BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 5



Nhưng câu tiếp theo của bố khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

“Bố muốn để mẹ con tận mắt nhìn thấy…”

“Đứa trẻ mà cô ta liều mạng bảo vệ…”

“Rốt cuộc sẽ chọn nói thật, hay tiếp tục nói dối.”

Cô Hứa đột nhiên bước lên.

“Lục tiên sinh, con bé còn nhỏ…”

Bố không nhìn cô.

Ông chỉ lạnh nhạt nói:

“Cô Hứa.”

“Tôi trả tiền để cô dạy con gái tôi.”

“Không phải để cô dạy nó cách phản bội tôi.”

Cô Hứa lập tức im lặng.

Mười phút sau, mẹ được đưa vào phòng.

Bà vẫn mặc bộ quần áo trắng cũ kỹ.

Nhưng lần này, trên cổ tay bà có thêm những vết hằn đỏ.

Nhìn thấy tôi, mẹ lập tức lao tới.

“An An!”

Tôi bật khóc.

“Mẹ ơi!”

Nhưng trước khi chúng tôi kịp chạm vào nhau, bố đã chắn giữa hai người.

Ông cầm tờ giấy lên.

Đưa đến trước mặt mẹ.

“Thanh Hoài.”

“Em giải thích cho anh nghe.”

“Tại sao con gái chúng ta lại biết cái tên này?”

Mẹ nhìn tờ giấy.

Toàn thân bà đột nhiên cứng đờ.

Rồi bà quay sang nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy không còn vẻ ngây dại.

Chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu đến mức một đứa trẻ như tôi cũng có thể cảm nhận được.

Mẹ khẽ lắc đầu.

“Không…”

“Không phải…”

Bố mỉm cười.

“Em vẫn muốn giấu à?”

Mẹ bỗng quỳ sụp xuống.

“Đình Kiêu.”

“Em xin anh.”

“Con bé không biết gì cả.”

“Đừng kéo nó vào chuyện này.”

Tôi òa khóc.

Tôi không hiểu.

Rõ ràng tôi chỉ muốn biết tên mình.

Tại sao mẹ lại phải quỳ xuống cầu xin?

Tại sao bố lại tức giận?

Và tại sao cô giáo Hứa cũng đang khóc?

Đúng lúc ấy, dì Bạch đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Bà ta nhìn thấy mẹ, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy trong tay bố, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

“Đình Kiêu!”

Bà ta bước nhanh vào phòng.

“Anh đã hứa sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà!”

Bố lạnh lùng nhìn bà ta.

“Câm miệng.”

Dì Bạch khựng lại.

Tôi chưa từng thấy bố nói với dì bằng giọng ấy.

Mẹ từ từ ngẩng đầu.

Ánh mắt bà dừng trên người dì Bạch.

Sau đó, bà bật cười.

Một tiếng cười khàn đặc, đầy chua chát.

“Bạch Nhược Vy.”

“Tám năm rồi.”

“Cô vẫn còn sợ sao?”

Dì Bạch tái mặt.

“Cô nói linh tinh gì thế?”

Mẹ không nhìn bà ta nữa.

Bà chỉ nhìn tôi.

Rồi từng chữ, từng chữ một, nói rõ ràng:

“An An.”

“Con nghe mẹ.”

“Dù họ có nói gì…”

“Con cũng không được tin.”

Bố đột nhiên nắm chặt cổ tay mẹ.

“Diệp Thanh Hoài!”

Nhưng mẹ không dừng lại.

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bởi vì người đã phản bội nhà họ Lục năm đó…”

“Không phải mẹ.”

Căn phòng chết lặng.

Mẹ chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt bà hướng về dì Bạch.

“Là cô ta.”

Dì Bạch lùi lại một bước.

Nhưng mẹ vẫn chưa nói hết.

“Và đứa trẻ bị đánh tráo trong bệnh viện tám năm trước…”

Bà nghẹn ngào.

Nhìn tôi.

“Chính là con.”

Tôi đứng bất động.

Bố không nói gì.

Cô Hứa nhắm chặt mắt.

Còn dì Bạch bỗng hét lên:

“CÔ TA NÓI DỐI!”

Mẹ bật cười trong nước mắt.

“Bạch Nhược Vy.”

“Cô dám nói cho Lục Đình Kiêu biết…”

“Đứa trẻ nằm trong quan tài năm ấy thực sự là ai không?”

Đúng lúc ấy, điện thoại của bố vang lên.

Ông nhìn màn hình.

Chương 4

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bàn tay bố run rẩy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông.

“Lục gia.”

“Chúng tôi đã tìm được hồ sơ sinh năm đó.”

“Có một chuyện ngài nhất định phải biết.”

Bố không nói gì.

Người đàn ông tiếp tục:

“Đứa trẻ mang tên Lục Tử Nghiên năm ấy không hề ch/e/t.”

“Và còn một chuyện nữa…”

Giọng người đó đột nhiên thấp xuống.

“Người đứng tên ký giấy chuyển đứa trẻ đi chính là ngài.”

Tôi nhìn bố.

Ông từ từ buông tay mẹ.

Sắc mặt trắng bệch.

Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng nói:

“Không thể nào…”

Nhưng mẹ lại cười.

Bà nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Lục Đình Kiêu.”

“Anh quên rồi sao?”

“Tám năm trước, chính anh đã ký tên.”

“Chính anh đã chọn giữ lại con gái của người phụ nữ kia.”

“Còn con gái ruột của chúng ta…”

Bà quay sang nhìn tôi.

Nước mắt rơi lã chã.

“Anh đã tự tay đưa nó cho kẻ thù.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều đáng sợ.

Nếu tôi thật sự là đứa trẻ bị đưa đi tám năm trước…

Vậy tại sao tôi lại lớn lên trong chính căn biệt thự này?

Khám da liễu

Rốt cuộc ai đã mang tôi trở về?

Và người ấy muốn cứu tôi…

Hay muốn dùng tôi để hủy diệt cả nhà họ Lục?

Tôi nhìn bố, chờ ông trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...