BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 1



BÉ BÔNG ĂN NO

Ngày thứ 100 sau khi t/ậ/n th/ế giáng xuống, tôi thức tỉnh một hệ thống kinh doanh.

Hệ thống nói, chỉ cần tôi mở quán ăn, kiếm đủ 100 triệu t/i/nh h/ạ/ch, tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

Năm nay tôi mới 5 tuổi.

Tôi không biết đếm đến 100 triệu.

Cũng không biết nấu cơm.

Hệ thống im lặng ba giây, sau đó quyết định tặng tôi một căn bếp tự động.

Thế là giữa thành phố đầy z/o/m/b/i/e, một quán cơm nhỏ mang tên BÉ BÔNG ĂN NO chính thức khai trương.

Ngày đầu tiên, một d/ị n/ă/ng g/i/ả cấp S đến c/ư/ớ/p thức ăn.

Tôi chưa kịp khóc, cây chổi trong quán đã tự động đ/á/nh hắn bay ra ngoài.

Ngày thứ hai, một z/o/m/b/i/e cấp cao lẻn vào định ă/n th/ị/t tôi.

Tôi tưởng chú ấy đói bụng, liền mời một bát mì bò.

Ăn xong, chú ấy khôi phục được một phần trí nhớ, còn chủ động xin làm nhân viên rửa bát.

Ngày thứ ba, một con chó b/i/ế/n d/ị to bằng con voi đến ph/á quán.

Tôi cho nó một chiếc đùi gà.

Nó lập tức nằm xuống, ngoan ngoãn trở thành bảo vệ.

Một tháng sau, cả t/ậ/n th/ế phát điên.

D/ị n/ă/ng g/i/ả cấp S xếp hàng mua cơm.

Z/o/m/b/i/e vương phụ trách rửa bát.

Vua thú b/i/ế/n d/ị trông cửa.

Thủ lĩnh căn cứ lớn nhất nhân loại phải bốc số thứ tự nếu muốn ăn sáng.

Còn tôi, chủ quán 5 tuổi, mỗi ngày đều phải đau đầu vì một chuyện.

“Các chú ơi, đừng đ/á/nh nhau nữa!”

“Bé chỉ còn 3 cái bánh bao thôi!”

Đúng lúc việc kinh doanh phát đạt nhất, một người đàn ông mặc quân phục đen dẫn theo hàng nghìn d/ị n/ă/ng g/i/ả đến trước cửa quán.

Hắn là b/ạ/o q/u/â/n mạnh nhất t/ậ/n th/ế, người mà ngay cả z/o/m/b/i/e vương cũng phải kiêng dè.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Bông Bông, bố đến đón con về nhà.”

Tôi ôm chiếc máy tính tiền, cảnh giác lùi lại.

“Chú có tiền không?”

“Có.”

“Có biết rửa bát không?”

“... Có thể học.”

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó đưa cho hắn chiếc tạp dề màu hồng.

“Vậy chú thử việc 3 ngày nha!”

“Làm tốt thì bé mới cho làm bố!”

### CHƯƠNG 1: CHỦ QUÁN 5 TUỔI VÀ VỊ KHÁCH ĐẦU TIÊN MUỐN ĂN QUỴT

Ngày thứ 100 của t/ậ/n th/ế.

Bầu trời thành phố Giang Thành phủ một màu xám xịt.

Những tòa nhà cao tầng đ/ổ n/á/t nằm nghiêng ngả giữa các con đường đầy xe cộ bỏ hoang.

Gió thổi qua những cửa kính v/ỡ, phát ra tiếng rít dài nghe như tiếng người khóc.

Ở ngã tư đường Hạnh Phúc, một con z/o/m/b/i/e mất nửa chiếc giày đang chậm chạp lê bước.

Nó đã đi qua con đường này 17 lần.

Không phải vì nó có mục đích gì.

Mà bởi vì chân trái của nó bị mắc vào một chiếc túi nilon, cứ đi được một đoạn lại trượt ngã, đứng dậy rồi tiếp tục đi nhầm hướng.

Đúng lúc ấy, giữa khu phố hoang vắng bỗng vang lên một tiếng động.

“Đinh!”

Một căn nhà nhỏ hai tầng đột ngột xuất hiện giữa hai cửa hàng đ/ổ n/á/t.

Tường màu kem.

Mái ngói đỏ.

Cửa kính sáng bóng.

Trước cửa còn treo một tấm biển hình chú vịt vàng đang ôm bát cơm.

Trên biển viết năm chữ lớn:

QUÁN CƠM BÉ BÔNG

Bên dưới có một hàng chữ nhỏ hơn.

Ăn no mới có sức s/ố/ng s/ó/t!

Con z/o/m/b/i/e đang đi ngang qua dừng lại.

Nó nghiêng đầu.

“Grừ?”

Cùng lúc đó, bên trong quán cơm, một bé gái đang ngồi xổm trước chiếc máy tính tiền.

Bé có khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính, đôi mắt đen láy long lanh.

Mái tóc mềm mại được buộc thành hai chùm bằng dây chun hình dâu tây.

Trên người bé là chiếc váy yếm màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề có hình con vịt đang cầm muôi.

Bé gái tên là Lâm Bông Bông.

Năm tuổi.

Cao 108 cm.

Cân nặng 17 kg.

Nghề nghiệp hiện tại: Chủ quán cơm.

Nghề nghiệp trước đây: Học sinh lớp mẫu giáo Lá.

Bông Bông chống hai bàn tay nhỏ xíu lên quầy, nghiêm túc hỏi:

“Hệ thống ơi, bé thật sự là bà chủ rồi hả?”

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu bé.

【Đúng vậy, ký chủ.】

【Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt Hệ Thống Kinh Doanh Mỹ Thực T/ậ/n Th/ế.】

【Mục tiêu cuối cùng: Kiếm được 100 triệu t/i/nh h/ạ/ch, xây dựng đế quốc ẩm thực lớn nhất thế giới.】

Bông Bông chớp mắt.

“Một trăm triệu là bao nhiêu vậy?”

【Là rất nhiều.】

“Nhiều hơn 10 hả?”

【... Nhiều hơn.】

“Nhiều hơn 20 hả?”

【Nhiều hơn rất nhiều.】

Bông Bông lập tức hít một hơi thật sâu.

“Trời ơi!”

“Vậy chắc bé phải bán cơm đến lúc học lớp Một mất!”

Hệ thống: 【...】

Nó bắt đầu nghi ngờ quyết định chọn ký chủ của mình.

Chương tiếp
Loading...