Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 6
“Vãn Ý chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Cha cô ta làm kinh doanh nhỏ, mẹ mất sớm. Tôi biết rõ hoàn cảnh nhà cô ta.”
Giám đốc tài chính gần như muốn bật khóc.
“Cố tổng, tôi đã kiểm tra chữ ký điện tử và liên hệ xác minh. Văn bản hoàn toàn là thật!”
“Vậy thì sao?”
“Trong bảy năm qua, Lục thị đã cung cấp hoặc hỗ trợ thu xếp các khoản bảo đảm tài chính cho ba dự án trọng điểm của chúng ta. Tổng giá trị nghĩa vụ liên quan lên đến hơn sáu tỷ tệ!”
Sáu tỷ.
Hai chữ ấy khiến Cố Đình Sâm bất giác ngồi thẳng dậy.
“Ông nói cái gì?”
“Không chỉ vậy. Phía ngân hàng vừa yêu cầu chúng ta giải trình về việc thay đổi bên bảo đảm và chuẩn bị phương án thay thế.”
Cố Đình Sâm bật cười.
Một tiếng cười đầy vẻ khó tin.
“Ông muốn nói rằng Tống Vãn Ý đã âm thầm giúp Cố thị vay được sáu tỷ tệ?”
“Không phải vay toàn bộ số tiền ấy. Là bảo đảm và hỗ trợ tín dụng. Nhưng nếu thiếu những cam kết đó, rất nhiều khoản vay của chúng ta không đủ điều kiện được phê duyệt!”
Cố Đình Sâm im lặng.
Trong đầu anh ta chợt hiện lên một chuyện xảy ra sáu năm trước.
Khi ấy, Cố thị đứng trước nguy cơ phá sản.
Một ngân hàng lớn bất ngờ đồng ý mở hạn mức tín dụng cho công ty.
Anh ta từng vui mừng đến mức mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày.
Lúc ấy, Tống Vãn Ý chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ rót rượu cho anh.
Anh ta còn nói:
Chương 7
“Thấy chưa? Chỉ cần có năng lực, sớm muộn gì người ta cũng phải công nhận anh.”
Tống Vãn Ý mỉm cười.
“Vâng, anh rất giỏi.”
Bây giờ nhớ lại, nụ cười ấy dường như còn ẩn chứa điều gì khác.
Nhưng Cố Đình Sâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Không thể nào.
Nếu Tống Vãn Ý thật sự có hậu thuẫn lớn như vậy, tại sao suốt bảy năm cô chưa từng nói?
Tại sao cô chấp nhận làm thư ký với mức lương thấp hơn cả một quản lý cấp trung?
Tại sao mỗi lần anh ta nổi giận, cô đều nhẫn nhịn?
Một người phụ nữ có gia thế như vậy, sao có thể chịu đựng đến tận hôm nay?
“Chắc chắn có hiểu lầm.”
Anh ta đứng dậy.
“Ngày mai tôi nhậm chức chủ tịch. Chuyện này không được để lộ ra ngoài.”
“Nhưng Cố tổng…”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
Anh ta cúp máy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Hứa Mạn Nhu bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê.
“Anh Đình Sâm, sao sắc mặt anh khó coi thế?”
Cố Đình Sâm nhìn cô ta.
Chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên tay Hứa Mạn Nhu lấp lánh dưới ánh đèn.
Tám triệu tệ.
Số tiền ấy từng khiến Tống Vãn Ý phải đắn đo rất lâu khi đề xuất ngân sách thưởng cuối năm cho nhân viên.
Anh ta nhớ cô từng nói:
“Đình Sâm, nhân viên đã làm việc vất vả cả năm. Chúng ta nên giữ lời hứa về tiền thưởng.”
Khi ấy, anh ta còn mắng cô không biết tiết kiệm.
Nhưng hôm nay, để khiến Hứa Mạn Nhu vui, anh ta đã không do dự chi tám triệu mua nhẫn.
Một cảm giác khó chịu bất chợt xuất hiện.
“Không có gì.”
Anh ta nhận ly cà phê.
“Mạn Nhu, em có biết Tống Vãn Ý có quan hệ gì với Lục thị không?”
Hứa Mạn Nhu hơi sững người.
“Lục thị?”
“Ừ.”
“Em chưa từng nghe chị ấy nhắc đến.”
Cô ta lập tức cười.
“Có khi chị ấy cố tình tìm người giúp để dọa anh đấy. Chị Vãn Ý vừa ly hôn đã nghỉ việc, chắc chắn là muốn anh hối hận.”
Cố Đình Sâm nhìn cô ta.
“Em nghĩ vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Nếu chị ấy thật sự là người quan trọng, sao phải làm thư ký suốt bảy năm?”
Câu nói ấy khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng vậy.
Một người phụ nữ có thể chịu đựng bảy năm bị xem nhẹ, chắc chắn không thể có thân phận quá lớn.
Anh ta đặt ly cà phê xuống.
“Ngày mai em đi họp hội đồng quản trị với anh.”
Hứa Mạn Nhu lập tức sáng mắt.
“Thật ạ?”
“Ừ. Từ nay em sẽ tiếp quản công việc của Tống Vãn Ý.”
Cô ta vui mừng ôm lấy cánh tay anh.
“Em nhất định không khiến anh thất vọng!”
Cố Đình Sâm khẽ gật đầu.
Nhưng anh ta không biết rằng, ngay lúc ấy, tại văn phòng pháp lý của Lục thị, một tập hồ sơ dày hơn hai trăm trang vừa được mở ra.
Trên trang bìa chỉ có một dòng chữ.
BÁO CÁO RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CỐ THỊ.
Người yêu cầu lập báo cáo là Tống Vãn Ý.
Và người được phép nhận bản sao đầu tiên không phải Cố Đình Sâm.
Mà là cha anh ta.
CHƯƠNG 3: BUỔI NHẬM CHỨC BIẾN THÀNH THẢM HỌA