Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 11
Sau khi anh đi, tôi nhìn chiếc bát trống trên bàn.
Ba năm trước, chỉ cần anh ăn hết món tôi nấu, tôi có thể vui cả một ngày.
Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn sự mệt mỏi.
Tình yêu thật kỳ lạ.
Khi còn, một chút vụn vặt cũng có thể biến thành hy vọng.
Khi hết rồi, dù người kia đặt cả trái tim trước mặt, mình cũng chẳng muốn nhận nữa.
8. Bà Hạ không xứng
Sáng thứ hai, tin tôi và Hạ Cảnh Châu ly hôn xuất hiện trên trang đầu của ba tờ báo lá cải.
Tiêu đề viết rất bắt mắt.
【Bà Hạ lạnh lùng từ bỏ đứa con gần năm tháng, dứt áo ra đi vì đã có tình mới.】
Bên dưới là ảnh tôi lên xe của Lục Trầm sau buổi họp báo.
Một tấm khác chụp tôi ra vào bệnh viện.
Người viết bài biết chính xác thời gian tôi làm thủ thuật, thậm chí còn biết người phụ trách là Hạ Nghiên.
Thông tin này không thể do phóng viên tình cờ điều tra được.
Chưa đầy hai giờ, điện thoại của studio bị gọi đến cháy máy.
Trên mạng tràn ngập những lời mắng chửi.
Có người nói tôi nhẫn tâm.
Có người bảo tôi vừa tìm được chỗ dựa mới đã đá chồng cũ.
Cũng có người yêu cầu ban quản lý dự án Nam Giang hủy tư cách kiến trúc sư trưởng của tôi.
Tô Mạn mang máy tính đến studio.
“Bài đầu tiên được đăng lúc sáu giờ mười lăm.”
“Nguồn tin dùng tài khoản ẩn danh, nhưng ảnh bệnh viện được chụp từ hệ thống nội bộ.”
“Mình đã gửi công văn yêu cầu bệnh viện kiểm tra người truy cập bệnh án.”
Tôi nhìn những dòng bình luận chạy liên tục trên màn hình.
“Còn ảnh của Lục Trầm?”
“Có người theo dõi cậu ít nhất một tuần.”
Lục Trầm vừa bước vào đúng lúc nghe thấy.
Anh ấy đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Ban quản lý Nam Giang yêu cầu họp khẩn lúc hai giờ.”
“Có thể họ sẽ tạm đình chỉ cậu để tránh ảnh hưởng dư luận.”
Tôi gật đầu.
“Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thiết kế và tiến độ.”
“Họ có quyền xem xét năng lực chuyên môn, nhưng không có quyền xét xử đời tư của mình.”
Mười phút sau, xe của Hạ Cảnh Châu dừng trước cửa studio.
Anh đi thẳng lên tầng, phía sau là trợ lý Trần.
Vừa nhìn thấy tôi, anh nói ngay:
“Bộ phận pháp lý của Hạ thị đã gửi yêu cầu gỡ bài.”
“Anh sẽ cho người xử lý tất cả tài khoản tung tin.”
“Không cần.”
“Chuyện này liên quan đến em và nhà họ Hạ.”
“Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của em.”
Tôi nhìn anh.
“Luật sư của em sẽ xử lý.”
“Thời Ninh, lúc này không phải lúc giận dỗi.”
“Tôi không giận dỗi.”
Tô Mạn đứng dậy, đặt một bản sao bài báo trước mặt anh.
“Hạ tổng, thay vì đến đây thể hiện thiện chí, anh nên kiểm tra xem ai trong nhà họ Hạ có thể lấy được hồ sơ y tế của thân chủ tôi.”
Ánh mắt Hạ Cảnh Châu lạnh xuống.
“Cô nghi ngờ ai?”
“Người được lợi khi Thời Ninh mất danh dự, mất dự án và mất luôn tư cách làm bà Hạ.”
Không ai nói ra cái tên ấy.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Điện thoại của Hạ Cảnh Châu vang lên.
Anh nhìn màn hình rồi bắt máy.
Giọng Tống Chi Hoa gần như hét lên:
“Cảnh Châu, bài báo nói có thật không?”
“Ôn Thời Ninh thật sự bỏ đứa bé à?”
“Nó còn qua lại với người đàn ông khác?”
Hạ Cảnh Châu bước sang một bên.
“Mẹ đừng xen vào.”
“Mẹ không xen vào sao được?”
“Nó làm nhà họ Hạ mất hết mặt mũi rồi!”
“Con lập tức công bố ly hôn, nói rõ chuyện đứa bé là do nó tự quyết định. Đừng để cổ phiếu công ty bị liên lụy.”
Hạ Cảnh Châu nhìn tôi.
Tôi cũng đang nhìn anh.
Tôi muốn biết lần này anh sẽ lựa chọn thế nào.
Anh im lặng vài giây rồi nói từng chữ:
“Đứa bé mất là lỗi của con.”
“Cô ấy không có người khác.”
“Nếu nhà họ Hạ cần một người chịu trách nhiệm, người đó là con.”
Tống Chi Hoa im bặt.
Anh cúp máy rồi quay lại.
“Anh sẽ mở họp báo.”
“Không được.”
Tôi lập tức phản đối.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi không cần anh kể chuyện riêng tư của mình cho cả thiên hạ để đổi lấy sự thương hại.”