Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 17



Tôi rút tay khỏi tay ông nội, đứng dậy.

“Ba năm trước tôi cũng không biết cách chờ một người không yêu mình.”

“Nhưng cuối cùng vẫn học được.”

“Hạ Cảnh Châu, anh cũng sẽ học được thôi.”

13. Phiên tòa đầu tiên

Ngày tòa án mở phiên hòa giải, trời mưa rất lớn.

Tôi đến cùng Tô Mạn.

Hạ Cảnh Châu đã ngồi bên trong.

Anh mặc bộ vest đen, trước mặt là bản thỏa thuận được đánh dấu chi chít.

Thẩm phán hỏi tôi lý do ly hôn.

“Tình cảm đã tan vỡ, không còn khả năng tiếp tục chung sống.”

“Hai người đã ly thân bao lâu?”

“Gần hai tháng.”

“Bị đơn có đồng ý ly hôn không?”

Hạ Cảnh Châu nhìn tôi.

“Không đồng ý.”

Thẩm phán tiếp tục hỏi:

“Anh cho rằng quan hệ vợ chồng vẫn có thể cứu vãn?”

“Có.”

Tô Mạn đặt hồ sơ lên bàn.

“Thân chủ tôi có bằng chứng hai bên duy trì đời sống riêng biệt trong phần lớn ba năm hôn nhân.”

“Lịch trình ra vào biệt thự cho thấy bị đơn chỉ về nhà trung bình bốn ngày mỗi tháng.”

“Trong sáu tháng gần nhất, con số là mười một đêm.”

“Ngoài ra, thân chủ tôi từng nhập viện nhiều lần nhưng người liên hệ khẩn cấp không thể liên lạc được.”

Hạ Cảnh Châu siết chặt bàn tay.

Luật sư của anh nói:

“Thân chủ tôi thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong quá khứ, nhưng hiện tại đang tích cực sửa chữa.”

“Anh Hạ đã giảm lịch công tác, chuyển quyền điều hành một phần cho cấp dưới và chủ động tham gia tư vấn hôn nhân.”

Tôi hơi bất ngờ.

Tôi không biết anh đang gặp chuyên gia tâm lý.

Nhưng chuyện ấy không thay đổi điều gì.

Thẩm phán hỏi:

“Cô Ôn, cô có sẵn lòng cho hai bên một giai đoạn hòa giải không?”

“Không.”

“Dù anh Hạ cam kết thay đổi?”

“Không.”

Hạ Cảnh Châu nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

“Thời Ninh, chỉ ba tháng.”

“Anh sẽ chứng minh…”

“Chứng minh điều gì?”

Tôi quay sang anh.

“Chứng minh anh có thể về nhà đúng giờ?”

“Chứng minh anh nhớ ngày sinh nhật tôi?”

“Hay chứng minh anh có thể cắt đứt với Thẩm Y Y sau khi cô ta phạm pháp?”

“Hạ Cảnh Châu, những điều anh muốn chứng minh đều là trách nhiệm tối thiểu của một người chồng.”

“Tôi đã không còn cần chúng nữa.”

Anh khàn giọng hỏi:

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi im lặng.

Rồi tôi nhớ đến đêm mưa sáu năm trước.

Khi ấy tôi còn là sinh viên, mắc kẹt ở trạm xe buýt vì không mang ô.

Hạ Cảnh Châu đi ngang qua, đưa ô cho tôi còn mình chạy vào mưa.

Chỉ vì một chiếc ô, tôi đã yêu anh nhiều năm.

Sau khi kết hôn, tôi luôn tìm kiếm bóng dáng chàng trai năm ấy trong người chồng lạnh nhạt của mình.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần chờ đủ lâu, anh sẽ quay lại.

Nhưng có lẽ chàng trai ấy chưa từng thuộc về tôi.

Anh chỉ tiện tay làm một việc tốt.

Còn tôi lại dùng cả tuổi trẻ để trả giá cho sự rung động của mình.

“Từng có.”

Tôi nói.

“Nhưng anh đã dùng ba năm để tiêu hết rồi.”

Buổi hòa giải kết thúc mà không đạt kết quả.

Theo quy định, nếu Hạ Cảnh Châu vẫn không đồng ý, tôi phải chờ thêm một thời gian rồi tiếp tục nộp đơn.

Ra khỏi tòa, mưa vẫn chưa dừng.

Hạ Cảnh Châu cầm ô đi phía sau tôi.

“Anh đưa em về.”

“Không cần.”

“Trời mưa.”

Một chiếc xe dừng trước bậc thềm.

Lục Trầm bước xuống, trong tay cũng cầm ô.

Anh ấy không hỏi phiên hòa giải thế nào.

Chỉ khoác áo lên vai tôi.

“Sắc mặt cậu không tốt. Về nghỉ trước.”

Tôi đi theo anh ấy.

Hạ Cảnh Châu đứng nguyên dưới mái hiên.

Trong tay anh là chiếc ô màu xanh đậm giống hệt chiếc ô năm đó.

Nhưng lần này, tôi không cần nó nữa.

14. Món quà ba năm muộn

Ngày sinh nhật hai mươi chín tuổi của tôi, studio tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Không có truyền thông.

Không có những vị khách chỉ biết gọi tôi là bà Hạ.

Chỉ có bạn bè, đồng nghiệp và một chiếc bánh kem hơi méo do cả nhóm tự làm.

Tôi vừa thổi nến xong thì lễ tân mang vào một hộp quà.

Không có tên người gửi.

Bên trong là một mô hình thu nhỏ của căn nhà ven hồ tôi từng vẽ thời đại học.

Chương trước Chương tiếp
Loading...