BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 4



“Chú ấy chưa ăn cơm nên mới đói như vậy.”

“Ăn no rồi chắc sẽ ngoan thôi!”

Chu Liệt: “...”

Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này còn điên rồ hơn cả t/ậ/n th/ế.

Nhưng mùi thức ăn quá thơm.

Bụng hắn đã đói đến mức đ/a/u quặn.

Chu Liệt nghiến răng, mở cửa xe.

Hắn quyết định đánh cược một lần.

Nếu đây là b/ẫ/y, hắn cũng không còn sức chạy nữa.

“Có gì ăn?”

Bông Bông lập tức lấy thực đơn.

“Có cơm thịt kho!”

“Có mì bò!”

“Có trứng chiên!”

“Còn có canh nữa!”

Chu Liệt nhìn bảng giá.

Hai t/i/nh h/ạ/ch cho một phần cơm thịt kho.

Ba t/i/nh h/ạ/ch cho một bát mì bò.

Hắn sững người.

“Nhóc con, cháu biết t/i/nh h/ạ/ch là gì không?”

Bông Bông lắc đầu.

“Không biết ạ.”

“Vậy sao cháu lại bán bằng t/i/nh h/ạ/ch?”

“Vì hệ thống bảo thế!”

Chu Liệt nhíu mày.

“Hệ thống?”

Bông Bông lập tức che miệng.

Ch/ế/t rồi!

Hệ thống đã dặn không được tùy tiện nói chuyện của nó với người lạ.

Bé suy nghĩ hai giây.

Sau đó nghiêm túc sửa lời:

“Ý bé là... cô giáo dạy thế!”

Chu Liệt: “?”

Cô giáo mẫu giáo nào dạy học sinh bán cơm bằng t/i/nh h/ạ/ch z/o/m/b/i/e?

Hắn không hỏi nữa.

Bởi vì lúc này, hắn đã nhìn thấy chiếc nồi thịt kho đặt trên quầy.

Những miếng thịt ba chỉ vuông vức được kho đến màu nâu đỏ óng ánh.

Lớp mỡ trong veo.

Phần nạc mềm mại.

Nước sốt sánh đặc phủ lên từng miếng thịt.

Bên cạnh là nồi cơm trắng đang tỏa hơi nóng.

Chu Liệt nuốt nước bọt.

Cổ họng khô khốc.

Hắn đã 37 ngày chưa ăn một bữa cơm tử tế.

“Cho tôi một phần.”

Bông Bông lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Bé chạy đến máy bán hàng tự động.

Nhón chân.

Bấm nút hình bát cơm.

Một tiếng “đinh” vang lên.

Chưa đầy ba giây sau, một khay cơm thịt kho nóng hổi xuất hiện.

Bông Bông dùng cả hai tay bưng khay.

Bước từng bước nhỏ đến bàn.

“Cơm của chú đây ạ!”

Chu Liệt nhìn khay cơm.

Hắn không thể tin nổi.

Cơm trắng.

Thịt kho.

Một quả trứng luộc.

Hai miếng dưa chuột.

Thậm chí còn có một bát canh nóng.

Tất cả đều tươi ngon như vừa được nấu trong một nhà hàng trước t/ậ/n th/ế.

Chu Liệt cầm đũa.

Gắp một miếng thịt.

Đưa vào miệng.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn bất động.

Mềm.

Thơm.

Béo nhưng không ngấy.

Nước sốt đậm đà tan ra trên đầu lưỡi.

Hương vị quen thuộc khiến sống mũi hắn cay xè.

Hắn chợt nhớ đến mẹ.

Trước t/ậ/n th/ế, mẹ hắn thường nấu thịt kho vào mỗi dịp cuối tuần.

Bà luôn nói:

“Ăn nhiều vào, con trai.”

“Đừng chỉ biết làm việc.”

Nhưng mẹ hắn đã ch/ế/t vào ngày t/ậ/n th/ế thứ 7.

Chu Liệt cúi đầu.

Không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ ăn.

Một miếng.

Hai miếng.

Ba miếng.

Sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh.

Chẳng mấy chốc, cả khay cơm sạch bóng.

Ngay cả nước sốt cũng được hắn vét hết.

Bông Bông đứng bên cạnh, hai mắt sáng long lanh.

“Chú ơi, ngon không ạ?”

Chu Liệt ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Ngon.”

“Ngon nhất tôi từng ăn.”

Bông Bông lập tức cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“Vậy chú nhớ quay lại nha!”

“Bé còn biết bán bánh bao nữa!”

Chu Liệt gật đầu.

Nhưng ngay khi định đứng dậy, hắn bỗng khựng lại.

Một luồng nhiệt nóng rực đột nhiên bùng lên trong bụng.

D/ị n/ă/ng hệ hỏa vốn đã cạn kiệt bất ngờ được bổ sung.

Không chỉ vậy.

Nguồn năng lượng ấy còn liên tục tăng lên.

Chu Liệt trợn tròn mắt.

“Không thể nào!”

Hắn vội nhắm mắt.

Cảm nhận năng lượng trong cơ thể.

Cấp 3 sơ kỳ.

Cấp 3 trung kỳ.

Cấp 3 hậu kỳ.

Sau đó...

ẦM!

Một luồng khí nóng bùng lên quanh người hắn.

Ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay.

Nhưng chưa kịp lan ra, toàn bộ ngọn lửa đã bị một màn chắn vô hình d/ậ/p t/ắ/t.

【Cảnh cáo.】

【Cấm sử dụng d/ị n/ă/ng trong quán.】

Chu Liệt không còn tâm trí quan tâm đến lời cảnh cáo ấy.

Hắn nhìn hai bàn tay mình.

Cả người run rẩy.

“Cấp 4...”

“Ta đ/ộ/t ph/á lên cấp 4 rồi?”

Ba tháng!

Hắn đã mắc kẹt ở cấp 3 suốt ba tháng!

Vậy mà chỉ ăn một phần cơm thịt kho, hắn đã đ/ộ/t ph/á!

Chu Liệt đột nhiên ngẩng đầu.

Nhìn Bông Bông.

Ánh mắt thay đổi hoàn toàn.

“Nhóc con...”

“Rốt cuộc cháu là ai?”

Bông Bông đang cầm chiếc khăn lau bàn.

Nghe vậy, bé lập tức đứng thẳng người.

Ưỡn ngực.

Giới thiệu vô cùng tự hào:

“Bé tên Lâm Bông Bông!”

“Năm nay bé 5 tuổi!”

“Bé là bà chủ quán cơm!”

Chu Liệt hít sâu một hơi.

Hắn hiểu rồi.

Đây không phải quán cơm bình thường.

Đây là cơ duyên!

Một cơ duyên đủ để khiến toàn bộ d/ị n/ă/ng g/i/ả trên thế giới phát điên!

Nếu hắn có thể chiếm được quán cơm này...

Không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...