BUÔNG TAY
Chương 19
Bà ta bị điên mới làm khó ta vào lúc này, phải biết, nếu ta thật sự giở trò, hủy hoại chính là hôn lễ của nữ nhi bà.
Đồng thời, ta cũng không có thời gian đấu với bà, vì ta còn bận hơn.
Hôn sự của Đỗ Thiến Nhi ta có thể không cần quá quan tâm, nhưng thuốc của Đỗ Nhược Lân ta tuyệt đối không thể giao cho người khác, huống chi ta còn có một việc quan trọng cần chuẩn bị.
Muội muội của ta, Bùi Thù, cũng sắp thành thân.
Phu quân là người mà muội ấy gả ở kiếp trước.
Gia thế không thể nói là cao, nhưng mọi phương diện đều khá tốt.
Là do mẫu thân cẩn thận lựa chọn.
Kiếp trước, muội muội gả qua đó sống rất tốt, phu thê ân ái, gia đình hòa thuận.
Vì vậy khi mẫu thân hỏi ý kiến ta, ta không phản đối.
Nhưng ngày xuất giá, muội muội nhìn hai bộ trâm cài đầu bằng phỉ thúy, không hiểu hỏi ta:
"Đây không phải là mẫu thân cho tỷ tỷ và muội mỗi người một bộ sao? Của tỷ tỷ tại sao cũng cho muội?"
Ta lắc đầu:
"Đây là cho đứa trẻ ngoan, tỷ tỷ không ngoan, cho nên tỷ tỷ không thể nhận."
Lúc đó ta còn quá trẻ, nghĩ rằng chỉ cần ở bên người mình yêu là được, cho nên không còn quan tâm đến điều gì khác.
Lại quên mất, tình người dễ đổi thay.
Cho nên ta đương nhiên không xứng đáng có được bộ trâm cài đầu này.
Cũng đương nhiên phải chịu hậu quả.
27
Trên đường trở về, ta gặp Hoắc Hiện chặn đường.
Chúng ta đã lâu không gặp.
Hắn có vẻ tiều tụy hơn, hình như đã uống rượu, may là xung quanh không có ai, ta thấy hắn bình tĩnh:
"Muội phu đây là có ý gì?"
Hắn sắp thành hôn với Đỗ Thiến Nhi rồi.
Nhưng hắn dường như cũng không hạnh phúc.
Hắn say khướt, vừa khóc vừa cười nói:
"A Uyển, ta không muốn nàng gọi ta là muội phu, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy..."
"Kiếp này, ta không chọn nàng, tại sao ta vẫn không nổi bật bằng đệ đệ? Tại sao công chúa vẫn không chọn ta? Ta chỉ có thể lui về sau cưới Đỗ Thiến Nhi?"
"Ta tưởng... ta tưởng ta sẽ cưới công chúa, đến lúc đó nàng làm thiếp cũng sẽ không uỷ khuất nàng. Nhưng... nhưng tại sao mọi chuyện lại không giống như ta nghĩ?"
Hắn lảm nhảm nói, nhưng ta lại hiểu ra.
Cũng nghe mà thấy nực cười.
Hóa ra hắn sống lại một đời, không cưới ta thì thôi, còn muốn ta làm thiếp?
Hắn thật sự nghĩ ta, Bùi Uyển, có thể mù hai lần sao?
"Hoắc Hiện, ngươi tự phụ cũng tự cao, lại quên mất người giỏi còn có người giỏi hơn, người có bản lĩnh ở đâu cũng tỏa sáng, không liên quan đến việc có ngươi hay không."
"Ta thật may mắn, ông trời đã cho ta cơ hội làm lại từ đầu, nếu không ta và con sẽ chỉ cùng ngươi sống những ngày khổ cực."
"Con?! Con nào?!"
Hoắc Hiện tỉnh rượu ngay lập tức, đột nhiên nhìn ta.
Ta kéo rèm xuống, giọng điệu mỉa mai:
"Ngày đó ngươi say rượu, đẩy đi đó."
"Mới hai tháng, ta đã chôn nó trong sân, đống đất mới đó."
Hoắc Hiện sững sờ tại chỗ, không động đậy.
28
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Hoắc Hiện và Đỗ Thiến Nhi thành thân, sau hôn nhân không hòa thuận, Đỗ Thiến Nhi mạnh mẽ, Hoắc Hiện lại tự cho mình là tài năng không gặp thời, muốn một người thê tử dịu dàng, độ lượng, thấu tình đạt lý.
Đỗ Thiến Nhi rõ ràng không phải.
Vì vậy, ngày hai người về thăm nhà, sắc mặt đã không ổn.
Chưa kể một năm sau, Đỗ Thiến Nhi cắn răng không cho Hoắc Hiện nạp thiếp, Hoắc Hiện lại nuôi ngoại thất, lại diễn vở kịch cứu người phong trần.
Diễn hết trò cười này đến trò cười khác.
Nhưng đây đều không phải là chuyện ta quan tâm.
Bởi vì Đỗ Nhược Lân đã đỗ trạng nguyên.
Ngày công bố kết quả, chúng ta vui mừng khôn xiết.
Công công có vẻ suy tư.
Mà bà bà sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Không có lý do gì khác, Đỗ Nhược Đình không thi đỗ.
Khi tìm thấy hắn, hắn vẫn đang ở sòng bạc hăng say đánh bạc.
Bị công công dùng gia pháp đánh một trận.
Nhưng, vô dụng.