Hạ Cảnh Châu, Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 9



Hạ Nghiên từ sau lưng bà bước tới.

“Cuối cùng chị dâu gọi xe cấp cứu.”

“Lúc được đưa đến viện, quần áo chị ấy đã thấm máu.”

“Bác sĩ bảo chỉ cần chậm thêm hai mươi phút, đứa bé đã không giữ được từ ngày đó.”

Tống Chi Hoa tái mặt.

“Sao con biết?”

“Vì người cấp cứu cho chị ấy là con.”

“Chính chị ấy xin con đừng nói với bất kỳ ai.”

Hạ Cảnh Châu quay sang em gái.

“Vì sao em giấu anh?”

Hạ Nghiên đỏ mắt.

“Em đã hỏi chị ấy có cần báo cho chồng không.”

“Chị ấy nói chồng mình đang bận.”

“Em cũng từng gọi cho anh.”

“Trợ lý của anh bảo không được làm phiền, vì anh đang họp với đối tác nước ngoài.”

“Nhưng tối đó em thấy Thẩm Y Y đăng ảnh hai người cùng ăn tối.”

Hạ Cảnh Châu không nói được lời nào.

Hạ Nghiên nhìn anh, giọng run lên vì giận.

“Anh, anh không mất con vào ngày chị ấy làm thủ thuật.”

“Anh đã mất nó từ rất lâu rồi.”

“Chỉ là đến tận bây giờ anh mới biết thôi.”

6. Cánh cửa đã đóng

Ba ngày sau, luật sư của Hạ Cảnh Châu liên hệ với Tô Mạn.

Nhưng không phải để ký.

Phía họ yêu cầu đàm phán lại điều khoản tài sản, lý do là thỏa thuận tôi từ bỏ toàn bộ quyền lợi “không hợp lý và có dấu hiệu được ký trong trạng thái cảm xúc không ổn định”.

Tô Mạn đọc email xong, tức đến bật cười.

“Anh ta tưởng kéo dài việc chia tài sản là giữ được cậu sao?”

“Cứ nộp đơn.”

“Mình đã chuẩn bị rồi.”

Tôi không còn sức quan tâm đến Hạ Cảnh Châu.

Studio vừa trúng gói thiết kế trung tâm nghệ thuật Nam Giang.

Đó là dự án công cộng lớn nhất thành phố trong năm năm gần đây.

Ba năm trước, chính tôi đã thành lập studio “Thời Quang” cùng vài người bạn học.

Khi kết hôn, để tránh nhà họ Hạ cho rằng tôi lợi dụng danh tiếng của họ, tôi rút khỏi vị trí đại diện pháp luật, chỉ dùng bút danh N.W. phụ trách thiết kế.

Ngoài giới chuyên môn, rất ít người biết N.W. là Ôn Thời Ninh.

Trong mắt Tống Chi Hoa, công việc của tôi chỉ là “vẽ vài thứ linh tinh”.

Trong mắt Hạ Cảnh Châu, tôi càng không có nghề nghiệp gì đáng để nhắc tới.

Anh chưa từng hỏi tôi đi đâu mỗi sáng.

Cũng chưa từng mở những cuốn tạp chí kiến trúc tôi để trên bàn.

Vì vậy, anh không biết hai năm liên tiếp N.W. đã giành giải thiết kế Đông Á.

Anh càng không biết người vợ “chẳng là cái gì cả” của mình vừa đánh bại mười bảy công ty lớn để giành dự án trị giá tám trăm triệu tệ.

Ngày công bố kết quả, cả studio mở tiệc.

Tôi không uống rượu, chỉ nâng ly nước trái cây.

Lục Trầm, người đồng sáng lập studio, đứng bên cạnh tôi.

Anh ấy nhìn sắc mặt tôi rồi cau mày.

“Vẫn chưa khỏe?”

“Đỡ nhiều rồi.”

“Nếu không ổn thì giao buổi họp báo cho mình.”

“Không cần.”

Tôi mỉm cười.

“Đây là dự án mình chờ ba năm. Mình muốn tự đứng trên sân khấu.”

Lục Trầm không hỏi thêm.

Anh ấy chỉ đưa cho tôi một cốc nước ấm.

“Vậy thì đứng cho thật đẹp.”

Buổi họp báo được tổ chức vào chiều thứ sáu.

Khi tên tôi xuất hiện dưới ba chữ “Kiến trúc sư trưởng”, cả khán phòng xôn xao.

Không phải vì giới chuyên môn không biết tôi.

Mà vì vài phóng viên tài chính nhận ra tôi là bà Hạ hiếm khi lộ diện.

Người dẫn chương trình giới thiệu:

“Kiến trúc sư Ôn Thời Ninh, người sáng lập Thời Quang, bút danh N.W., chủ nhân giải Vòm Cung Vàng Đông Á hai năm liên tiếp.”

Ánh đèn flash sáng liên tục.

Tôi bước lên sân khấu trong bộ vest màu kem, bình tĩnh trình bày phương án thiết kế.

Cùng lúc ấy, ở trụ sở Hạ thị, cuộc họp cấp cao đang diễn ra.

Hạ Cảnh Châu ngồi ở vị trí chủ tọa.

Màn hình lớn sau lưng bất ngờ chuyển sang bản tin trực tiếp về dự án Nam Giang.

Tổng giám đốc phụ trách đầu tư nói:

“Đây là kiến trúc sư N.W. mà chúng ta đã cố mời hai năm nhưng không được.”

“Lần này khu thương mại phía nam của Hạ thị muốn đấu thầu, nếu có thể mời cô ấy làm cố vấn…”

Ông ta bỗng khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...