BÉ BÔNG ĂN NO

Chương 8



Đó là một cái bát sứ trắng viền xanh, to bằng cái chậu rửa mặt của người lớn. Bé ôm bằng cả hai tay, còn phải nghiêng đầu mới nhìn thấy đường.

"Chú rửa bát ơi, bát này được không ạ?"

"Giờ là lúc nói chuyện cái bát à?!"

Ngoài cửa, một bóng người chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Không có tiếng động.

Bụi cũng không bay.

Người đàn ông cao gần một mét chín, áo choàng đen dài chấm đất, mái tóc bạc trắng buộc lỏng sau lưng. Khuôn mặt hắn trắng đến mức không giống người sống, tuấn mỹ đến mức không giống người thường, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm là lạnh lẽo như hai viên hồng ngọc ngâm trong băng.

Trên cổ hắn, những đường gân đen đã lan đến tận cằm, giống như rễ cây độc.

Hắn là Mặc Uyên.

Z/o/m/b/i/e vương số 3 của Giang Thành.

Ba mươi ngày ngủ say, hắn vốn tưởng trên đời này không còn gì có thể khiến mình mở mắt nữa. Ă/n th/ị/t người hắn chán. T/i/nh h/ạ/ch hắn cũng chán. Quyền lực của một vương, hắn càng chán.

Thế mà một mùi thịt kho đã kéo hắn từ tầng 32 xuống đây.

Mặc Uyên nhìn tấm biển hình vịt vàng.

Nhìn hàng z/o/m/b/i/e dài đến cuối phố.

Cuối cùng nhìn bé gái đang ôm cái bát to hơn cả mặt mình đứng ở cửa.

"Chủ quán là ngươi?"

Bông Bông ngẩng đầu, ngẩng nữa, ngẩng đến mỏi cả cổ.

"Chú cao quá! Chú cúi xuống một tí được không ạ? Cô giáo bé nói nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt mới lịch sự."

Một nghìn con z/o/m/b/i/e đồng loạt hít vào một hơi lạnh, dù chúng vốn không cần thở.

Chu Liệt nhắm mắt lại. Xong rồi. Đứa nhỏ này xong rồi.

Thế nhưng Mặc Uyên im lặng hai giây, thật sự cúi người xuống.

Không chỉ cúi, hắn còn ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với Bông Bông.

"Như vậy được chưa?"

Bông Bông gật đầu thật mạnh: "Dạ được rồi! Chú ơi, chú ăn gì ạ? Quán bé có cơm thịt kho, mì bò, trứng chiên, bánh bao. Chú là khách VIP nên bé cho chú xem thực đơn viết tay của bé nè!"

Bé rút từ túi tạp dề ra một tờ giấy nhăn nhúm. Trên đó là những nét chữ xiêu vẹo như giun bò, kèm hình vẽ một bát mì có hai cọng hành dựng đứng như ăng-ten.

Mặc Uyên nhìn tờ giấy hồi lâu.

Ký ức của z/o/m/b/i/e vương vốn là một mớ hỗn độn máu và gào thét. Nhưng không hiểu sao, nhìn nét chữ này, trong đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh rất xa.

Cũng có một đứa trẻ từng vẽ tranh như thế này.

Vẽ một cái nhà. Vẽ một người cha cao thật cao. Vẽ một người mẹ đang nấu cơm, khói bếp bay thành hình trái tim.

"Cha ơi, bao giờ cha về? Con nấu mì cho cha nhé, con bỏ hai quả trứng luôn!"

Mặc Uyên đột ngột ôm đầu.

Những đường gân đen trên cổ hắn co giật dữ dội.

"GRỪ..."

Tiếng gầm của vương giả khiến cả con phố rung lên. Mấy con z/o/m/b/i/e cấp thấp quỳ rạp xuống đất. Chu Liệt trong bếp bị ép đến mức suýt quỳ theo, may mà bám được vào bồn rửa.

Chỉ có Bông Bông là đứng yên.

Bởi vì trong quán, không ai được làm khách sợ. Hệ thống phòng vệ đã âm thầm căng lên như một quả bong bóng khổng lồ bọc lấy bé.

Bông Bông lo lắng nhìn hắn: "Chú ơi, chú đau đầu hả? Hay là chú đói quá nên cáu? Mẹ bé nói người đói bụng hay cáu lắm, ăn no là hết."

Bé chạy vào trong, bấm nút mì bò trên máy bán hàng tự động.

"Đinh!"

Ba giây sau, một bát mì bò khổng lồ xuất hiện. Nước dùng trong vắt mà đậm đà, từng lát thịt bò thái mỏng cuộn nhẹ trong hơi nóng, sợi mì vàng óng dai mềm, bên trên rắc hành lá xanh mướt và hai quả trứng lòng đào.

Bông Bông bê cái bát to bằng chậu, đi từng bước lảo đảo.

Mặc Uyên vô thức đưa tay đỡ lấy.

"Chú ăn đi. Ba t/i/nh h/ạ/ch thôi. Chú không có tiền cũng không sao, chú rửa bát trả nợ giống chú trong bếp ấy!"

Chu Liệt trong bếp gào lên: "Sao lại lôi ta vào!"

Mặc Uyên nhìn bát mì.

Hắn đã mười năm... không, trăm ngày không ăn thứ gì gọi là "cơm" nữa. Từ ngày biến dị, mọi thứ hắn ăn đều là máu thịt tanh tưởi, ăn chỉ để duy trì bản năng.

Hắn cầm đũa.

Động tác vụng về, như đã quên mất cách dùng.

Gắp một sợi mì.

Đưa vào miệng.

Cả thế giới im lặng.

Nước dùng nóng hổi trượt xuống cổ họng khô khốc. Đầu lưỡi tê dại suốt trăm ngày bỗng nếm được vị mặn, vị ngọt, vị thơm của thịt bò hầm suốt mười hai tiếng.

Mặc Uyên cứng đờ.

Một giọt nước mắt đỏ sẫm, từ khóe mắt hắn, lặng lẽ lăn xuống, rơi vào bát mì.

Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba.

Chương trước Chương tiếp
Loading...