BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT
Chương 7
Bố lập tức cho người đưa tôi đi xét nghiệm.
Tôi không hiểu xét nghiệm là gì.
Chỉ biết một bác sĩ mặc áo trắng lấy một ít máu từ đầu ngón tay tôi.
Sau đó, ông ta cũng lấy mẫu của bố và mẹ.
Dì Bạch đứng bên cạnh, liên tục nói:
“Đình Kiêu, anh đừng tin cô ta!”
“Chẳng lẽ anh quên năm đó cô ta đã làm gì sao?”
Bố không nhìn bà ta.
“Ra ngoài.”
Dì Bạch sững sờ.
“Anh…”
“Tôi bảo cô ra ngoài.”
Bà ta cắn môi, cuối cùng đành kéo Mạn Mạn rời đi.
Trước khi đi, Mạn Mạn quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt con bé đầy căm ghét.
Tôi cúi đầu.
Tôi biết tối nay mình sẽ lại gặp rắc rối.
Nhưng lần này, tôi không sợ bằng trước nữa.
Bởi vì mẹ đang ngồi cạnh tôi.
Bà nắm bàn tay không bị thương của tôi, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên những vết chai nhỏ.
“Mẹ làm con đau sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Mẹ nhìn lớp băng trên tay tôi.
“Ai làm con bị thương?”
Tôi im lặng.
Mẹ khẽ hỏi:
“Là Bạch Nhược Vy?”
Tôi không đáp.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Mẹ lập tức hiểu.
Bà ôm tôi vào lòng.
“Xin lỗi con.”
“Mẹ xin lỗi…”
Tôi ngẩng đầu.
“Mẹ ơi, sao mẹ phải xin lỗi?”
Bà nghẹn ngào.
“Vì mẹ không bảo vệ được con.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Rồi nhỏ giọng nói:
“Nhưng mẹ cũng bị nhốt mà.”
“Mẹ còn không có bánh sinh nhật.”
“Mẹ không có giường đẹp.”
“Mẹ cũng không được ra ngoài chơi.”
“Vậy nên mẹ không có lỗi đâu.”
Mẹ ôm tôi chặt hơn.
Tôi cảm thấy vai bà run rẩy.
Tôi vội vàng vỗ lưng mẹ.
“Mẹ đừng khóc.”
“Sau này con chia bánh cho mẹ.”
“Con có thể ăn ít đi một chút.”
“Mẹ ăn nhiều một chút.”
Mẹ bật khóc thành tiếng.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy bà khóc như vậy.
Không phải tiếng khóc sợ hãi.
Mà giống như một người đã nhịn đau quá lâu, cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa.
Bố đứng cách đó không xa.
Ông nhìn chúng tôi.
Rất lâu sau, ông mới hỏi:
“An An.”
Tôi ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con có hận bố không?”
Tôi ngẩn người.
Hận?
Tôi không hiểu hết ý nghĩa của từ ấy.
Tôi chỉ biết mỗi khi nhìn thấy bố, tôi đều sợ.
Mỗi khi nghe thấy tiếng xe ông trở về, tôi sẽ lập tức kiểm tra xem mình có làm sai điều gì không.
Tôi không dám ăn bánh trước mặt ông.
Không dám khóc quá lớn.
Không dám nói mình bị đau.
Tôi sợ ông sẽ không vui.
Nhưng ông là bố tôi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn hơn một chút, một ngày nào đó ông sẽ ôm tôi giống như ôm Mạn Mạn.
Vì vậy, tôi lắc đầu.
“Con không hận bố.”
Ánh mắt ông thoáng dịu xuống.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến ông đứng chết lặng.
“Con chỉ sợ bố thôi.”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi cúi đầu, tiếp tục nói:
“Bố ơi, nếu con không phải con gái bố…”
“Bố có thể cho con đi cùng mẹ không?”
Bàn tay mẹ siết chặt.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Con không cần ở biệt thự.”
“Con không cần váy mới.”
“Con cũng không cần đàn piano.”
“Con chỉ muốn có mẹ.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, ông quay mặt đi.
Tôi nghe thấy ông khàn giọng nói:
“Đưa hai mẹ con về phòng nghỉ.”
Một vệ sĩ lập tức bước tới.
Nhưng mẹ không đứng dậy.
Bà nhìn bố.
“Đình Kiêu.”
“Anh định nhốt chúng tôi đến bao giờ?”
Ông không trả lời.
Mẹ tiếp tục:
“Anh có thể nhốt tôi thêm tám năm.”
“Nhưng con bé thì sao?”
“Anh định để nó tiếp tục sống dưới tay Bạch Nhược Vy?”
Bố nhắm mắt.
“Đủ rồi.”
“Chưa đủ.”
Giọng mẹ đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Tám năm trước, anh không tin tôi.”
“Tám năm sau, anh vẫn không tin.”
“Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Bố mở mắt.
Mẹ nhìn thẳng vào ông.
“Anh là người có thể khiến hàng trăm người quỳ xuống.”
“Nhưng lại không có can đảm nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình.”
Bố không nói gì nữa.
Ông chỉ quay lưng rời đi.
Tôi nhìn theo.
Lần đầu tiên, bóng lưng của bố không còn khiến tôi cảm thấy cao lớn.
Chỉ thấy cô độc.
Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa biết rằng đêm hôm đó mới chỉ là khởi đầu.
Bởi vì kết quả xét nghiệm chưa kịp trở về, trong biệt thự đã xảy ra một chuyện kinh khủng.
Chương 6
Mạn Mạn biến mất.
Và người cuối cùng được nhìn thấy đi cùng con bé…
Lại chính là tôi.
Buổi tối, mẹ được chuyển đến một căn phòng ở tầng hai.
Căn phòng có cửa sổ.
Có chăn sạch.
Có nước nóng.
Tôi vui đến mức chạy quanh giường mấy vòng.
“Mẹ ơi, ở đây có thể nhìn thấy vườn hoa!”
“Mẹ nhìn kìa!”
“Còn có cả trăng nữa!”
Mẹ ngồi bên cửa sổ, nhìn khoảng trời tối bên ngoài.
Bà không nói gì.