Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 13



“Ngày em bị trẹo chân, vì sao nhất định gọi anh đến?”

“Em đau quá, lúc ấy chỉ nghĩ đến anh.”

“Mẹ anh và ba trợ lý đều ở đó.”

“Em…”

“Em biết Hạ Nghiên đã gọi anh đến bệnh viện không?”

Thẩm Y Y lắc đầu.

“Em không biết.”

“Vậy vì sao trợ lý của em lại xóa thông báo cuộc gọi trên điện thoại anh?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

Hạ Cảnh Châu đặt thêm một bản ghi camera lên bàn.

Trong video ở hành lang bệnh viện, trợ lý của Thẩm Y Y cầm áo khoác và điện thoại của anh trong gần mười phút.

Chính khoảng thời gian đó, Hạ Nghiên gọi lần thứ hai.

Thẩm Y Y cắn môi.

“Có lẽ cô ấy sợ làm phiền anh.”

“Một trợ lý dám tự quyết định cuộc gọi từ em gái anh có được chuyển đến hay không?”

Giọng anh rất bình tĩnh.

Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người ta sợ hãi.

“Y Y, anh cho em một cơ hội cuối cùng.”

“Em có biết không?”

Nước mắt Thẩm Y Y rơi xuống.

“Em chỉ biết Hạ Nghiên muốn gọi anh đến viện.”

“Nhưng em không biết là vì chị dâu.”

“Em tưởng có bệnh nhân gây chuyện, nên bảo trợ lý đừng làm phiền anh.”

“Anh vừa thức trắng hai đêm vì dự án, em chỉ lo cho anh thôi.”

“Lo cho anh?”

Hạ Cảnh Châu cười nhạt.

“Vậy hồ sơ này thì sao?”

“Em cũng không biết.”

“Tất cả đều do trợ lý tự làm.”

“Đúng.”

Thẩm Y Y nắm lấy tay áo anh.

“Cảnh Châu, em quen anh hơn hai mươi năm. Anh phải tin em.”

Hạ Cảnh Châu nhìn bàn tay cô ta.

Rồi anh chậm rãi rút tay về.

“Chính vì quen em hơn hai mươi năm nên anh đã tin em quá nhiều.”

“Anh từng nghĩ em thẳng thắn, độc lập, sẽ không làm những chuyện này.”

“Nhưng anh quên mất năm năm có thể thay đổi một con người.”

Tống Chi Hoa vội lên tiếng:

“Cảnh Châu, chuyện chưa điều tra rõ, con đừng kết luận vội.”

“Y Y mới về, nếu không ở đây thì con bé biết đi đâu?”

Anh nhìn mẹ mình.

“Nhà này mang tên con.”

“Con mời ai ở, người đó mới được ở.”

“Tối nay cô ấy phải rời đi.”

Thẩm Y Y không dám tin.

“Anh đuổi em?”

“Trước khi cảnh sát có kết luận, anh không truy cứu.”

“Đó là sự nể tình cuối cùng của anh.”

“Nếu em còn động vào Ôn Thời Ninh một lần nữa…”

Anh dừng lại.

“Nhà họ Thẩm cũng không bảo vệ nổi em.”

Thẩm Y Y che miệng khóc, quay người chạy lên lầu.

Tống Chi Hoa giận dữ trách anh vô tình.

Nhưng Hạ Cảnh Châu không nghe.

Anh nhìn phòng khách quen thuộc, trong đầu chỉ hiện lên một câu tôi từng nói.

【Anh sẽ bảo vệ thanh mai trúc mã, thỉnh thoảng về nhà hỏi một câu con đã ngủ chưa.】

Anh từng cho rằng mình và Thẩm Y Y trong sạch nên tất cả những quan tâm ấy đều không có lỗi.

Đến tận hôm nay anh mới hiểu.

Trong hôn nhân, có những phản bội không cần một cái ôm hay một nụ hôn.

Chỉ cần anh luôn đặt một người khác trước vợ mình, anh đã khiến cô ấy thua hết lần này đến lần khác.

10. Bản thiết kế bị đánh cắp

Thẩm Y Y rời khỏi biệt thự trong đêm.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Ba ngày sau, tập đoàn Thẩm thị bất ngờ công bố phương án thiết kế cho khu phức hợp ven sông.

Phương án ấy giống bản thảo chưa công bố của trung tâm nghệ thuật Nam Giang đến gần tám mươi phần trăm.

Từ kết cấu mái vòm, hệ thống thu nước mưa đến ý tưởng hành lang ánh sáng đều trùng khớp.

Điều đáng nói là hồ sơ của Thẩm thị được đăng ký bản quyền sớm hơn bản chính thức của studio chúng tôi hai tuần.

Ngay lập tức, dư luận đổi hướng.

Người ta tố N.W. đạo ý tưởng của Thẩm thị.

Ban quản lý Nam Giang buộc phải tạm dừng dự án để điều tra.

Lần này không còn là chuyện đời tư.

Nếu bị kết luận đạo thiết kế, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt.

Trong cuộc họp khẩn của studio, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Lục Trầm chiếu lịch sử truy cập máy chủ lên màn hình.

“Bản phác thảo bị tải xuống lúc hai giờ mười ba sáng ngày mười hai.”

“Tài khoản đăng nhập là của tôi.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...