BỐ TÔI LÀ ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG NHẤT

Chương 8



Tôi tưởng mẹ không thích căn phòng.

Liền vội vàng hỏi:

“Mẹ muốn ở phòng con không?”

“Phòng con nhỏ hơn một chút, nhưng có nhiều gấu bông.”

“Con có thể cho mẹ con gấu lớn nhất.”

Mẹ quay lại nhìn tôi.

Bà mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười.

Nụ cười rất đẹp.

Dù gương mặt bà gầy gò, đôi mắt đầy mệt mỏi, tôi vẫn cảm thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

“An An.”

“Dạ?”

“Con có muốn nghe một câu chuyện không?”

Tôi lập tức gật đầu.

Mẹ kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.

“Ngày xưa, có một cô gái làm cảnh sát.”

“Cô ấy rất ngốc.”

“Cô ấy tin rằng trên đời này, chỉ cần có đủ tình yêu thì người xấu cũng có thể trở thành người tốt.”

Tôi nghiêng đầu.

“Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó, cô ấy gặp một người đàn ông.”

“Người đàn ông ấy rất nguy hiểm.”

“Nhưng anh ta từng cứu mạng cô.”

“Anh ta nói mình muốn rời bỏ thế giới đen tối, muốn sống một cuộc đời bình thường.”

“Cô gái đã tin.”

Tôi hỏi:

“Người đàn ông ấy là bố ạ?”

Mẹ im lặng.

Rồi khẽ gật đầu.

“Vậy bố có trở thành người tốt không?”

Mẹ nhìn tôi.

Rất lâu sau, bà mới đáp:

“Có những người từng muốn trở thành người tốt.”

“Nhưng khi phải lựa chọn giữa quyền lực và người mình yêu thương, họ lại chọn quyền lực.”

Tôi không hiểu hết.

Chỉ hỏi:

“Vậy cô gái có buồn không?”

Mẹ mỉm cười buồn bã.

“Rất buồn.”

“Nhưng cô ấy không hối hận vì đã sinh ra một đứa trẻ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Là con ạ?”

Mẹ ôm tôi.

“Ừ.”

“Là con.”

Tôi vui đến mức bật cười.

Nhưng ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Một người làm bước vào.

“Tiểu thư An An, nhị tiểu thư đang tìm cô.”

Tôi lập tức căng thẳng.

“Mạn Mạn tìm cháu làm gì?”

“Nhị tiểu thư nói có chuyện muốn xin lỗi.”

Tôi ngạc nhiên.

Mạn Mạn muốn xin lỗi tôi?

Từ nhỏ đến lớn, con bé chưa từng nói với tôi hai chữ ấy.

Mẹ lập tức giữ tay tôi.

“Không được đi.”

Người làm cúi đầu.

“Nhưng Lục gia đã dặn hai vị tiểu thư phải hòa thuận.”

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Vậy bảo Lục gia tự đến nói chuyện với tôi.”

Người làm khựng lại.

Sau đó, cô ta cúi đầu rời đi.

Tôi nhìn mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ không sợ bố sao?”

Mẹ vuốt tóc tôi.

“Trước đây mẹ từng sợ.”

“Bây giờ thì không nữa.”

“Tại sao ạ?”

Bà nhìn tôi.

“Vì mẹ đã tìm lại được thứ quan trọng nhất.”

Tôi ôm cổ mẹ.

Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, cửa phòng lại mở.

Lần này, người bước vào là dì Bạch.

Bà ta mặc chiếc váy lụa màu đen.

Trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền kim cương mà bố tặng trong ngày sinh nhật Mạn Mạn.

Dì Bạch nhìn mẹ.

Rồi nhìn tôi.

Bỗng nhiên, bà ta bật cười.

“Thanh Hoài.”

“Cô đúng là có bản lĩnh.”

“Bị nhốt tám năm mà vẫn có thể khiến Đình Kiêu mềm lòng.”

Mẹ không đáp.

Dì Bạch bước tới.

“Nhưng cô đừng quên.”

“Trong tám năm ấy, người ở bên cạnh anh ấy là tôi.”

“Người sinh con cho anh ấy cũng là tôi.”

Mẹ ngẩng đầu.

“Cô chắc chứ?”

Nụ cười của dì Bạch cứng đờ.

“Cô có ý gì?”

Mẹ bình thản đáp:

“Cô hiểu rõ hơn ai hết.”

Dì Bạch nghiến răng.

Sau đó, bà ta nhìn tôi.

“An An.”

Tôi lập tức lùi về phía mẹ.

Dì Bạch dịu giọng:

“Mạn Mạn muốn xin lỗi con.”

“Con bé đang đợi ở phòng đàn.”

“Con qua đó một lát được không?”

Mẹ lạnh lùng nói:

“Không.”

Dì Bạch nhíu mày.

“Thanh Hoài, cô không thể dạy con bé ích kỷ như vậy.”

Mẹ bật cười.

“Ích kỷ?”

“Cô bắt con gái tôi quỳ trong phòng chứa đồ suốt nhiều giờ.”

“Cô đánh nó đến chảy máu.”

“Bây giờ cô lại muốn dạy tôi cách làm mẹ?”

Dì Bạch tái mặt.

“Cô có chứng cứ không?”

Mẹ nhìn thẳng vào bà ta.

“Cô nghĩ tôi không có sao?”

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Dì Bạch nhìn mẹ rất lâu.

Sau đó, bà ta mỉm cười.

“Được.”

“Vậy chúng ta cứ chờ xem.”

Bà ta quay người rời đi.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng khoảng một giờ sau, tiếng hét kinh hoàng vang lên từ tầng dưới.

“Mạn Mạn!”

“Mạn Mạn đâu rồi?”

Dì Bạch chạy khắp hành lang.

Người làm náo loạn.

Bố lập tức trở về.

Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ biệt thự bị phong tỏa.

Tôi và mẹ cũng bị đưa xuống phòng khách.

Dì Bạch vừa nhìn thấy tôi đã lao tới.

“Là mày!”

“Chính mày đã đưa Mạn Mạn đi!”

Tôi hoảng sợ.

“Không phải cháu!”

Bà ta giơ tay định đánh tôi.

Nhưng lần này, bàn tay ấy không thể chạm đến mặt tôi.

Mẹ đã nắm chặt cổ tay bà ta.

“Bạch Nhược Vy.”

Chương 7

“Cô thử động vào con tôi lần nữa xem.”

Dì Bạch hét lên:

“Con gái tôi mất tích rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...