1095
Chương 7
Cả phòng họp sững sờ — không ai ngờ anh thừa nhận nhanh như vậy.
"Nhưng..." Anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc lạnh. "Ba năm qua, Phó thị dưới sự lãnh đạo của tôi tăng trưởng thế nào, các vị đều có số liệu. Lợi nhuận gấp ba, vượt khủng hoảng, mở rộng ra thị trường quốc tế."
"Các vị muốn bãi nhiệm tôi vì chuyện đời tư — được. Nhưng hãy nhớ: người thay tôi, có làm được những điều đó không?"
Phó Thành Nghiệp cười gằn: "Đừng đánh trống lảng! Chuyện hôn nhân giả dối—"
"Nhị thúc." Phó Yến Từ ngắt lời, giọng lạnh như băng. "Chuyện hôn nhân của tôi là việc riêng. Còn việc thúc lén lút mua cổ phiếu Phó thị suốt hai tháng qua, định nhân cơ hội này thâu tóm — có cần tôi nói ra trước mặt mọi người không?"
Sắc mặt Phó Thành Nghiệp trắng bệch: "Mày... mày nói bậy!"
"Tôi có nói bậy hay không, ủy ban chứng khoán sẽ điều tra." Phó Yến Từ đứng dậy. "Cuộc họp hôm nay đến đây thôi."
Anh sải bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh hoàng.
Trần Khiêm đuổi theo: "Phó tổng, tiếp theo làm sao? Cổ phiếu đang lao dốc..."
Phó Yến Từ dừng bước, nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Chờ."
"Chờ gì ạ?"
Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa — hướng nhà Hứa Chiêu.
Anh đang chờ một người. Chờ xem, cô có quay lại hay không.
19:20:44.
Tôi đứng trước gương, thay một bộ vest đen, trang điểm nhẹ.
Hứa Chiêu lo lắng: "Cậu định làm gì?"
"Mở họp báo." Tôi bình tĩnh đáp. "Lão ta muốn dùng hợp đồng để đánh anh ấy, vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra nói về bản hợp đồng đó."
"Nhưng cậu..."
"Tớ đã quyết định rồi." Tôi ngắt lời, mỉm cười. "Hứa Chiêu, cảm ơn cậu. Tớ đi đây."
20:02:11. Phòng họp báo khách sạn trung tâm.
Trước khi bước lên bục, tôi đứng trong cánh gà, nhìn dãy số đỏ: 03:58:47.
"1095." Tôi khẽ gọi.
"Có tôi đây." Hệ thống đáp, giọng buồn buồn.
"Tôi đã quyết định rồi." Tôi nói chắc nịch. "Ở lại."
Hệ thống im lặng vài giây, rồi sụt sịt: "Cô chắc chứ? Còn gần 4 tiếng nữa mới hết hạn. Cô có thể suy nghĩ thêm."
"Không cần." Tôi mỉm cười. "Từ lúc tôi bước lên bục họp báo này, tôi đã quyết. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Đợi đến nửa đêm hãy làm thủ tục." Tôi khẽ nói. "Tôi muốn từ biệt cậu đàng hoàng. Ba năm qua, cảm ơn cậu."
Hệ thống òa khóc: "Ký chủ... cô đừng nói vậy... tôi... tôi sẽ nhớ cô lắm..."
"Tôi cũng vậy." Tôi lau nước mắt. "Nào, lau nước mắt đi. Tôi phải lên sân khấu rồi. Lần cuối cùng, cho tôi mượn dũng khí của cậu nhé."
"Ừm!" Hệ thống nức nở. "Cố lên, ký chủ!"
Tôi hít một hơi sâu, bước ra ánh đèn flash.
Hàng trăm phóng viên chen chúc. Đèn flash chớp liên tục.
Tôi bước lên bục, một mình.
"Tôi là Giang Vãn." Tôi nói vào micro, giọng rõ ràng. "Về bản hợp đồng đang lan truyền trên mạng — là thật."
Cả hội trường xôn xao.
"Ba năm trước, tôi và Phó Yến Từ ký hợp đồng hôn nhân ba năm. Điều này, tôi không phủ nhận."
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính đang livestream — tôi biết, anh đang xem.
"Nhưng tôi đứng đây hôm nay để nói với mọi người một điều: ba năm qua, không có ngày nào là giả."
"Anh ấy chưa từng dùng hợp đồng để ép tôi làm bất cứ điều gì. Ngược lại, chính anh ấy là người ký sẵn đơn ly hôn từ một năm trước, để tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào tôi muốn."
"Một người như vậy — các vị nói xem, có đáng bị gọi là 'lừa dối' không?"
"Còn về việc ai xứng đáng làm chủ tịch Phó thị..." Tôi mỉm cười. "Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo của Phó Yến Từ, lợi nhuận Phó thị tăng gấp ba lần, vượt qua khủng hoảng, vươn ra thị trường quốc tế. Đó mới là câu trả lời thuyết phục nhất."
Một phóng viên đứng bật dậy, hỏi gay gắt:
"Cô Giang! Có phải cô bị ép cưới không? Cuộc hôn nhân này từ đầu đã không có tình yêu, đúng không?"
Tôi nhìn thẳng vào ống kính:
"Không ai ép được tôi. Ba năm trước, là tôi tự nguyện ký."
Một phóng viên khác chen vào:
"Vậy cô có yêu anh ta không? Hay tất cả chỉ là diễn kịch?"
Cả hội trường nín thở.
Tôi im lặng vài giây — ba năm, 1095 ngày, từng nồi cháo, từng đêm thức trắng, từng con số giảm dần trên đỉnh đầu anh — lướt qua trước mắt tôi như một thước phim.
Rồi tôi mỉm cười:
"Tôi đã dùng ba năm để trả lời câu hỏi đó. Nếu còn chưa đủ rõ ràng, thì tôi nói lại lần nữa: tôi yêu anh ấy. Từ rất lâu rồi."
Tiếng xì xào nổi lên. Có người vỗ tay.
Một phóng viên nữ hỏi nhỏ, giọng đầy cảm động: