Giang Oán Niên Chỉ Dịu Dàng Với Bé Yêu

Chương 28



Tôi bật cười.

“Quên vứt suốt bao nhiêu năm?”

Anh không đáp.

Tôi nhìn chiếc khăn.

Nhớ đến buổi sáng năm ấy.

Nhớ cô bé ngốc nghếch đã dành tiền mua một chiếc khăn chỉ vì sợ vị khách đẹp trai dùng phải đồ cũ.

Tôi không nhịn được mà hỏi:

“Anh Giang.”

“Hửm?”

“Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Giang Oán Niên im lặng rất lâu.

Sau đó đáp:

“Anh không biết chính xác.”

Tôi nhướng mày.

“Thật không?”

Anh nhìn chiếc khăn.

“Lúc đầu anh chỉ cảm thấy em đáng thương.”

Tôi lập tức cau mày.

Anh bật cười.

“Đừng giận.”

“Anh nói tiếp đi.”

Giang Oán Niên chậm rãi nói:

“Sau đó anh thấy em rất giỏi.”

“Rất kiên trì.”

“Dù không có ai cổ vũ, em vẫn cố gắng học.”

“Anh từng nghĩ, nếu em có một môi trường tốt hơn, chắc chắn sẽ làm được rất nhiều điều.”

Anh dừng lại.

“Đến khi gặp lại em ở Bắc Kinh…”

Tôi nhìn anh.

Anh cười.

“Anh mới thực sự nhận ra mình muốn trở thành người đàn ông đứng bên cạnh em.”

Tôi cúi đầu.

Ôm chiếc khăn.

Trong lòng ngọt ngào đến mức không biết nói gì.

Giang Oán Niên bỗng hỏi:

“Còn em?”

Tôi nghiêng đầu.

“Em làm sao?”

“Em thích anh từ khi nào?”

Tôi giả vờ suy nghĩ.

“Có lẽ từ khi anh mua đồ ăn cho em.”

Anh bật cười.

“Vậy anh chỉ đáng giá mấy túi đồ ăn thôi à?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

“Đúng.”

Giang Oán Niên đưa tay kéo tôi vào lòng.

“Thế xem ra anh lời to rồi.”

Tôi bật cười.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

Sau đó khẽ nói:

“Hứa Yêu.”

“Dạ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vì sao?”

Anh nhìn chiếc khăn trong tay tôi.

“Vì năm ấy, em đã đối xử tốt với một người xa lạ.”

Tôi tựa vào vai anh.

Mỉm cười.

“Còn anh đã ở lại khi em cần một người ở bên.”

Ngoại truyện 3: Mùa xuân thứ mười

Mười năm sau ngày gặp Giang Oán Niên, tôi trở về thị trấn cũ để dự lễ khánh thành thư viện.

Căn nhà nghỉ ngày trước đã được cải tạo hoàn toàn.

Tầng một trở thành khu đọc sách.

Tầng hai là phòng học miễn phí.

Ngoài sân có một khu vườn nhỏ.

Chiếc ghế mây cũ được phục chế, đặt bên cạnh cửa sổ.

Tôi đứng trước cổng, nhìn tấm biển mang tên mẹ mình.

Thư viện Hứa Thanh Vân.

Tôi đã lấy tên mẹ đặt cho nơi này.

Không chỉ để tưởng nhớ bà.

Mà còn muốn những đứa trẻ giống tôi năm ấy có một nơi yên tĩnh để học tập.

Ngày khai trương, rất nhiều học sinh đến.

Có những cô bé mặc đồng phục cũ.

Có những cậu bé mang theo cặp sách sờn rách.

Nhìn họ, tôi như thấy lại chính mình.

Một cô bé tiến đến trước mặt tôi.

“Chị ơi.”

Tôi cúi xuống.

“Sao vậy em?”

Cô bé ngập ngừng.

“Sau này em có thể thi đại học không?”

Tôi khựng lại.

“Đương nhiên rồi.”

Cô bé cúi đầu.

“Nhưng bố em bảo con gái không cần học nhiều.”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt em.

Nhẹ nhàng nói:

“Em có quyền ước mơ.”

“Và em có quyền cố gắng vì ước mơ ấy.”

Cô bé nhìn tôi.

“Thật ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Thật.”

“Nhưng sẽ không dễ đâu.”

“Em sẽ phải học rất chăm chỉ, sẽ có lúc mệt mỏi.”

“Nhưng nếu em không bỏ cuộc, em sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn tương lai của mình hơn.”

Cô bé gật đầu thật mạnh.

“Em sẽ cố gắng!”

Tôi xoa đầu em.

“Chị tin em.”

Khi đứng dậy, tôi phát hiện Giang Oán Niên đang đứng cách đó không xa.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Tôi bước đến.

“Anh cười gì thế?”

Anh lắc đầu.

“Không có gì.”

Tôi nghiêng đầu.

“Rõ ràng có.”

Giang Oán Niên nắm tay tôi.

“Anh chỉ đang nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

Anh nhìn thư viện.

Rồi nhìn tôi.

“Năm ấy, anh đã quyết định ở lại đây một đêm.”

Tôi bật cười.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Cuộc đời anh thay đổi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Năm tháng đã để lại vài dấu vết nơi khóe mắt anh.

Nhưng ánh mắt vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ.

Chỉ khác là bây giờ, trong đôi mắt ấy không còn vẻ bất cần, lạnh lùng của một người luôn sẵn sàng rời đi.

Mà là sự bình yên của một người đã tìm được nơi thuộc về mình.

Tôi kiễng chân hôn lên má anh.

“Giang Oán Niên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...