Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 12



“Vậy em định làm thế nào?”

“Công khai bằng chứng phạm pháp.”

Tôi nhìn Tô Mạn.

“Không giải thích đạo đức.”

“Chỉ kiện người xâm phạm hồ sơ y tế, bịa đặt ngoại tình và gây thiệt hại cho studio.”

Hạ Cảnh Châu nhìn tôi.

Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc rất phức tạp.

Có lẽ đến lúc ấy anh mới hiểu tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết đứng phía sau chờ anh bảo vệ.

Hai giờ chiều, tôi xuất hiện tại cuộc họp của ban quản lý Nam Giang.

Một thành viên hỏi thẳng:

“Cô Ôn, scandal cá nhân của cô đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh dự án. Cô có lời giải thích gì không?”

“Không.”

Cả phòng xôn xao.

Tôi bật màn hình, trình chiếu bản tiến độ.

“Hợp đồng giữa hai bên yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, tiến độ và tiêu chuẩn an toàn.”

“Tất cả hạng mục đều đang vượt tiến độ bảy ngày.”

“Bản thử nghiệm kết cấu đã được ba đơn vị độc lập thông qua.”

“Nếu ban quản lý cho rằng đời tư chưa được kiểm chứng của tôi là căn cứ để hủy hợp đồng, xin hãy chỉ rõ điều khoản.”

Không ai trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Còn nếu không có, xin đừng dùng tiền thuế và một dự án nghệ thuật công cộng để phục vụ cho phiên tòa đạo đức trên mạng.”

Cuối cùng, ban quản lý bỏ phiếu.

Chín phiếu đồng ý tiếp tục.

Hai phiếu tạm đình chỉ.

Tôi giữ được vị trí.

Khi bước ra khỏi phòng họp, hàng chục phóng viên đã chờ ngoài cửa.

Micro gần như chạm vào mặt tôi.

“Cô Ôn, cô có thật sự từ bỏ thai nhi gần năm tháng không?”

“Cô và ông Lục có quan hệ bất chính khi vẫn đang trong hôn nhân phải không?”

“Cô có cho rằng một người mẹ như cô không xứng làm biểu tượng cho dự án công cộng?”

Tôi dừng bước.

Nhìn thẳng vào ống kính.

“Tôi không dùng nỗi đau của mình để thỏa mãn sự tò mò của bất kỳ ai.”

“Việc hồ sơ bệnh án bị đánh cắp đã được báo cảnh sát.”

“Tin đồn tôi ngoại tình cũng đã được luật sư khởi kiện.”

“Ai đúng ai sai, tòa án sẽ kết luận.”

“Còn tôi có xứng làm kiến trúc sư trưởng hay không, xin hãy phán xét bằng công trình của tôi.”

Nói xong, tôi đi xuyên qua đám đông.

Một chiếc ô màu đen bỗng che trên đầu.

Lục Trầm đứng bên cạnh, giúp tôi chắn những chiếc máy quay chen lấn.

Từ bên kia đường, Hạ Cảnh Châu nhìn thấy tất cả.

Lần đầu tiên, anh không thể bước đến.

Bởi người đứng bên cạnh tôi khi giông bão ập xuống đã không còn là anh.

9. Người tung bí mật

Bệnh viện mất chưa đầy một ngày để tra ra tài khoản đã truy cập trái phép vào hồ sơ của tôi.

Người đó là Lâm Tuệ, y tá thực tập trong khoa của Hạ Nghiên.

Khi cảnh sát tìm đến, cô ta hoảng loạn khai rằng mình nhận được hai trăm nghìn tệ từ một tài khoản trung gian.

Tin nhắn giao dịch đã bị xóa, nhưng dữ liệu khôi phục cho thấy người liên lạc dùng số điện thoại đăng ký dưới tên trợ lý riêng của Thẩm Y Y.

Tối hôm đó, Hạ Cảnh Châu mang bản sao lời khai về biệt thự.

Thẩm Y Y đang ngồi trong phòng khách cùng Tống Chi Hoa.

Chân cô ta đã tháo băng, đi lại bình thường.

Nhìn thấy anh, cô ta mỉm cười đứng dậy.

“Cảnh Châu, anh về rồi à?”

“Em vừa bảo dì Vương nấu canh cho anh…”

Tập hồ sơ bị ném xuống bàn.

Nụ cười của cô ta cứng lại.

“Đây là gì?”

“Em tự xem.”

Thẩm Y Y mở trang đầu tiên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.

Tống Chi Hoa cau mày.

“Có chuyện gì vậy?”

“Người của Y Y mua chuộc y tá, lấy hồ sơ bệnh án của Thời Ninh rồi bán cho truyền thông.”

“Không phải em!”

Thẩm Y Y lập tức đứng bật dậy.

“Trợ lý của em có số điện thoại riêng, em không biết cô ấy làm gì.”

“Cảnh Châu, anh tin em. Em vừa về nước, tại sao em phải hại chị dâu?”

“Vì cô ấy muốn ly hôn.”

“Chuyện đó càng không liên quan đến em.”

Hai mắt Thẩm Y Y đỏ lên.

“Em luôn khuyên anh đối xử tốt với chị ấy. Anh quên rồi sao?”

Hạ Cảnh Châu nhìn cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...