BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 2
Vốn dĩ, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ những thiên tài kinh doanh có khả năng xây dựng đế chế thương mại trong môi trường t/ậ/n th/ế khắc nghiệt.
Theo tính toán ban đầu, ký chủ lý tưởng phải sở hữu trí tuệ vượt trội, khả năng phán đoán sắc bén và ý chí kiên định.
Thế nhưng, trong quá trình xuyên qua không gian, hệ thống gặp phải một cơn bão năng lượng.
Kết quả, nó vô tình trói định với một đứa trẻ 5 tuổi.
Đứa trẻ này có ba sở thích.
Ăn cơm.
Ngủ trưa.
Và đếm tiền.
Đáng tiếc, sở thích thứ ba chỉ giới hạn trong phạm vi từ 1 đến 20.
Hệ thống thở dài bằng một đoạn âm thanh điện tử.
【Ký chủ, chúng ta bắt đầu kinh doanh thôi.】
Bông Bông gật đầu.
“Dạ!”
Bé chạy đến cửa, dùng cả hai tay kéo tấm biển nhỏ treo bên cạnh.
Trên đó viết:
HÔM NAY KHAI TRƯƠNG!
CƠM THỊT KHO: 2 T/I/NH H/Ạ/CH
MÌ BÒ: 3 T/I/NH H/Ạ/CH
TRỨNG CHIÊN: 1 T/I/NH H/Ạ/CH
NƯỚC LỌC: MIỄN PHÍ
KHÔNG ĐƯỢC Đ/Á/NH NHAU!
Sau khi treo biển xong, Bông Bông đứng trước cửa, hai tay chống nạnh.
Bé nhìn con đường vắng tanh.
Bên trái có ba chiếc ô tô ch/á/y đen.
Bên phải có một cửa hàng tiện lợi bị đ/ậ/p ph/á.
Xa xa, một con z/o/m/b/i/e đang cố gắng gỡ chiếc túi nilon mắc ở chân.
Bông Bông nhìn quanh một vòng.
Sau đó quay đầu hỏi:
“Hệ thống ơi.”
【Tôi đây.】
“Sao không có ai đến ăn vậy?”
【Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở khu vực ng/u/y h/i/ể/m cấp A, cách căn cứ s/i/nh t/ồ/n gần nhất 37 km.】
Bông Bông nghe không hiểu.
Bé chỉ nghe thấy hai chữ “ng/u/y h/i/ể/m”.
Hai má lập tức phồng lên.
“Vậy sao hệ thống không mở quán gần trường mẫu giáo?”
【Trường mẫu giáo đã bị z/o/m/b/i/e chiếm đóng.】
“Thế gần siêu thị?”
【Siêu thị đã bị c/ư/ớ/p sạch.】
“Gần nhà bé?”
Hệ thống im lặng.
Một lát sau, nó mới trả lời.
【Nhà của ký chủ đã không còn.】
Bông Bông cúi đầu.
Hai bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm chặt mép tạp dề.
Bé nhớ mẹ.
Trước khi t/ậ/n th/ế xảy ra, mẹ thường buộc tóc cho bé bằng hai chiếc dây chun hình dâu tây.
Mẹ nói, Bông Bông là em bé ngoan nhất thế giới.
Sau đó, những người kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ngoài đường.
Họ chạy rất nhanh.
C/ắ/n người.
Kêu những âm thanh đáng sợ.
Mẹ ôm bé chạy trốn.
Rồi một ngày nọ, mẹ không trở về nữa.
Bông Bông đã đợi rất lâu.
Đợi đến khi bụng đói.
Đợi đến khi trời tối.
Đợi đến khi chiếc bánh quy cuối cùng trong ba lô cũng bị ăn hết.
Cuối cùng, bé gặp hệ thống.
Nó nói chỉ cần chăm chỉ mở quán cơm, sẽ có rất nhiều người đến.
Biết đâu, mẹ cũng sẽ tìm thấy bé.
Nghĩ đến đây, Bông Bông ngẩng đầu.
“Hệ thống ơi, nếu bé bán thật nhiều cơm, mẹ có biết bé ở đây không?”
Giọng hệ thống bỗng dịu xuống.
【Có thể.】
Bông Bông lập tức vui vẻ trở lại.
“Vậy bé phải cố gắng!”
Bé kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ đến trước cửa.
Sau đó đứng lên ghế.
Hai bàn tay chụm lại bên miệng.
Dùng giọng nói non nớt hét thật lớn:
“BÁN CƠM ĐÂY!”
“CƠM NÓNG NGON ƠI LÀ NGON ĐÂY!”
“AI ĐÓI BỤNG THÌ ĐẾN ĂN NHA!”
Tiếng gọi vang khắp con phố.
Một con quạ b/i/ế/n d/ị đang đậu trên cột điện giật mình bay mất.
Con z/o/m/b/i/e mắc túi nilon ở chân chậm rãi quay đầu.
“Grừ...”
Nó ngửi thấy mùi gì đó.
Thơm.
Rất thơm.
Mùi thịt kho tàu.
Mùi cơm trắng nóng hổi.
Mùi trứng chiên vàng ruộm.
Con z/o/m/b/i/e vô thức bước về phía quán.
Bông Bông lập tức phát hiện vị khách đầu tiên.
Mắt bé sáng rực.
“Có khách rồi!”
Bé nhảy xuống khỏi ghế.
Chạy vào trong.
Lấy một chiếc khăn nhỏ.
Lau bàn.
Lau ghế.
Sau đó đứng thẳng người, học theo dáng vẻ của cô giáo mẫu giáo khi đón phụ huynh.
“Xin chào quý khách ạ!”
Con z/o/m/b/i/e bước đến cửa.
Nó mặc chiếc áo sơ mi r/á/ch, một bên ống quần bị x/é mất, khuôn mặt xám ngoét.
Hai mắt trắng dã.
Miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
“Grừ...”
Bông Bông nghiêng đầu.
“Chú ơi, chú ăn gì?”
“Grừ!”
“Chú muốn ăn cơm hả?”
“Grừ!”
“Hay ăn mì?”
“GRỪ!”
Bông Bông suy nghĩ một lát.
Sau đó quay đầu hỏi hệ thống.
“Hệ thống ơi, chú này nói tiếng nước ngoài hả?”
【...】
【Ký chủ, đó là z/o/m/b/i/e.】
“Z/o/m/b/i/e là gì ạ?”
【Là sinh vật bị v/i/r/u/s t/ậ/n th/ế l/â/y nh/i/ễ/m, có bản năng t/ấ/n c/ô/ng con người.】
Bông Bông nhìn vị khách trước mặt.
Con z/o/m/b/i/e há miệng.
Để lộ hàm răng đen sì.
Nước dãi chảy xuống cằm.
Bông Bông bỗng hiểu ra.
“À!”
“Chú bị b/ệ/nh răng miệng!”
Hệ thống: 【???】
Bé lập tức chạy đến quầy.
Lấy một chiếc cốc giấy.
Rót nước.
Đặt lên bàn.
“Chú uống nước trước nha!”
“Cô giáo bé nói uống nhiều nước tốt cho sức khỏe!”
Con z/o/m/b/i/e nhìn chiếc cốc.
Nó không hiểu.