BUÔNG TAY
Chương 2
Tuyết mùa đông rơi rất dày.
Chiếc áo đông mỏng manh bị gió thổi qua, lạnh thấu xương.
Hoắc Hiện đã không trở về.
2
Ta đội tuyết lớn, gắng gượng cơ thể chóng mặt yếu ớt, tìm thấy hắn trong một quán rượu.
Hắn say khướt.
Ông chủ quán rượu thấy ta:
"Bùi nương tử, ngài cuối cùng cũng đến rồi, tiền rượu không thể thiếu được đâu, không thể ghi nợ."
Ta nhìn sổ sách, kinh ngạc: "Sao lại đắt như vậy?"
Nếu là trước kia, đó cũng chỉ bằng tiền một cây trâm của ta, nhưng bây giờ, chúng ta đã sớm rời khỏi gia tộc, đây là toàn bộ số tiền còn lại mà ta và Hoắc Hiện đã dành dụm bấy lâu.
"Đắt ư?" Ông chủ quán rượu hừ lạnh một tiếng.
"Đắt mà còn đến đây uống rượu? Còn nói mình là huynh trưởng của Hoắc nhị thiếu gia? Điên rồi sao?!"
"Cái đồ nghèo kiết xác! Tưởng mình là ai chứ!"
Ta chết lặng.
Hoắc Hiện lại đột nhiên đứng bật dậy, đập ông chủ vào cột:
"Ngươi coi thường ta?! Ngay cả ngươi cũng coi thường ta?! Ta chính là huynh trưởng của Hoắc Lâm! Ai cho phép ngươi dùng cái giọng đó nói chuyện với nàng ấy! Đó là nữ nhân của ta! Xin lỗi!"
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đang gây sự đó!"
Ông chủ quán rượu sợ đến lắp bắp.
Ta nói nhỏ:
"Hoắc Hiện, thôi đi."
Hoắc Hiện không nói gì.
Một quyền đấm vào mặt ông chủ quán.
Rồi quyền thứ hai, quyền thứ ba.
"Hoắc Hiện!" Ta không thể nhịn được nữa.
Cũng lúc này, ông chủ quán không chịu nổi nữa: "Ta sai rồi!"
Nắm đấm của Hoắc Hiện dừng lại.
"Ta sai rồi được chưa! Ta sai rồi! Tha cho ta, tha cho ta, ta không dám nữa."
Hắn vẫn cố chấp: "Ta là huynh trưởng của Hoắc Lâm."
Ông chủ quán gật đầu như giã tỏi: "Ngài là huynh trưởng của Hoắc Lâm, đúng vậy."
Hắn buông người ra, ông chủ quán ngã xuống đất, sợ hãi bò đi.
Mà thân hình hắn lại loạng choạng.
Ta bước tới đỡ hắn: "Hoắc Hiện, chúng ta về nhà thôi."
Giây tiếp theo hắn lại đột ngột đẩy ta ra.
Bàn ghế phía sau va vào da thịt đau điếng, khiến ta hoa mắt chóng mặt.
Bên tai là giọng nói nồng nặc mùi rượu của Hoắc Hiện:
"Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì?! Người nên một trận thành danh là ta!"
"Người nên quan lộ hanh thông cũng là ta, ngay cả, ngay cả..."
Hắn ngập ngừng, rồi nói:
"Người nên cưới công chúa cũng là ta."
Ta hoàn toàn bất động, cơn đau trên người dường như đã tê dại.
Hắn vẫn tiếp tục:
"Hối hận rồi... Ta hối hận rồi."
3
Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, vẫn thấy ta bận rộn như thường ngày.
Hắn lắc đầu: "A Uyển?"
Nghe vậy, bóng lưng ta khựng lại, rồi quay đầu cười như mọi khi:
"Chàng tỉnh rồi? Cơm sắp xong rồi, đợi một lát nữa, trên bàn có canh giải rượu."
Nhắc đến rượu, vẻ mặt Hoắc Hiện cứng lại, đột nhiên căng thẳng hỏi ta: "Hôm qua ta say rượu, không nói gì lung tung chứ?"
Ta sắc mặt không đổi: "Chàng say chỉ biết ngủ, còn có thể nói gì được?"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước tới nắm tay ta, ôm ta vào lòng, nói câu tình cảm đầu tiên trong ba tháng qua:
"A Uyển, có nàng làm nương tử, thật tốt."
Ta chỉ nhìn đống đất trong sân, đột nhiên nghĩ đến phụ thân ta.
Ông chỉ là một vị quan không lớn không nhỏ, nhưng ở thành Kim Lăng này lại nổi tiếng yêu thê tử, ai ai cũng nói Bùi đại nhân đối với phu nhân một lòng một dạ, trong phủ không có một người thiếp nào.
Nhưng chỉ có ta biết, ông ở bên ngoài nuôi một ngoại thất xinh đẹp, mỗi lần đi tìm ngoại thất xong, trở về nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của mẫu thân ta lại có chút chột dạ.
Thế là trong một khoảng thời gian sau đó, ông sẽ đối xử với mẫu thân ta đặc biệt tốt.
Còn ta, nghe thấy lời hắn nói, ta chỉ gượng gạo cong môi cười, đáp:
"Ta cũng vậy."
4
Không phải vậy đâu.
Hoắc Hiện chỉ nghĩ, chỉ có hắn hối hận.
Nhưng sáng nay, ta nghe tin muội muội thành hôn, trong đoàn hồi môn mười dặm hồng trang còn có hai bộ trâm cài đầu bằng phỉ thúy quý giá nhất của Bùi phu nhân.