1095

Chương 8



"Vậy... cô có hối hận không? Ba năm thanh xuân cho một bản hợp đồng?"

Tôi lắc đầu, chắc nịch:

"Không. Vì ba năm đó, tôi đã gặp được người đàn ông ký sẵn đơn ly hôn chỉ để tôi được tự do. Đàn ông như vậy — tôi không hối hận."

"Cuối cùng, tôi muốn nói với một người đang xem livestream này:"

Tôi nhìn thẳng vào ống kính:

"Phó Yến Từ, hợp đồng là anh đề xuất. Nhưng ba năm này, là em cam tâm tình nguyện."

Nói xong, tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi bục, mặc kệ cả hội trường đang nổ tung.

Buổi họp báo kết thúc chưa đầy một giờ, mạng xã hội đã nổ tung.

#Giang Vãn họp báo# leo lên top 1 tìm kiếm, lượt xem livestream vượt năm mươi triệu.

Bình luận tràn ngập:

"TÔI KHÓC RỒI! 'Hợp đồng là thật, nhưng ba năm qua không có ngày nào là giả' — câu này đỉnh quá!"

"Người đàn ông ký sẵn đơn ly hôn để vợ được tự do... Phó Yến Từ, anh làm tôi thay đổi cách nhìn về tổng tài bá đạo rồi đấy!"

"Giang Vãn ngầu quá! Một mình đối mặt hàng trăm phóng viên để bảo vệ chồng!"

"Tôi để ý chi tiết nhỏ: cô ấy nói 'tôi yêu anh ấy, từ rất lâu rồi' mà tay run run. Thật lòng đấy!"

"Phó Thành Nghiệp quê chưa? Định dùng hợp đồng để lật đổ cháu trai, ai ngờ bị cháu dâu vả mặt bằng họp báo!"

Cổ phiếu Phó thị — vốn đang lao dốc — được dự báo sẽ hồi phục mạnh trong phiên sáng mai. Các nhà đầu tư thi nhau bình luận: "Chủ tịch có người vợ như vậy, công ty này đáng tin!"

Trần Khiêm gọi điện báo tin, giọng đầy phấn khích:

"Phu nhân! Cổ phiếu tăng trở lại rồi! Mấy cổ đông trung lập cũng quay sang ủng hộ Phó tổng!"

Tôi mỉm cười: "Tốt."

Hứa Chiêu ôm điện thoại cười lăn lộn:

"Vãn Vãn, cậu nổi tiếng rồi! Có người còn lập super topic 'CP 1095' cho cậu và Phó Yến Từ đấy! Họ nói 1095 ngày là con số lãng mạn nhất năm nay!"

Tôi dở khóc dở cười: "Họ mà biết 1095 là gì thì..."

"Thì sao?"

"Thì thôi." Tôi nhìn lên trời. "Có những bí mật, chỉ hai chúng tôi biết là đủ."

Phòng chủ tịch Phó thị.

Phó Yến Từ ngồi trước màn hình, nhìn người phụ nữ trên bục họp báo, tay siết chặt đến trắng bệch.

Trần Khiêm đứng bên cạnh, khẽ nói: "Phó tổng, phu nhân... cô ấy..."

Phó Yến Từ đột nhiên đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác:

"Chuẩn bị xe. Về nhà."

"Nhưng cuộc họp hội đồng quản trị..."

"Kệ." Anh sải bước ra cửa. "Bây giờ, không có gì quan trọng bằng cô ấy."

21:36:29. Tôi vừa về đến nhà họ Phó thì nghe tiếng xe phanh gấp ngoài cổng.

Phó Yến Từ lao vào nhà như một cơn gió. Bà Phó đang ngồi ở phòng khách, thấy con trai liền đứng dậy chặn lại:

"Đứng lại!"

"Mẹ, tránh ra! Con cần gặp Vãn Vãn!"

"Gặp thì gặp, nhưng mẹ nói trước." Bà Phó trừng mắt. "Nói chuyện đàng hoàng. Còn làm con bé khóc nữa, mẹ từ con."

Phó Yến Từ sững người, rồi gật đầu lia lịa: "Vâng! Con hứa!"

Anh lao vào nhà tìm tôi. Tôi nghe tiếng động, từ trên lầu bước xuống.

Hai chúng tôi đứng nhìn nhau giữa phòng khách, thở hổn hển.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao em lại làm vậy?" Anh bước đến gần. "Em có thể đi. Em có thể cầm đơn ly hôn rời đi, không cần dính vào rắc rối của anh. Tại sao em lại đứng ra bảo vệ anh trước bao nhiêu người như vậy?"

Tôi nhìn anh, bỗng dưng bật cười:

"Phó Yến Từ, anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?"

Anh im lặng.

Tôi bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Ba năm, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là nhìn dãy số trên đầu anh."

Anh cau mày: "Dãy số gì? Em nói gì vậy?"

"Đến lúc nói thật rồi." Tôi hít một hơi sâu. "Phó Yến Từ, tiếp theo em nói ra, có thể anh sẽ nghĩ em điên. Nhưng em vẫn muốn nói."

Và tôi kể hết.

Kể về việc tôi là người xuyên không, kể về hệ thống, kể về dãy số đếm ngược mà hệ thống nói dối là "đếm ngược đến ngày anh yêu em", kể về ba năm tôi nhìn con số giảm dần mà vui, kể về 24 giờ cuối cùng này.

Kể cả việc ở thế giới thực, tôi còn có bố mẹ đang chờ tôi tỉnh lại. Kể cả việc nếu tôi chọn về nhà, tôi sẽ quên hết tất cả — quên anh, quên ba năm này, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Anh nghe xong, im lặng rất lâu.

Rồi anh bật cười — nụ cười vừa xót xa vừa dịu dàng:

"Vậy ra ba năm qua, em nhìn anh như nhìn đồng hồ bấm giờ?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...