Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm

Chương 1



Sống độc thân được nửa năm, Hạng Uyển Thanh mới phát hiện tòa nhà đối diện vừa chuyển đến một gã hàng xóm mới.

Một đêm nọ mất ngủ, cô đứng tựa vào cửa sổ lồi trong phòng cho thoáng khí, vô tình liếc mắt nhìn xuống.

Suýt chút nữa thì cô hồn bay phách lạc!

Khu chung cư này không có mấy người ở, phòng tắm lại được thiết kế thụt vào bên trong. Người ta dán phim chống nhìn trộm thì chẳng nói làm gì, nhưng duy nhất nhà anh ta lại lắp ngược rèm sáo, bên ngoài nhìn vào rõ mồn một không sót thứ gì.

Có phải anh ta bị công ty nội thất l.ừ.a rồi không?

Mùa đông Bắc Thành lạnh thấu xương, đèn sưởi trong phòng tắm nhà hàng xóm phả ra một lớp sương mù mỏng.

Anh lần lượt cởi bỏ y phục trên người, những ngón tay thon dài dứt khoát tháo bỏ chiếc sơ mi xám, để lộ những đường nét cơ thể săn chắc, mang vẻ vừa cấm dục lại vừa hoang dại.

Hạng Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, khẽ nuốt nước bọt.

Ế từ trong bụng mẹ b.a.o nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một người đàn ông có cơ bắp săn chắc, gọn gàng ngoài đời thực.

Tám múi bụng, cô đếm không sót một múi nào.

Bàn tay to lớn đầy bọt xà phòng đang xoa vòng tròn trên cơ thể.

Từng chút, từng chút một di chuyển xuống phía dưới, lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện...

...

Cô "xoẹt" một tiếng kéo rèm lại ngay lập tức, hai má nóng bừng như lửa đốt.

Đêm đó, cô trằn trọc lăn lộn mãi mà chẳng tài nào chợp mắt được.

Trong lòng cứ bứt rứt không yên.

1.

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ qua 28 tuổi là bị hormone chi phối.

Ban đầu Hạng Uyển Thanh chẳng thèm tin.

Hai ngày trước là sinh nhật cô, bạn bè tặng mấy món "đồ chơi" cùng vài đường link phim chia sẻ trên mạng, cô còn bĩu môi chê bai.

Kết quả là bây giờ cô đã cặm cụi nghiên cứu suốt ba ngày nay.

Nhưng càng xem càng thấy chán, mấy bộ phim này chẳng hấp dẫn chút nào. Dù là diễn viên nam được tuyển chọn kỹ lưỡng, vóc dáng vẫn không thể bì được với gã hàng xóm đối diện.

Kể từ lần đó, cô chẳng b.a.o giờ thấy đèn phòng tắm nhà anh hàng xóm sáng lên nữa.

Đúng là thứ không có được thì luôn khiến người ta xao xuyến. Dạo này Hạng Uyển Thanh cứ thẫn thờ, tâm trí treo ngược cành cây.

Cho đến một đêm, cô ngồi trên bệ cửa sổ gõ báo cáo sự kiện cho ngày hôm sau. Khi xong việc đã là 2 giờ sáng. Ngay lúc cô chuẩn bị gập máy tính lại...

Ngọn đèn lầu dưới lại sáng lên.

Trời ạ, muộn thế này rồi mà còn tắm, rốt cuộc thì ngày mai anh ta có phải đi làm không vậy?

Thật ra lúc đầu, với tư cách là hàng xóm, Hạng Uyển Thanh cũng định nhắc nhở đối phương một tiếng.

Cô đã tìm số phòng 1-2408 trong nhóm chat cư dân, nhưng chẳng tìm thấy ai, anh ta không có trong đó.

Cô thậm chí từng nghĩ đến chuyện nhờ ban quản lý, nhưng khổ nỗi da mặt lại quá mỏng.

Đâu thể để ban quản lý biết chuyện nửa đêm cô không ngủ mà toàn đi nhìn trộm nam hàng xóm tắm được.

Thêm vào đó, cô sống ở tầng trên cùng. Phân tích theo nguyên lý vật lý thì cả tòa nhà này chắc chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy.

Chỉ là "nam bồ tát" của riêng cô thôi, tính ra số cô cũng may mắn phết.

Thế là cô tặc lưỡi, thôi thì cứ nhìn cho đã mắt rồi tính sau.

Mà thật ra... nhìn mãi chẳng thấy chán.

Hôm nay sương mù từ đèn sưởi ít hơn lần trước một chút.

Hạng Uyển Thanh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Khuôn mặt nhỏ, tóc đen, trong làn sương mờ ảo vẫn có thể thấy rõ sống mũi cao thanh tú.

Sữa tắm được xoa thành vòng tròn, thoa lên từng chút một. Rõ ràng là trời đang rất lạnh, thế mà lại khiến Hạng Uyển Thanh xem đến phát nóng.

Đêm đó, cô nằm mơ.

Cô mơ thấy một bàn tay trắng trẻo, những ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh, từ từ luồn vào trong chăn của mình.

Chương tiếp
Loading...