BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 7



Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm vô cùng đáng sợ.

Hắn hỏi bằng giọng run rẩy:

“Nhóc con...”

“Nếu lát nữa có thêm khách thì sao?”

Bông Bông nghiêng đầu.

“Thì chú rửa thêm bát ạ!”

“Bao nhiêu khách?”

“Bao nhiêu cũng được!”

Chu Liệt im lặng.

Đúng lúc ấy, hệ thống đột nhiên phát ra một âm thanh thông báo.

【Đinh!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành giao dịch đầu tiên với z/o/m/b/i/e.】

【Mở khóa thành tựu ẩn: Khách Hàng Không Phân Biệt Chủng Loài.】

【Phần thưởng: Bán kính lan tỏa hương thơm tăng lên 10 km.】

【Phần thưởng bổ sung: Tất cả z/o/m/b/i/e trong phạm vi 10 km đều có thể ngửi thấy mùi thức ăn của quán.】

Bông Bông vui vẻ vỗ tay.

“Hay quá!”

Nhưng Chu Liệt thì không vui nổi.

Bởi vì hắn vừa nghe thấy một âm thanh.

“Grừ...”

Sau đó là âm thanh thứ hai.

“Grừ... grừ...”

Rồi âm thanh thứ ba.

Thứ tư.

Thứ năm.

Chỉ vài giây sau, cả con phố bắt đầu rung chuyển.

Chu Liệt chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Ở cuối đường...

Một đàn z/o/m/b/i/e đông nghịt đang tiến đến.

Mười con.

Một trăm con.

Một nghìn con.

Chúng chen chúc trên đường phố.

Có con thiếu giày.

Có con thiếu áo.

Có con còn đeo nguyên thẻ nhân viên công ty.

Tất cả đều hướng về phía quán cơm.

Chu Liệt cảm thấy da đầu tê dại.

Hắn run rẩy hỏi:

“Nhóc con...”

“Cháu có biết ngoài kia có bao nhiêu z/o/m/b/i/e không?”

Bông Bông chạy đến cửa.

Nhón chân nhìn ra ngoài.

Sau đó, đôi mắt bé lập tức sáng rực.

“ỐI TRỜI ƠI!”

“ĐÔNG KHÁCH QUÁ!”

Bé vội vàng chạy đến quầy.

Lấy chiếc loa đồ chơi hình vịt vàng.

Bật công tắc.

Một âm thanh non nớt vang khắp con phố.

“CÁC CHÚ ƠI!”

“XẾP HÀNG NHA!”

“KHÔNG ĐƯỢC CHEN LẤN!”

“AI NGOAN BÉ MỚI BÁN CƠM!”

Điều khiến Chu Liệt suýt ngất xỉu là...

Đàn z/o/m/b/i/e thật sự dừng lại.

Con đứng đầu nghiêng đầu.

“Grừ?”

Con phía sau đụng vào lưng nó.

“Grừ!”

Rồi từng con một...

Chậm rãi xếp thành hàng.

Một hàng dài kéo từ cửa quán đến tận cuối phố.

Chu Liệt há hốc miệng.

Hắn sống 28 năm.

Từng thấy z/o/m/b/i/e ă/n th/ị/t người.

Từng thấy z/o/m/b/i/e ph/á thành.

Từng thấy z/o/m/b/i/e cấp cao chỉ huy đàn z/o/m/b/i/e t/ấ/n c/ô/ng căn cứ.

Nhưng hắn chưa từng thấy...

Một nghìn con z/o/m/b/i/e ngoan ngoãn xếp hàng mua cơm!

Bông Bông hài lòng gật đầu.

“Giỏi quá!”

“Các chú ngoan lắm!”

Bé quay đầu nhìn Chu Liệt.

Nở nụ cười ngọt ngào.

“Chú rửa bát ơi!”

“Có nhiều khách quá!”

“Chú phải cố gắng lên nha!”

Chu Liệt nhìn đàn z/o/m/b/i/e ngoài cửa.

Rồi nhìn chiếc bát trong tay.

Cuối cùng, hắn tuyệt vọng nhắm mắt.

Hắn đường đường là d/ị n/ă/ng g/i/ả cấp 4.

Vậy mà ngày đầu tiên đ/ộ/t ph/á...

Lại phải rửa bát cho z/o/m/b/i/e!

Nhưng hắn còn chưa biết.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Bởi vì ngay lúc ấy, trên tầng cao nhất của một tòa nhà cách quán cơm 3 km, một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi mở mắt.

Đó là một z/o/m/b/i/e cấp 9.

Một trong bảy z/o/m/b/i/e vương mạnh nhất Giang Thành.

Nó đã ngủ say suốt 30 ngày.

Không có bất kỳ thứ gì khiến nó hứng thú.

Cho đến hôm nay.

Một mùi thơm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

Z/o/m/b/i/e vương chậm rãi đứng dậy.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía con phố nhỏ.

Nó khẽ nhíu mày.

“Thịt... kho?”

Sau đó, nó biến mất khỏi tòa nhà.

Cùng lúc ấy, hệ thống trong đầu Bông Bông đột nhiên vang lên cảnh báo.

【Đinh!】

【Phát hiện sinh vật ng/u/y h/i/ể/m cấp SSS đang tiếp cận.】

【Danh tính: Z/o/m/b/i/e Vương số 3.】

【Mức độ ng/u/y h/i/ể/m: Cực cao.】

【Đề nghị ký chủ chuẩn bị ứng phó.】

Bông Bông đang vui vẻ đếm t/i/nh h/ạ/ch.

Nghe vậy, bé ngẩng đầu.

“Z/o/m/b/i/e vương là gì ạ?”

【Là một trong những sinh vật mạnh nhất t/ậ/n th/ế.】

“Chú ấy có nhiều tiền không?”

Hệ thống: 【...】

【Rất nhiều.】

Hai mắt Bông Bông lập tức sáng lên.

“VẬY TỐT QUÁ!”

“KHÁCH VIP ĐẾN RỒI!”

Bé lập tức quay đầu hét vào bếp:

“Chú rửa bát ơi!”

“LẤY GIÚP BÉ CÁI BÁT TO NHẤT!”

“BÉ SẮP CÓ KHÁCH GIÀU RỒI!”

CHƯƠNG 2: Z/O/M/B/I/E VƯƠNG ĐẾN ĂN MÌ, KHÓC XONG XIN RỬA BÁT

Gió bỗng ngừng thổi.

Cả con phố đang ồn ào tiếng "grừ grừ" của một nghìn con z/o/m/b/i/e, trong nháy mắt im phăng phắc.

Con z/o/m/b/i/e đứng đầu hàng run lên một cái, tự động lùi sang trái ba bước.

Con thứ hai lùi sang phải ba bước.

Cứ thế, cả hàng dài tự động tách ra thành một lối đi ở giữa, thẳng tắp như học sinh mẫu giáo nhường đường cho cô giáo.

Chu Liệt đang cầm miếng bọt biển, mặt trắng bệch.

"Nhóc con, chạy mau. Thứ đó không phải thứ cháu tưởng tượng được đâu. Z/o/m/b/i/e vương cấp 9, một cái vung tay là nửa căn cứ bay màu..."

Bông Bông lại đang bận lấy cái bát to nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...