Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm

Chương 2



Bàn tay mang theo hơi ấm ấy dịu dàng giữ lấy gáy cô. Trong bóng tối, một khuôn mặt mờ ảo chậm rãi tiến lại gần, chóp mũi chạm chóp mũi, cho đến khi cô nhìn rõ từng đường nét ngũ quan. Ngay lúc chuẩn bị tiến tới "bước tiếp theo", tiếng chuông báo thức vang lên thật không đúng lúc.

Phiền c.h.ế.c đi được! Hạng Uyển Thanh làu bàu, vội vàng chồm dậy tắt báo thức, định bụng câu giờ thêm năm phút nữa.

Chỉ cần năm phút thôi, chắc là đủ để mơ tới cảnh "làm tới bến" rồi.

Nhưng họa vô đơn chí, vì bật dậy quá vội vàng nên cô bị sái cổ.

Quả nhiên, cứ dính đến đàn ông là gặp xui xẻo, ngay cả trong mơ cũng chẳng tha.

2.

Sáng hôm sau, Hạng Uyển Thanh lê cơ thể mệt mỏi và nặng nề đến công ty.

Cậu thực tập sinh Tiểu Trương ngửi thấy mùi cao dán trên người cô nên ân cần hỏi thăm.

Cô đáp: "Sáng nay dậy gấp quá, không cẩn thận bị sái cổ mất rồi."

Tiểu Trương nhắc nhở: "Chị Uyển Thanh à, phụ nữ mà qua 28 tuổi là thể chất tuột dốc không phanh đấy, chị cẩn thận chút đi. Trưa nay chị cứ xin nghỉ qua bệnh viện bên cạnh khám thử xem sao."

Mặc dù bề ngoài Hạng Uyển Thanh nói không sao, nhưng để không ảnh hưởng đến công việc, buổi chiều cô vẫn xin nghỉ nửa ngày để đi lấy số khám.

Không ngờ rằng, bác sĩ chủ trị mà cô bốc số trúng lại chính là anh ta.

Phòng 1-2408, Tạ Minh Hạo.

Anh mặc áo blouse trắng, dáng người cao ráo, thẳng tắp, đeo kính gọng mảnh, nếp áo ngay ngắn. Thấy cô bước vào, anh cất giọng điềm tĩnh: "Mời ngồi."

Đây là câu đầu tiên họ nói với nhau.

"Mời ngồi."

Trong tiếng Trung, từ "ngồi" và "l.à.m t.ì.n.h" có cách phát âm khá giống nhau.

Đầu óc Hạng Uyển Thanh lại đen tối: Thật không biết xấu hổ, mới gặp mặt đã dùng từ mờ ám thế rồi!

Tạ Minh Hạo nhận lấy bệnh án của cô, bắt đầu hỏi bệnh như b.a.o bác sĩ bình thường khác.

"Cô tên gì?"

"Hạng Uyển Thanh."

"Khó chịu ở đâu?"

"Tôi bị sái cổ."

"Để tôi sờ thử xem thế nào."

Lời vừa dứt, tay Tạ Minh Hạo đã chạm vào sau gáy Hạng Uyển Thanh. Cô giật nảy mình, nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến quá đỗi chân thực.

Bàn tay Tạ Minh Hạo chậm rãi miết nhẹ trên gáy cô. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Hạng Uyển Thanh cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran.

Bàn tay đêm qua vừa vuốt ve cơ bụng tám múi, giờ phút này lại đang thực sự chạm vào gáy cô. Hạng Uyển Thanh bất giác cúi thấp đầu hơn. Một Tạ Minh Hạo mặc áo quần chỉnh tề thế này, lại càng khiến cô thấy ngượng ngùng vô cùng.

"Đau không?"

"..."

"Vậy tôi dùng lực mạnh hơn chút nhé?"

Thấy cô không trả lời, Tạ Minh Hạo lại hỏi thêm lần nữa.

"Không cần, không cần, không cần đâu ạ!!"

Hạng Uyển Thanh vội vã chối từ liên tiếp ba lần. Sao anh ta cứ nói những lời lẽ mờ ám như vậy không biết!

Sau khi khám xong, Tạ Minh Hạo nói: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tôi kê cho cô vài miếng cao dán, dán đúng giờ là được."

Hạng Uyển Thanh gật đầu, chỉ muốn lấy thuốc rồi chuồn cho nhanh.

Ở lại thêm một giây nào nữa, cô sợ danh tiết của Tạ Minh Hạo sẽ chẳng còn nguyên vẹn mất.

Tạ Minh Hạo kê đơn xong, ngẩng lên nhìn cô hỏi: "Cô cũng sống ở khu Nguyệt Hòa à?"

Sợ Hạng Uyển Thanh nghĩ nhiều, anh bổ sung thêm: "Tôi thấy ghi trên bệnh án thôi. Thật trùng hợp, tôi cũng vừa chuyển đến đó không lâu."

Hạng Uyển Thanh chớp lấy cơ hội hỏi ngay: "Bác sĩ Tạ sống một mình à?"

Tạ Minh Hạo mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tôi vẫn độc thân."

Đang chẳng biết bắt chuyện kiểu gì, cơ hội vàng thế này tội gì không chộp lấy!

Hạng Uyển Thanh thuận đà lấy điện thoại ra: "Vậy trùng hợp quá, hay là bác sĩ Tạ, chúng ta kết bạn đi. Nếu sau này có vấn đề gì về việc dùng thuốc, tôi còn nhờ anh tư vấn giúp."

Tạ Minh Hạo không hề từ chối.

Hai người nhanh chóng trao đổi Wechat.

Chương trước Chương tiếp
Loading...