BUÔNG TAY

Chương 1



S

Sau khi từ bỏ thân phận để trở thành một cặp phu thê bình thường, ta và Hoắc Hiện đều hối hận.

Vậy nên sống lại một đời, chúng ta ngầm hiểu mà tránh né mọi cơ hội có thể gặp nhau như kiếp trước.

Gặp lại lần nữa, hắn đã là đại tướng quân bách chiến bách thắng, khải hoàn về kinh, phong quang vô hạn.

Vừa hay gặp một đoàn rước dâu, hắn hỏi:

"Hôm nay là ai thành hôn vậy?"

Người khác đáp:

"Bùi gia."

"Là Bùi nhị tiểu thư sao? Sao không thấy đại tỷ Bùi Uyển tiễn muội?"

"Bùi Uyển chính là tân nương."

1

Khi biết Hoắc Hiện không đến dự tiệc thưởng hoa ở tướng phủ, ta liền hiểu hắn cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước, ta, một nữ nhi của tiểu quan, bị xếp vào góc hẻo lánh nhất.

Lúc bị người ta chế giễu cười nhạo, chính là hắn tình cờ trông thấy và giải vây cho ta.

Đó là khởi đầu cho nghiệt duyên của chúng ta.

Sở dĩ nói là nghiệt duyên, có lẽ là vì sau đó chúng ta nảy sinh tình cảm, lại bị gia tộc phản đối.

Một đêm nọ, hắn trèo cửa sổ vào phòng, nắm lấy tay ta nói:

"A Uyển, ta không làm tướng quân nữa, nàng cũng không làm đại tiểu thư nữa, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, vĩnh viễn bên nhau."

Ta cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng thu dọn hành lý rồi cùng hắn giả chết trốn khỏi Kim Lăng.

Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, không biết rằng rời xa cuộc sống gấm vóc lụa là, ta và hắn chỉ có những khổ nạn vô tận.

Đất đai cần khai hoang quá cứng, vị công tử mười ngón tay không dính nước xuân nay lại phồng rộp cả tay.

Vải thô quá ráp, vị tiểu thư từ nhỏ chưa từng làm việc nặng nay lại nổi mẩn đỏ.

Ban đầu, chúng ta còn có thể dùng tình yêu để tự an ủi, ôm nhau sưởi ấm, hắn cũng áy náy:

"A Uyển, đều là do ta vô dụng, không thể cho nàng một cuộc sống tốt."

Thiếu gia nhà họ Hoắc xưa nay luôn kiêu ngạo, hắn cho rằng không có gia tộc, hắn vẫn có thể làm nên nghiệp lớn.

Vậy nên lúc quyết định bỏ trốn, ngoài một bộ y phục trên người, hắn không mang theo thứ gì.

Ta thì có mang theo một ít tư trang, nhưng sau khi mua nhà cửa thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nghe vậy, ta lắc đầu cười:

"Phu quân có thể trồng lúa, ta cũng có thể thêu thùa kiếm tiền, chúng ta có tay có chân, chỉ cần được ở bên phu quân, A Uyển không thấy thiệt thòi."

Nói thì nói vậy, nhưng ngày tháng dài lâu...

Tin tức Hoắc nhị thiếu gia khải hoàn trở về, được phong làm An Võ tướng quân truyền đến.

Hoắc Hiện đang cầm phân bò bón cho hoa màu liền im lặng.

Đêm đó, sau khi ta ngủ say, hắn đã ngồi bên cửa sổ suốt đêm.

Hẳn là hắn đã nghĩ đến, trận chiến đó, vốn dĩ Hoắc gia đã định để hắn đi.

Thái độ của hắn đối với ta lạnh nhạt đi nhiều.

Bắt đầu thường xuyên mất tập trung.

Thường xuyên hỏi thăm tin tức của Hoắc nhị thiếu gia.

Nghe nói hắn ta một trận thành danh, thánh thượng vô cùng vui mừng, không chỉ quan lộ hanh thông, mà ngay cả công chúa cũng có thể được gả cho hắn.

Có thể nói là phong quang vô cùng.

Hắn nghe đến xuất thần.

Thậm chí còn quên mất, tối qua đã hứa với ta, hôm nay sẽ về sớm, đưa ta đi khám đại phu.

Những ngày tháng bỏ trốn, chúng ta rất nghèo, ta không muốn đi khám một lần đã tiêu hết số tiền bạc khó khăn lắm mới dành dụm được.

Vậy nên lúc đó ta đã nói:

"Chỉ là trong người không được khỏe thôi, không sao đâu."

Hoắc Hiện lại kiên quyết đến lạ:

"Chỉ là đi khám đại phu thôi mà, ta đã từng nói, rời khỏi tướng quân phủ, ta, Hoắc Hiện, vẫn có thể nuôi nàng!"

Hắn dường như muốn chứng minh điều gì đó.

Hoặc có lẽ là do câu chuyện về Hoắc nhị thiếu gia vì công chúa mà vung tiền mua thuốc, hào khí ngất trời đã truyền đến tai hắn.

Ta mấp máy môi, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ này, cuối cùng gật đầu:

"Ta đợi phu quân trở về."

Chương tiếp
Loading...