Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Hàng Xóm Đối Diện Khiến Tôi Mất Ngủ Mỗi Đêm
Chương 5
Hạng Uyển Thanh trả lời qua loa, tâm trí treo ngược cành cây, nói vài câu rồi vội cúp máy. Khi cô quay lại phòng khách, bóng dáng người kia đã biến mất.
Tạ Minh Hạo đi rồi. Cô thoáng cảm thấy hụt hẫng. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Tạ Minh Hạo.
"Tôi có việc nên đi trước. Mấy hôm nay chú ý ăn đồ thanh đạm, kiêng r.ư.ợ.u bia, sau này thấy chỗ nào không khỏe cứ nhắn tôi."
"Được!"
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao số lần Hạng Uyển Thanh và Tạ Minh Hạo đụng mặt nhau lại dày đặc đến bất thường.
Lần thứ nhất, tại cửa hàng tiện lợi ở cổng chung cư.
Lần thứ hai, lúc cô đang cho mèo ăn.
Lần thứ ba, chạm mặt dưới hầm gửi xe.
Lần thứ tư, ở ngay quán cà phê cạnh công ty cô.
...
Qua vài lần chạm mặt, mối quan hệ của cả hai cũng dần trở nên tự nhiên hơn.
Sáng chủ nhật, hai người lại tình cờ gặp nhau trong khu nhà. Tạ Minh Hạo vừa chạy bộ về, liền tiện đường rủ cô vào quán cà phê ngồi nghỉ một lát.
Mới ngồi xuống chưa được b.a.o lâu, điện thoại Hạng Uyển Thanh lại reo.
Là mẹ cô gọi.
Bàn cà phê khá nhỏ, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Tạ Minh Hạo có thể nghe rõ mồn một nội dung cuộc gọi.
Mẹ Hạng dặn dò: "Tối nay có buổi xem mắt, con đừng quên đấy nhé! Hiếm lắm mới gặp được người ưng ý, nhớ ăn mặc chỉn chu vào."
Hạng Uyển Thanh theo bản năng liếc nhìn Tạ Minh Hạo. Trong mắt đối phương tràn đầy vẻ trêu chọc, ánh nhìn dán c.h.ặ.t lên người cô.
Hạng Uyển Thanh luống cuống, lắp bắp đáp: "Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Xem mắt nào cơ chứ? Trước giờ con có đi xem mắt b.a.o giờ đâu."
Mẹ Hạng cười: "Lại còn giả bộ nữa! Tháng trước xem ảnh thằng bé Tiểu Trương xong, chẳng phải chính con nằng nặc đòi gặp mặt à? Con không đồng ý thì ai ép được con."
Lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Minh Hạo lập tức tối sầm lại.
Sau khi cúp máy, Hạng Uyển Thanh định mở lời giải thích thì nhân viên bưng đồ lên. Tạ Minh Hạo chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lấy giấy ăn lau d.a.o nĩa, đổi chiều đưa đến trước mặt cô rồi buông một câu: "Ăn đi."
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Hạng Uyển Thanh chủ động bắt chuyện: "Bác sĩ Tạ có kinh nghiệm gì về xem mắt không, chia sẻ cho tôi vài chiêu đi?"
Tạ Minh Hạo thản nhiên cắt bít tết: "Không có."
Hạng Uyển Thanh: "Anh xuất sắc thế này, ở bệnh viện chắc mấy bác chủ nhiệm hay giới thiệu đối tượng cho anh lắm nhỉ, ha ha."
Sắc mặt Tạ Minh Hạo càng lúc càng khó coi, đúng là không biết ý tứ.
Anh dừng tay, ngước mắt nhìn cô, từng từ như rít qua kẽ răng: "Tôi nói với họ là tôi có người mình thích rồi."
Đến lượt Hạng Uyển Thanh sững sờ.
Trời đất, có người trong lòng rồi mà còn đi ăn cùng mình?
6.
Buổi xem mắt tối đó, Hạng Uyển Thanh chẳng còn chút tâm trí nào.
Tất cả là tại Tạ Minh Hạo, làm cô cả tối cứ đờ đẫn cả người.
Đối tượng xem mắt tên Tiểu Trương khá chu đáo, thấy cô uể oải nên nghĩ cô bị sái cổ vẫn còn mệt.
Sau khi chia tay, Tiểu Trương lái xe đưa cô về tận khu Nguyệt Hòa.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô mới nhớ ra cả tối chẳng ăn gì, bụng đã bắt đầu biểu tình.
Cô đẩy cửa vào, tiện tay lấy mấy xiên oden.
Trong lúc xếp hàng chờ, ánh mắt cô vô tình quét qua hàng trên cùng của kệ để đồ... Nào là siêu mỏng, siêu mượt, rồi có cả HA...
Cô chưa b.a.o giờ để ý, hóa ra loại này cũng chia ra nhiều kích cỡ đến vậy sao?
Nhân viên thu ngân nhanh nhảu: "Chị lấy thêm hộp này đi, đang khuyến mãi mua hai tặng một đấy ạ, hời lắm."
Hạng Uyển Thanh vốn ham đồ giảm giá, phản xạ tự nhiên đáp: "Loại này dùng cho da mặt à?"
Dù sao thì chắc sớm muộn cũng dùng tới.
Nhân viên hiểu ý ngay, cười tủm tỉm nhặt ba hộp đặt lên quầy. Lúc thanh toán, ánh mắt người đó nhìn cô đầy ẩn ý.