BỘ PHIM CÂM NĂM NĂM, TÔI TỰ ĐÓNG MÁY
Chương 1
BỘ PHIM CÂM NĂM NĂM, TÔI TỰ ĐÓNG MÁY
[ful] Yêu bí mật với đạo diễn Bùi Tự Xuyên suốt năm năm, tôi chưa từng xuất hiện trong ống kính của anh ta.
Anh ta nói, mọi người nên biết đến tôi là biên kịch vàng trước, chứ không phải là bạn gái của đạo diễn nổi tiếng.
Vậy nên tôi chấp nh/ ậ/ n giấu kín, cũng nhẫn nhịn cá/ ch cô bạn thân Lâm Nghiên che chắn cho chúng tôi.
Cô ta chỉnh cà vạt cho anh ta, anh ta khoá/ c áo cho cô ta, còn tôi mãi mãi đứng phía sau đám đông, như một nhân viên hậu trường.
Cho đến tối nay, bộ phim mới của anh ta lọt vào danh sá/ ch đề cử giải Cành Cọ Vàng.
Trên thảm đỏ, phóng viên hỏi anh ta và Lâm Nghiên có phải là nguyên mẫu cặp đôi trong phim mới không, anh ta không phủ nh/ ậ/ n, chỉ dịu giọng nói:
“Cô ấy là nguồn cảm hứng quan trọng nhất của tôi.”
Lúc trao giải, bộ phim của Bùi Tự Xuyên giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.
Lâm Nghiên cùng anh ta bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay gần như muốn lật tung cả hội trường.
Còn tên của tôi, chỉ xuất hiện tho/ á/ ng qua trong danh sá/ ch biên kịch ở phần cuối phim.
Sau khi tan tiệc, tôi chặn anh ta lại ở cuối hành lang của buổi tiệc mừng công.
“Tại sao anh không phủ nh/ ậ/ n?”
Anh ta im lặng một lát, không nhìn tôi:
“Hôm nay là cô ấy cùng anh đi tới bước này, trước hết đừng để cô ấy khó xử.”
“Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã ở bên anh năm năm.”
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Đừng làm loạn nữa. Em biết mà, công khai đối với em hay đối với anh đều không tốt.”
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là bảo vệ, chẳng qua chỉ là giấu tôi ở bên ngoài mọi vinh quang.
Về đến nhà, tôi đã nh/ ậ/ n lấy offer của công ty sản xuất phim ở nước ngoài kia.
Bộ phim câm kéo dài năm năm này, cuối cùng tôi quyết định tự mình đóng máy.
......
“Huy Âm, giúp anh cởi cà vạt ra.”
Đèn cảm ứng ở lối vào bỗng nhiên bật sáng.
Bùi Tự Xuyên mang theo mùi rượu vang nồng nặc khắp người, một tay kéo cổ áo, bước chân loạng choạng đi vào nhà.
Cánh tay phải của anh ta bị Lâm Nghiên ôm chặt trong lòng.
Gò má của Lâm Nghiên đỏ bừng, một nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người Bùi Tự Xuyên, miệng còn bất mãn lẩm bẩm.
“Anh Tự Xuyên, anh đi chậm thôi, giày cao gót của em sắp bị giẫm gãy rồi.”
Bùi Tự Xuyên hạ giọng dỗ dành cô ta, giọng điệu kiên nhẫn hiếm thấy, nói rằng sắp tới sofa rồi.
Tôi đứng trước bàn đảo bếp, trong tay còn cầm ly nước ấm vừa rót xong.
Nhìn bọn họ như một đôi uyên ương quấn lấy nhau, lảo đảo đi vào.
Nếu là ngày hôm qua, nhất định tôi sẽ lập tức đặt ly nước xuống, xót xa chạy tới đỡ lấy anh ta.
Rồi lại như một bảo mẫu lo lắng thái quá, nấu canh giải rượu riêng cho bọn họ.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này nực cười đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tôi cầm ly nước lên, ngửa đầu uống một ngụm, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Tay anh chưa gãy, tự mình cởi đi.”
Động tá/ c của Bùi Tự Xuyên khựng lại giữa chừng.
Dường như anh ta không ngờ tôi sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta.
Trước đây chỉ cần anh ta nhíu mày một cái, tôi sẽ thay anh ta sắp xếp mọi chuyện thật chu toàn.
Lâm Nghiên tựa vào lưng ghế sofa, miễn c/ ư/ ỡ/ n/ g mở mắt ra, mỉm cười áy náy với tôi.
“Huy Âm, cậu đừng giận anh Tự Xuyên. Tối nay có quá nhiều nhà đầu tư tới mời rượu, anh ấy đều vì che chở cho tớ nên mới uống say.”
“Nếu không phải để giúp hai người che giấu mối tình bí mật này, tớ cũng không cần phải chịu khổ như vậy.”
Khi nói chuyện, cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “che giấu”.
Bùi Tự Xuyên lập tức thuận theo lời cô ta, ném về phía tôi một ánh mắt hơi trá/ ch móc.
“Lâm Nghiên tối nay đã thay anh đỡ không ít rượu. Em đừng giở tính trẻ con nữa, đi nấu hai bát canh giải rượu đi.”
Anh ta nói một cá/ ch đương nhiên, như thể tôi là người giúp việc được t/ h/ u/ ê trong cái nhà này vậy.
Tôi đặt ly nước xuống, đáy ly thủy tinh va vào mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng vang trầm đục.
“Trong bếp có nguyên liệu, muốn uống thì tự nấu.”
Nói xong, tôi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Giọng của Bùi Tự Xuyên ở phía sau trầm xuống.