Cố Tổng, Anh Muộn Rồi
Chương 7
Chín giờ sáng hôm sau.
Phòng họp tầng năm mươi hai của Cố thị chật kín người.
Các cổ đông lớn đều có mặt.
Truyền thông được mời đến ghi hình buổi lễ bổ nhiệm chủ tịch mới.
Cố Đình Sâm mặc bộ vest đen, bước vào giữa những tràng pháo tay.
Đi bên cạnh anh ta là Hứa Mạn Nhu.
Cô ta cố tình chọn một chiếc váy đỏ nổi bật, mái tóc uốn nhẹ, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương tám triệu tệ.
Một cổ đông lớn tuổi nhìn thấy cô ta liền cau mày.
“Đình Sâm, hôm nay là cuộc họp quan trọng. Sao cậu không đưa thư ký Tống đến?”
Cố Đình Sâm thản nhiên kéo ghế ngồi.
“Tống Vãn Ý đã nghỉ việc.”
“Cái gì?”
Người kia lập tức đứng bật dậy.
“Cậu nói lại xem!”
“Tôi nói cô ấy nghỉ việc rồi.”
Cố Đình Sâm nhíu mày.
“Chỉ là một thư ký thôi, có cần phản ứng như vậy không?”
Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.
Vài cổ đông nhìn nhau.
Một người đàn ông tóc bạc chậm rãi đặt bút xuống.
Chương 8
“Đình Sâm, cậu có biết dự án Nam Thành do ai trực tiếp đàm phán không?”
“Tống Vãn Ý.”
“Dự án cảng Đông Hải?”
“Cũng là cô ấy.”
“Thỏa thuận đầu tư với Thịnh Hoa?”
Cố Đình Sâm mất kiên nhẫn.
“Đúng, đều là cô ấy. Nhưng những dự án đó thuộc về Cố thị, không phải tài sản riêng của cô ta!”
Người đàn ông tóc bạc nhìn anh ta hồi lâu.
Cuối cùng chỉ thở dài.
“Cha cậu đã đánh giá quá cao khả năng quản trị của cậu rồi.”
Sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức tối sầm.
“Chú Lưu, chú nói vậy là có ý gì?”
Chưa kịp nhận được câu trả lời, giám đốc tài chính đã hốt hoảng bước vào.
“Cố tổng! Có chuyện lớn!”
Cố Đình Sâm đập bàn.
“Không thấy đang họp sao?”
“Ngân hàng vừa gửi thông báo tạm dừng giải ngân đợt tiếp theo của dự án Nam Thành, chờ hoàn tất đánh giá lại tài sản bảo đảm!”
Cả phòng xôn xao.
Một cổ đông đứng dậy.
“Không thể nào! Khoản giải ngân ấy đã được xác nhận từ tuần trước!”
Giám đốc tài chính lau mồ hôi.
“Đúng vậy. Nhưng tối qua bên bảo đảm đã gửi thông báo không tiếp tục gia hạn một số cam kết sắp hết hiệu lực. Ngân hàng đang yêu cầu phương án thay thế.”
Cố Đình Sâm nghiến răng.
“Chỉ cần tìm đơn vị bảo đảm khác là được!”
“Chúng tôi đã liên hệ sáu đơn vị.”
“Kết quả?”
“Bốn đơn vị từ chối. Hai đơn vị còn lại yêu cầu thêm tài sản thế chấp và tăng phí bảo đảm.”
“Vậy thì tăng!”
“Nhưng tài sản đủ điều kiện của chúng ta hiện không còn nhiều!”
Cố Đình Sâm đứng bật dậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại giám đốc kinh doanh đổ chuông.
Ông ta nhìn màn hình, sắc mặt trắng bệch.
“Cố tổng, phía Thịnh Hoa yêu cầu họp khẩn.”
“Vì chuyện gì?”
“Họ muốn đàm phán lại hợp đồng.”
“Dựa vào đâu?”
“Vì người phụ trách chính đã rời Cố thị.”
Cố Đình Sâm bật cười khinh miệt.
“Bọn họ tưởng thiếu Tống Vãn Ý thì Cố thị không thể hoạt động à?”
Anh ta quay sang Hứa Mạn Nhu.
“Mạn Nhu, em xử lý.”
Hứa Mạn Nhu đang mải chỉnh chiếc nhẫn trên tay.
Nghe gọi tên, cô ta giật mình.
“Em ạ?”
“Đúng. Em là trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Đây là lúc chứng minh năng lực.”
Cô ta cố nở nụ cười.
“Vâng.”
Mười phút sau.
Cuộc họp trực tuyến với Thịnh Hoa bắt đầu.
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Ông là phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của Thịnh Hoa, nổi tiếng khó tính.
Hứa Mạn Nhu đứng lên.
“Chào ngài, tôi là Hứa Mạn Nhu, trợ lý đặc biệt mới của Cố tổng. Rất vui được hợp tác.”
Người đàn ông nhìn cô ta.
“Cô Tống đâu?”
“Chị ấy đã nghỉ việc. Từ nay tôi sẽ thay chị ấy phụ trách dự án.”
“Cô đã đọc toàn bộ hồ sơ chưa?”
Hứa Mạn Nhu mỉm cười.
“Tôi đã nắm được những nội dung cơ bản.”
“Vậy xin hỏi, điều khoản điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận trong phụ lục số bảy được kích hoạt khi nào?”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
“Điều khoản… nào cơ ạ?”
“Phụ lục số bảy.”
Ông ta nhắc lại.
“Được ký bổ sung vào tháng trước.”
Hứa Mạn Nhu vội lật tài liệu.
Nhưng trong tập hồ sơ cô ta mang theo chỉ có bản hợp đồng chính.
Không có phụ lục.
Cô ta quay sang Cố Đình Sâm, ánh mắt cầu cứu.
Cố Đình Sâm cau mày.
“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải hỏi?”
Hứa Mạn Nhu đỏ mặt.
“Em… em chưa được bàn giao phần này.”
Người đàn ông trên màn hình chậm rãi tháo kính.
“Cố tổng, chúng tôi đã hợp tác với quý công ty suốt năm năm.”
“Vâng.”
“Trong năm năm ấy, mỗi lần phát sinh vấn đề, người trực tiếp giải quyết đều là cô Tống.”
“Cô ấy chỉ là nhân viên.”