Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm
Chương 6
Vừa xách túi đồ quay người lại, cô đã đụng ngay phải một ánh nhìn lạnh lùng. Tạ Minh Hạo đang đứng ngay phía sau.
Trên tay anh cầm hai ly cà phê nóng, ánh mắt anh ghim c.h.ặ.t vào túi nilon cô đang cầm.
Hạng Uyển Thanh cố giữ bình tĩnh: "Ơ... Bác sĩ Tạ... trùng hợp thế."
Tạ Minh Hạo đưa ly cà phê cho cô, giọng lạnh ngắt: "Xem mắt xong mà mua tận ba hộp, xem ra cô Hạng rất ưng ý với đối phương nhỉ?"
Hạng Uyển Thanh lắc đầu, đáp tỉnh bơ: "Thực ra dùng với ai mà chẳng được."
Sắc mặt Tạ Minh Hạo càng thêm khó coi.
Hai người kề vai nhau đi vào khu chung cư mà không ai hé răng nửa lời.
Cho đến lúc chuẩn bị tách ra.
Tạ Minh Hạo không nhịn nổi nữa: "Hạng Uyển Thanh, không phải cô từng nói không có ý định yêu đương sao?"
Hạng Uyển Thanh sững sờ, sao anh ta lại biết chuyện này?
Tạ Minh Hạo bồi thêm: "Hôm đi ăn sáng, chính miệng cô nói."
Từ thời đại học, Hạng Uyển Thanh đã thấy mình khá lãnh cảm trong chuyện yêu đương. Dù có nhiều người theo đuổi, từ các anh chàng cao ráo đến những cậu em nhiệt tình, cô đều cảm thấy không hứng thú.
Cứ nghĩ đến cảnh ôm ấp, hôn hít với người lạ, cô lại thấy bài xích cực độ.
Đó là lý do khiến cô FA bền vững đến tận bây giờ.
Cô định đáp lại Tạ Minh Hạo thì thấy hai má anh đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt hằn tơ m.á.u đang nhìn cô trân trân.
Cô thầm nghĩ, nếu là Tạ Minh Hạo, có lẽ cô sẽ không bài xích đến thế.
Nhưng biết sao được, anh đã có người trong mộng rồi, thôi thì cứ giữ khoảng cách vậy.
Thấy cô im lặng, Tạ Minh Hạo cũng chẳng buồn hỏi thêm.
"Không có gì, muộn rồi, cô về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm."
Giọng anh đầy vẻ hụt hẫng. Chào xong, Tạ Minh Hạo quay lưng bước thẳng về phía tòa nhà số 1, không một lần ngoái lại.
Để lại Hạng Uyển Thanh đứng đó với vẻ mặt đầy hoang mang.
Tối đó, đèn tòa đối diện lại sáng.
Nhưng lần này thì lạ lắm, rèm sáo đã bị thay bằng rèm vải che kín mít!
Không chỉ phòng ngủ, mà cả phòng khách vốn chẳng b.a.o giờ kéo rèm nay cũng bị che chắn kín bưng.
Chẳng lọt lấy một tia sáng nào.
Khoảnh khắc ấy, Hạng Uyển Thanh bỗng thấy hụt hẫng đến lạ thường.
Chẳng lâu sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Tạ Minh Hạo.
"Nhìn lén tôi suốt hai tháng nay, vẫn chưa xem đủ à?"
7.
Từ sau cú "cảnh cáo" đó, Hạng Uyển Thanh luôn tìm cách né tránh mỗi khi đụng mặt anh ở dưới lầu.
Cho đến 2 tháng sau, tại hầm gửi xe.
Cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống từ xe của Tạ Minh Hạo.
Cả hai có cử chỉ vô cùng thân mật, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
"Uyển Thanh!" Triệu Quế Hoa phát hiện ra cô trước, liền gọi giật lại.
Đúng rồi! Người đó không ai khác chính là cô bạn thân chí cốt, người chuyên gửi link phim và mua đồ chơi cho cô – Triệu Quế Hoa.
Hạng Uyển Thanh cố né tránh Tạ Minh Hạo, kéo Triệu Quế Hoa ra một góc, nhỏ giọng hỏi: "Bà... bạn trai bà đấy à?"
Triệu Quế Hoa lườm cô một cái: "Tạ Minh Hạo đấy! Bà quên rồi à, em họ tôi đó, bà từng gặp rồi mà."
Đầu óc Hạng Uyển Thanh đình trệ, cô quay lại nhìn Tạ Minh Hạo, vô tình chạm phải ánh mắt anh.
Em họ của Triệu Quế Hoa? Cái thằng nhóc béo ú để đầu nấm hay khóc nhè ngày xưa đó sao?
Triệu Quế Hoa nói tiếp: "Không hiểu nó lên cơn điên gì, nhà đàng hoàng không ở, cứ nằng nặc đòi ra đây thuê nhà. Thôi không nói chuyện với bà nữa, dì tôi bảo qua phụ nó khuân mấy cuốn sách, tôi đi trước đây."
Chưa đợi Hạng Uyển Thanh kịp phản ứng, Triệu Quế Hoa lại quay ngoắt lại bảo: "Tối qua nhà nó ăn cơm nhé, Tạ Minh Hạo nấu ăn ngon lắm đấy."
Hạng Uyển Thanh không tiện từ chối, đành phải nhận lời.
Đến 7 giờ tối, Hạng Uyển Thanh xách hai túi hoa quả xuất hiện trước cửa phòng 2408.
Mọi chuyện khác xa hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.