Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu
Chương 29
“Anh đây.”
“Em yêu anh.”
Anh khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Anh biết.”
Tôi trừng mắt.
“Anh không định nói lại à?”
Giang Oán Niên cúi xuống.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Hứa Yêu.”
“Ừm?”
“Anh yêu em.”
“Yêu từ hôm qua.”
“Yêu hôm nay.”
“Và nếu ngày mai em vẫn bằng lòng…”
Anh nhìn tôi, mỉm cười.
“Anh lại tiếp tục yêu.”
Tôi bật cười.
Ngoài sân, những đứa trẻ đang ríu rít đọc sách.
Ánh nắng mùa xuân tràn qua ô cửa.
Chiếc ghế mây cũ khẽ đung đưa trong gió.
Tôi nhìn nó, chợt nhớ đến một đêm rất xa.
Một cô bé chưa đủ mười tám tuổi ngồi trông quán giữa màn đêm.
Một người đàn ông xa lạ mua cho cô vài túi đồ ăn, sau đó nằm xuống ghế mây, âm thầm canh cửa.
Khi ấy, cô bé không biết tương lai sẽ thế nào.
Càng không biết người đàn ông ấy rồi sẽ trở thành chồng mình.
Cô chỉ biết đêm hôm đó, mình không còn phải sợ hãi.
Và nhiều năm sau, khi đã đi qua biết bao giông bão, cô cuối cùng cũng hiểu:
Có những cuộc gặp gỡ không nhất thiết bắt đầu bằng tình yêu.
Có thể bắt đầu bằng một chút tử tế.
Một sự bảo vệ đúng lúc.
Một lời động viên.
Một ngọn đèn được thắp lên giữa đêm tối.
Rồi đến một ngày, khi cả hai đã trưởng thành và đủ can đảm đối diện với quá khứ của chính mình, họ mới thực sự tìm thấy nhau.
Giang Oán Niên từng nói anh không phải người tốt.
Nhưng anh đã học cách trở thành người tốt hơn.
Còn tôi từng nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu thương.
Sau này, tôi mới biết mình chưa từng cần phải chứng minh điều ấy.
Tôi xứng đáng được yêu.
Ngay cả trước khi gặp anh.
Và khi hai con người như chúng tôi lựa chọn ở bên nhau, đó không còn là câu chuyện một người cứu rỗi người kia.
Mà là câu chuyện của hai người cùng tìm đường trở về nhà.
— HẾT —