Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 8
Yết hầu chuyển động rất mạnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, vành mắt đã đỏ.
“Là con trai hay con gái?”
“Không biết.”
“Em không hỏi.”
Anh cúi xuống nhặt tờ siêu âm.
Bàn tay luôn vững vàng khi ký những hợp đồng hàng trăm triệu lúc này lại run đến mức không gấp nổi một tờ giấy.
“Anh xin lỗi.”
Ba năm.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Hạ Cảnh Châu nói xin lỗi.
Nhưng cái giá quá lớn.
“Muộn rồi.”
Tôi mở cửa.
“Anh về đi.”
Anh không nhúc nhích.
“Thời Ninh…”
“Ngày mai bảo luật sư của anh liên hệ với Tô Mạn.”
“Đó là điều duy nhất anh còn có thể làm cho em.”
Hạ Cảnh Châu nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng, anh đặt tờ siêu âm xuống bàn rồi đi ra.
Khi cánh cửa khép lại, tôi dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống.
Ngoài hành lang, anh không rời đi ngay.
Qua cánh cửa mỏng, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề bị cố gắng kìm nén.
Nhưng tôi không mở cửa.
Có những người chỉ biết đau khi thứ thuộc về mình đã hoàn toàn biến mất.
Đáng tiếc, nỗi đau của anh không thể khiến đứa trẻ trở lại.
Cũng không thể khiến tôi quay đầu.
5. Người chưa từng được nhìn thấy
Đêm đó, Hạ Cảnh Châu trở về biệt thự lúc gần sáng.
Chuyện ấy là Hạ Nghiên kể cho tôi sau này.
Anh vào phòng ngủ, bật tất cả đèn lên rồi ngồi một mình đến khi trời sáng.
Lần đầu tiên, anh nhìn kỹ căn phòng nơi vợ mình đã sống ba năm.
Tủ quần áo bên trái treo đầy váy áo và túi xách anh từng sai trợ lý mua.
Mọi món vẫn còn nguyên nhãn.
Ngăn kéo trang sức chứa những hộp quà chưa từng được mở.
Nhưng bên phải tủ, nơi vốn treo quần áo của tôi, đã trống không.
Trên bàn trang điểm chỉ còn một lọ nước hoa gần cạn.
Đó là món quà duy nhất anh tự tay mua cho tôi.
Không phải vì anh nhớ sinh nhật tôi.
Mà vì trong một chuyến công tác, nhân viên cửa hàng nói mua đủ hóa đơn sẽ được tặng thêm bộ quà dành cho nữ.
Anh tiện tay đem về.
Ngày ấy tôi đã vui rất lâu.
Hạ Cảnh Châu mở từng ngăn kéo.
Anh tìm thấy thuốc dạ dày, thuốc ngủ, mấy tờ kết quả khám thai và một cuốn sổ nhỏ.
Trang đầu tiên ghi:
【Ngày 17 tháng 9. Anh nói sẽ về ăn cơm.】
Phía dưới bị gạch một đường.
【Không về.】
Trang thứ hai:
【Ngày 2 tháng 10. Sinh nhật mình. Có lẽ anh sẽ nhớ.】
Vẫn là hai chữ ấy.
【Không về.】
【Ngày 11 tháng 12. Sốt 39 độ, đã gọi anh.】
【Không nghe máy.】
【Ngày 6 tháng 3. Kỷ niệm hai năm kết hôn.】
【Anh ở Paris, gọi video với Y Y.】
Những trang đầu còn viết rất nhiều.
Càng về sau, chữ càng ít.
Đến năm thứ ba, cả cuốn sổ chỉ còn những trang trắng.
Trang cuối cùng kẹp một mảnh giấy khám thai.
Trên đó có một dòng chữ bằng bút chì:
【Lần này có nên thử tin anh thêm một lần không?】
Hạ Cảnh Châu ngồi bên mép giường, cầm cuốn sổ suốt hơn một giờ.
Bảy giờ sáng, Tống Chi Hoa gõ cửa.
“Cảnh Châu, con về lúc nào vậy?”
“Y Y nói hôm qua con bỏ đi giữa chừng. Chân con bé vẫn đau, con…”
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Hạ Cảnh Châu đứng trước mặt bà, đôi mắt đỏ ngầu.
“Mẹ biết Thời Ninh mang thai không?”
Tống Chi Hoa sững sờ.
“Mang thai?”
“Bốn tháng trước, cô ấy mang thai.”
“Bây giờ đứa bé không còn nữa.”
Sắc mặt Tống Chi Hoa thay đổi.
“Nó tự ý bỏ đứa bé?”
“Người phụ nữ này điên rồi sao?”
“Đó là huyết mạch nhà họ Hạ! Ai cho phép nó…”
“Mẹ.”
Hạ Cảnh Châu lạnh lùng cắt ngang.
“Ngày cô ấy bị động thai, mẹ đã nói gì với cô ấy?”
Tống Chi Hoa thoáng chột dạ.
“Mẹ có biết chuyện đâu.”
“Dì Vương nói hôm đó cô ấy ngã ở cầu thang, mẹ nhìn thấy.”
“Nó chỉ trượt một chút, có nghiêm trọng gì đâu.”
“Mẹ còn đang bận tiếp khách, nó cũng chẳng nói mang thai.”
Hạ Cảnh Châu nhìn mẹ mình.
“Mẹ bảo cô ấy tự lái xe đến bệnh viện.”
“Xe trong nhà nhiều như vậy, nó muốn gọi tài xế nào chẳng được?”
“Nhưng hôm đó mẹ đã điều tất cả tài xế đi đón Y Y ở sân bay.”
Tống Chi Hoa nghẹn lời.