BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 4



Nghe thấy tên chú Trình, bà ta khẽ nhếch môi.

“À, tên phản bội đó à?”

Tôi sững người.

“Chú Trình phản bội ai ạ?”

Dì quay lại nhìn tôi.

“Phản bội bố mày.”

“Những kẻ phản bội nhà họ Lục chưa bao giờ có kết cục tốt.”

Tôi không dám hỏi nữa.

Trở về phòng, tôi mới nhớ đến thứ mẹ đã nhét vào túi áo.

Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ.

Trên thân chìa khóa có khắc dãy số 0718.

Phía dưới là ba chữ.

Lục Tử Nghiên.

Tôi không biết người đó là ai.

Nhưng khi lật mặt sau chiếc chìa khóa, tôi phát hiện một hàng chữ rất nhỏ.

Chương 3

Tủ số 19. Ga Nam Thành.

Tôi nhìn mãi những chữ ấy.

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mẹ chưa kịp nói hết.

“Con không phải…”

Không phải cái gì?

Không phải con gái bố?

Hay không phải Lục An An?

Tôi suy nghĩ suốt cả buổi sáng.

Cuối cùng, tôi quyết định hỏi cô giáo mới.

Cô giáo tên là Hứa Vãn Ninh.

Hai mươi sáu tuổi.

Cô có mái tóc ngắn ngang vai, đeo kính gọng bạc và thường mặc áo sơ mi trắng.

Bố nói từ hôm nay, cô sẽ dạy tôi đọc viết.

Tôi vốn không thích học.

Con gái

Nhưng khi nhìn thấy cô, tôi đột nhiên có cảm giác rất lạ.

Bởi vì cô có một vết sẹo nhỏ phía sau tai.

Giống hệt vết sẹo trên cổ tay mẹ.

Buổi học đầu tiên, cô hỏi:

“An An, em biết viết tên mình chưa?”

Tôi lắc đầu.

Cô mỉm cười.

“Vậy cô dạy em nhé.”

Cô viết ba chữ lên giấy.

Lục An An.

Sau đó, cô đưa bút cho tôi.

Tôi nhìn những nét chữ ngay ngắn.

Rồi lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra.

“Cô ơi.”

“Ừ?”

“Cô có thể dạy em viết tên này không?”

Tôi chỉ vào ba chữ khắc trên chìa khóa.

Nụ cười trên mặt cô Hứa lập tức đông cứng.

Chiếc bút trong tay cô rơi xuống đất.

Tôi ngạc nhiên.

“Cô biết người này ạ?”

Cô không trả lời.

Tôi lại hỏi:

“Lục Tử Nghiên là ai vậy cô?”

Cô Hứa nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, cô đột nhiên nắm chặt vai tôi.

“An An.”

Giọng cô run rẩy.

“Chiếc chìa khóa này em lấy ở đâu?”

Tôi nhớ lời mẹ.

Không được tin bố.

Nhưng mẹ không nói có được tin cô giáo hay không.

Vì thế, tôi thành thật đáp:

“Mẹ đưa cho em.”

Sắc mặt cô Hứa trắng bệch.

“Mẹ em?”

“Dạ.”

“Người phụ nữ bị nhốt dưới tầng hầm ấy ạ?”

Cô Hứa lập tức đứng dậy.

Cô đi đến cửa, kiểm tra hành lang.

Sau đó, cô quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi.

“An An, nghe cô nói.”

“Em tuyệt đối không được để bố nhìn thấy chiếc chìa khóa này.”

“Tại sao ạ?”

Cô siết chặt tay tôi.

“Bởi vì nếu ông ấy biết em đang giữ nó…”

Cô ngừng lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cô rung lên.

Cô nhìn màn hình.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tôi nghe thấy cô khẽ nói:

“Không thể nào…”

Sau đó, cô nhìn tôi.

Trong mắt cô đột nhiên xuất hiện nước mắt.

“An An…”

“Em có biết Lục Tử Nghiên là ai không?”

Tôi lắc đầu.

Cô hít sâu một hơi.

“Đó là tên của một đứa trẻ đã ch/e/t tám năm trước.”

Tôi sững sờ.

Cô tiếp tục:

“Đứa trẻ ấy là con gái ruột của Lục Đình Kiêu.”

“Và cũng là con gái của Diệp Thanh Hoài.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Vậy… còn em?”

Cô Hứa không đáp.

Nhưng tôi nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống.

Bên ngoài, tiếng bước chân đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó, giọng bố truyền đến.

“Cô Hứa.”

“Buổi học đầu tiên thế nào?”

Cô Hứa lập tức giấu chiếc chìa khóa vào tay áo.

Rồi đứng dậy mở cửa.

“Lục tiên sinh, tiểu thư rất thông minh.”

Bố bước vào.

Ánh mắt ông lướt qua tôi, rồi dừng trên tờ giấy đặt trên bàn.

Trên đó, ngoài ba chữ Lục An An, còn có một cái tên tôi vừa tập viết.

Lục Tử Nghiên.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.

Bố cầm tờ giấy lên.

Nhìn rất lâu.

Sau đó, ông bật cười.

“An An.”

Tôi run rẩy đáp:

“Dạ.”

“Ai dạy con viết cái tên này?”

Tôi nhìn cô Hứa.

Cô đang đứng bên cạnh, sắc mặt trắng như giấy.

Tôi lại nhìn bố.

Cuối cùng, tôi nhỏ giọng nói:

“Con thấy trong sách.”

Bố im lặng.

Rồi ông cúi xuống, nâng cằm tôi lên.

“Con gái ngoan.”

“Bố đã từng dạy con điều gì?”

Tôi run đến mức hai hàm răng va vào nhau.

“Không… không được nói dối bố.”

Ông mỉm cười.

“Đúng rồi.”

“Vậy bố hỏi lại lần cuối.”

“Ai cho con biết cái tên Lục Tử Nghiên?”

Tôi không trả lời.

Bố thở dài.

Sau đó, ông lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

“Đưa người phụ nữ dưới tầng hầm lên đây.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Mẹ ạ?”

Bố nhìn tôi.

“Ừ.”

“Chẳng phải con muốn gặp mẹ sao?”

Tôi vui đến mức suýt bật khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...