nói:

“Không phải ai có quan hệ huyết thống cũng nhất định phải có mặt trong ngày hạnh phúc của chúng ta.”

Tôi hiểu.

Gia đình không chỉ được tạo nên bằng máu mủ.

Mà còn bằng sự yêu thương và tôn trọng.

Ngày hôm ấy, tôi nhìn những người bạn đang cười nói xung quanh.

Bỗng nhận ra mình chưa từng cô độc như bản thân từng nghĩ.

Chương 29: Sau đám cưới

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không hoàn toàn giống trong phim ngôn tình.

Giang Oán Niên vẫn rất bận.

Tôi cũng vậy.

Có hôm hai người ăn tối lúc mười một giờ đêm.

Có hôm anh đi công tác, tôi phải tự ngủ một mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...