Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 18



Từng ô cửa, từng bậc thềm đều được làm bằng tay.

Dưới đáy mô hình khắc một câu:

【Muộn ba năm. Sinh nhật vui vẻ.】

Tôi biết là ai gửi.

Trong cuốn sổ bị Hạ Cảnh Châu đọc, có một trang tôi từng dán bản phác thảo căn nhà ấy.

Ngày kết hôn, tôi nói muốn sau này hai người sống trong một căn nhà nhỏ ven hồ.

Anh vừa xem tài liệu vừa đáp “được”.

Sau đó không bao giờ nhắc lại.

Tôi đóng hộp, nhờ lễ tân gửi trả.

Một giờ sau, Hạ Cảnh Châu gọi đến.

“Em không thích sao?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao trả lại?”

“Vì em không còn muốn căn nhà ấy.”

Anh im lặng.

“Anh đã mua mảnh đất ven hồ.”

“Nếu em muốn, bản thiết kế có thể…”

“Hạ Cảnh Châu.”

Tôi nhìn đồng nghiệp đang cười đùa trước mặt.

“Thứ em muốn ba năm trước không phải căn nhà.”

“Là một người cùng em sống trong đó.”

“Bây giờ căn nhà có được xây đẹp đến đâu cũng không còn ý nghĩa.”

Giọng anh rất thấp.

“Nếu người đó vẫn là anh thì sao?”

“Không phải anh.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở.

“Em có thích Lục Trầm không?”

“Đây không phải chuyện anh nên hỏi.”

“Anh chỉ muốn biết mình còn cơ hội hay không.”

“Không có.”

Tôi nói.

“Cho dù không có Lục Trầm, cũng sẽ không có anh.”

Lần này, anh im lặng rất lâu.

“Anh hiểu rồi.”

Nhưng anh vẫn chưa ký đơn.

Ba ngày sau, tôi nhận được thông báo cổ đông bất thường của Hạ thị.

Với mười hai phần trăm cổ phần được ông nội chuyển nhượng, tôi có quyền tham dự.

Nội dung cuộc họp là xem xét trách nhiệm của Hạ Cảnh Châu trong thương vụ hợp tác với Thẩm thị.

Vụ đánh cắp thiết kế khiến Hạ thị mất một khoản đầu tư lớn.

Một số cổ đông nhân cơ hội yêu cầu tạm đình chỉ chức vụ CEO của anh.

Người đứng đầu phe phản đối là chú hai Hạ Minh Viễn.

Ông ta đưa ra mười ba tài liệu, chứng minh Hạ Cảnh Châu đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh.

“Nếu cậu Hạ không vì cô Thẩm mà bỏ qua quy trình thẩm định, tập đoàn đã không chịu tổn thất.”

“Một người không phân biệt được công tư không thích hợp tiếp tục điều hành.”

Phòng họp chia thành hai phe.

Lá phiếu của tôi trở thành quyết định.

Hạ Cảnh Châu ngồi ở đầu bàn, từ đầu đến cuối không nhìn tôi.

Có lẽ anh cho rằng tôi sẽ bỏ phiếu đình chỉ.

Nếu anh mất vị trí, quá trình ly hôn và phân chia cổ phần sẽ phức tạp hơn.

Nhưng tôi không dùng việc công để trả thù chuyện tư.

Đến lượt mình, tôi đứng dậy.

“Tôi đồng ý Hạ tổng phải chịu trách nhiệm vì sai lầm thẩm định.”

Hạ Minh Viễn mỉm cười.

“Tuy nhiên, báo cáo của ban kiểm toán cho thấy tổn thất đã được kiểm soát dưới ba phần trăm ngân sách đầu tư.”

“Hạ tổng chủ động chấm dứt hợp tác trước khi vụ việc bùng nổ, đồng thời cung cấp bằng chứng giúp tập đoàn tránh trách nhiệm liên đới.”

“Sai lầm chưa đủ cấu thành căn cứ đình chỉ.”

“Tôi bỏ phiếu phản đối đề nghị bãi nhiệm.”

Nụ cười của Hạ Minh Viễn biến mất.

Cuối cùng, đề nghị thất bại với chênh lệch đúng một phiếu.

Sau cuộc họp, Hạ Cảnh Châu đuổi theo tôi đến thang máy.

“Vì sao giúp anh?”

“Tôi không giúp anh.”

“Tôi bảo vệ lợi ích cổ phần của mình.”

“Nếu hôm nay người ngồi ở vị trí CEO không phải anh nhưng có năng lực tương đương, tôi vẫn bỏ lá phiếu đó.”

Anh khẽ cười.

Nụ cười đầy cay đắng.

“Anh biết.”

“Nhưng vẫn cảm ơn em.”

Cửa thang máy mở ra.

Trước khi tôi bước vào, anh nói:

“Quà sinh nhật anh sẽ không gửi lại nữa.”

“Anh không muốn mỗi lần xuất hiện đều biến thành gánh nặng của em.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên, Hạ Cảnh Châu đã học được cách dừng lại trước một cánh cửa đóng kín.

15. Đêm công trường xảy ra chuyện

Tôi tưởng sau khi Thẩm Y Y bị điều tra, mọi chuyện sẽ dần yên ổn.

Nhưng một tuần trước ngày nghiệm thu kết cấu đầu tiên, hệ thống giám sát công trường Nam Giang phát hiện bất thường.

Ba mươi hai thanh thép chịu lực trong kho bị tráo bằng vật liệu không đạt tiêu chuẩn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...