BUÔNG TAY
Chương 18
"Tiểu thư, mau về nhà đi! Lão gia xảy ra chuyện rồi!"
Còn xảy ra chuyện gì ư?
Hình như là hôm qua ngoại thất của ông ta dẫn nhi tử đến cửa khoe khoang, bị mẫu thân ta lấy lý do vu khống vô cớ đuổi ra ngoài.
Tối đó, phụ thân ta và mẫu thân ta cãi nhau một trận lớn, không ngoài việc ông ta muốn nạp ngoại thất làm thiếp, nhi tử nhận tổ quy tông, nếu không, ông ta sẽ hoà ly.
Dù sao ngoại thất này gây chuyện, danh tiếng tốt đẹp ông ta duy trì nhiều năm cũng không còn.
Nhưng mẫu thân ta chỉ cười lạnh.
Người bà không đồng ý nạp vào, hoà ly, bà sẽ đi báo quan phủ.
Bà không phạm "thất xuất", phụ thân ta nói bà ghen tuông, nhưng bà nạp thiếp cho phụ thân ta là do phụ thân ta tự giả vờ thâm tình không cần.
Bà không sinh được nhi tử, cũng là phụ thân ta trước mặt đồng liêu nói chỉ cần bà, nhi tử ông ta không bao giờ quan tâm.
Lỗi không ở bà, bà có đủ thời gian để dây dưa chờ đợi!
Nhưng muốn bà đi để nhường chỗ cho người khác, mơ đi!
Phụ thân ta tức giận bỏ nhà đi, đáng lẽ là đi tìm ngoại thất đó.
Không ngờ lại bắt gặp ngoại thất và gian phu đang mây mưa, thế là xong, ngay cả nhi tử có phải của mình không cũng không biết.
Nhất thời tức giận mất khôn, trực tiếp ngã xuống đất trúng gió.
Ngoại thất và gian phu thấy vậy sợ gây ra án mạng, liền dẫn nhi tử bỏ trốn trong đêm.
Đến khi có người phát hiện phụ thân ta, người đã sớm chỉ có thể co giật, một chữ cũng không nói ra được.
Mẫu thân ta rất hài lòng về chuyện này:
"Ta chỉ là muốn trừng phạt tâm can của ông ta, không ngờ ông ta lại không chịu được kích thích như vậy, cũng được, liệt rồi thì tốt, đỡ phải nhìn thấy phiền."
"A Uyển, đây chính là kết cục của kẻ phụ bạc."
"Đúng rồi, bên bà bà con, không thành công chứ?"
Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của ta. Những ngày Đỗ Nhược Lân dưỡng bệnh, ta biết hôm nay hắn sẽ tỉnh, ta cũng biết bà bà cho ngoại thất đó đi gây chuyện, ta còn biết tiểu thúc tử chi tiền là đi đánh bạc.
Nhưng không giống như bà bà nghĩ.
Tiểu thúc tử không phải đi diễn kịch giả đánh bạc, mà là thật.
Bây giờ, kế hoạch của bà thất bại, người mất tiền cũng mất.
Mà trên đường trở về...
Đỗ Nhược Lân đặc biệt im lặng.
Cho đến tối, hắn mới nói với ta:
"A Uyển, ta muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay."
25
Câu nói của Đỗ Nhược Đình cuối cùng cũng đã kích động hắn.
Hắn nói: "Ta vốn nghĩ, ta tự sinh tự diệt, họ cũng nên hài lòng rồi."
"Nhưng ta không ngờ, còn chưa đợi ta chết để cho nàng thư hoà ly rời đi, họ đã không đợi được mà muốn hại nàng."
"Hắn nói đúng, ta vô dụng, cho nên họ mới dám làm vậy."
Hắn vốn không phải người xấu, chỉ là bệnh lâu ngày, lời lẽ có phần sắc bén hơn một chút.
Nhưng trong lòng, hắn cuối cùng vẫn không muốn liên lụy ta.
Cho nên hắn nói: "Ta sẽ cố gắng sống thêm vài ngày, ít nhất —"
"Sắp xếp ổn thỏa cho nàng."
Ngươi xem, hắn thật dễ lừa, lại thật sự tin rằng không có hắn, ta sẽ chịu đủ khổ cực.
Ta cười lau khóe mắt, nằm trong lòng hắn, đáp:
"Vậy chàng nhất định phải sống thật lâu."
26
Thần đồng không hổ là thần đồng.
Sau khi quyết định tham gia kỳ thi mùa xuân, hắn đích thân đi tìm lão Thừa tướng, lão Thừa tướng thương tài, nghe tin này tự nhiên vui mừng.
Chỉ mong được truyền hết kiến thức.
Vì vậy những ngày này, hắn khá bận rộn, còn sợ lúc hắn không có ở đó, bà bà sẽ làm khó ta.
Nhưng lần này hắn nghĩ nhiều rồi, bà bà hiện tại không có thời gian quan tâm hắn, càng không có thời gian làm khó ta.
Một là, Đỗ Nhược Đình cũng tham gia kỳ thi khoa cử lần này.
Hai là, hôn sự của Đỗ Thiến Nhi và Hoắc Hiện đã đến.
Ta là trưởng tức, tự nhiên sẽ theo đó lo liệu.