Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
BÉ BÔNG ĂN NO
Chương 5
Chỉ cần b/ắ/t đứa trẻ trước mặt, é/p nó giao ra bí mật chế biến thức ăn...
Một ý nghĩ tham lam lóe lên trong đầu Chu Liệt.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Nụ cười trên mặt cũng thay đổi.
“Nhóc con.”
“Cháu ở đây một mình à?”
Bông Bông gật đầu.
“Dạ.”
“Không có người lớn?”
“Dạ.”
“Vậy...”
Chu Liệt đặt một tay lên quầy.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Cháu có muốn đi theo chú không?”
“Chú sẽ đưa cháu đến một nơi an toàn.”
“Ở đó có rất nhiều người, rất nhiều đồ chơi.”
“Cháu không cần mở quán cơm vất vả nữa.”
Bông Bông nghiêng đầu.
“Nhưng bé thích mở quán mà.”
Chu Liệt nheo mắt.
“Nhóc con, cháu còn nhỏ, không hiểu đâu.”
Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay bé.
Ngay khoảnh khắc ấy...
BỐP!
Một chiếc chổi lau nhà từ góc phòng đột nhiên bay tới.
Đ/ậ/p thẳng vào bàn tay hắn.
Chu Liệt đ/a/u đến mức rụt tay lại.
“Á!”
Hắn chưa kịp phản ứng.
Chiếc chổi đã xoay một vòng giữa không trung.
Sau đó chĩa đầu chổi về phía mặt hắn.
【Cảnh cáo lần một.】
【Không được có hành vi đ/e d/ọ/a chủ quán.】
Chu Liệt biến sắc.
“Thứ quỷ gì đây?”
Hắn lập tức kích hoạt d/ị n/ă/ng.
Một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay.
Nhưng vừa hình thành...
PHỤT!
Ngọn lửa tắt ngúm.
Cùng lúc đó, chiếc chổi lao tới.
BỐP! BỐP! BỐP!
Ba cú liên tiếp.
Một cú vào vai.
Một cú vào mông.
Một cú vào đùi.
Chu Liệt bị đ/á/nh đến mức nhảy dựng lên.
“DỪNG LẠI!”
“TA LÀ D/Ị N/Ă/NG G/I/Ả CẤP 4!”
“CÁC NGƯƠI DÁM... Á!”
Chiếc chổi tiếp tục đ/u/ổ/i theo hắn.
Chu Liệt vừa chạy vừa né.
Bàn ghế trong quán vẫn nguyên vẹn.
Không một chiếc bát nào bị đổ.
Chỉ có vị d/ị n/ă/ng g/i/ả vừa đ/ộ/t ph/á cấp 4 bị một cây chổi đ/á/nh đến mức chạy vòng quanh bàn ăn.
Bông Bông đứng bên cạnh, há hốc miệng.
Sau đó bé vội vàng giơ hai tay.
“Chổi ơi!”
“Đừng đ/á/nh nữa!”
Chiếc chổi lập tức dừng lại.
Lơ lửng giữa không trung.
Bông Bông chạy đến trước mặt Chu Liệt.
Hai má phồng lên vì tức giận.
“Chú hư quá!”
Chu Liệt thở hổn hển.
“Ta...”
“Cô giáo nói không được b/ắ/t n/ạ/t em bé!”
“Cũng không được đ/á/nh nhau trong lớp!”
Bé chỉ vào tấm biển trên tường.
“Ở đây cũng vậy!”
Chu Liệt nhìn theo.
Trên tường có một dòng chữ.
NỘI QUY QUÁN CƠM
1\\. ĂN UỐNG VĂN MINH.
2\\. KHÔNG ĐƯỢC Đ/Á/NH NHAU.
3\\. KHÔNG ĐƯỢC ĂN QUỴT.
4\\. KHÔNG ĐƯỢC B/Ắ/T N/Ạ/T CHỦ QUÁN.
5\\. VI PHẠM SẼ BỊ CHỔI Đ/Á/NH.
Chu Liệt: “...”
Hắn nhìn chiếc chổi đang lơ lửng.
Đột nhiên cảm thấy điều thứ năm vô cùng đáng tin.
Bông Bông khoanh hai tay.
“Chú phải xin lỗi bé!”
Chu Liệt nghiến răng.
Hắn đường đường là d/ị n/ă/ng g/i/ả cấp 4.
Đội trưởng đội săn t/i/nh h/ạ/ch.
Ở căn cứ Thanh Sơn, ai nhìn thấy hắn cũng phải nhường ba phần.
Vậy mà bây giờ...
Hắn phải xin lỗi một đứa trẻ 5 tuổi?
Chu Liệt vừa định nổi giận.
Chiếc chổi lập tức nhích lên một chút.
Hắn lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi!”
Bông Bông hài lòng gật đầu.
“Dạ, bé tha thứ cho chú.”
Chu Liệt thở phào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bông Bông đã chìa bàn tay nhỏ xíu ra.
“Chú trả tiền cơm nha!”
Chu Liệt: “...”
Hắn sờ túi.
Trống không.
T/i/nh h/ạ/ch thu được trong nhiệm vụ lần này đều đã dùng để bổ sung d/ị n/ă/ng.
Trong túi hắn chỉ còn một con d/a/o g/ă/m và một chiếc bật lửa.
Chu Liệt cứng đờ.
“Nhóc con...”
“Có thể ghi nợ không?”
Bông Bông chớp mắt.
Bé quay đầu hỏi hệ thống.
“Hệ thống ơi, ghi nợ là gì ạ?”
【Là ăn trước, trả tiền sau.】
“Vậy nếu chú ấy không trả thì sao?”
【Ký chủ sẽ bị lỗ vốn.】
Bông Bông lập tức hít một hơi lạnh.
Lỗ vốn!
Hai chữ đáng sợ nhất trong từ điển kinh doanh của bé!
Bé lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không được!”
“Cô giáo nói phải giữ lời hứa!”
“Chú đã ăn cơm rồi thì phải trả tiền!”
Chu Liệt nhìn chiếc chổi.
Rồi nhìn cửa.
Hắn âm thầm tính toán khoảng cách.
Từ đây đến cửa chỉ khoảng 6 mét.
Nếu dùng tốc độ của d/ị n/ă/ng g/i/ả cấp 4...
Hắn vừa nghĩ đến đây, giọng hệ thống đã vang lên.
【Phát hiện khách hàng có ý định b/ỏ tr/ố/n sau khi sử dụng dịch vụ.】
【Kích hoạt chế độ thu hồi công nợ.】
RẦM!
Cửa quán đóng sầm.
Tất cả cửa sổ đồng loạt khóa lại.
Trên đầu Chu Liệt xuất hiện một dòng chữ màu đỏ.
KHÁCH HÀNG NỢ TIỀN: 2 T/I/NH H/Ạ/CH.
PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN THAY THẾ: LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH.
Một chiếc tạp dề màu hồng từ trên trời rơi xuống.
Đáp thẳng lên đầu hắn.
Chu Liệt chậm rãi kéo chiếc tạp dề xuống.
Trên đó in hình một con thỏ đang cười.
Bên dưới viết:
NHÂN VIÊN TẠM THỜI SỐ 001.
Hắn ch/ế/t lặng.
“Đây là cái gì?”
Bông Bông nhìn tạp dề.